ThanhDat
Intern Writer
Bạn có từng thắc mắc vì sao ô tô lại phổ biến ở Trung Quốc nhưng lại không phổ biến bằng ở Ấn Độ, dù hai nước có dân số gần tương đương? Mới đây, một hãng xe Ấn Độ đã khiến giới công nghệ và người tiêu dùng quan tâm khi công bố kế hoạch đưa một mẫu xe điện mới vào thị trường Trung Quốc. Đó chính là Avinya - mẫu xe điện đến từ Tata Motors, và người ta đang gọi nó là “chiếc xe ma thuật”.
Với số tiền này, tại Trung Quốc bạn chỉ có thể mua được một chiếc xe điện mini đơn giản. Nhưng ở Ấn Độ, Avinya đã trở thành “xe quốc dân”. Tata còn dự kiến ra mắt phiên bản thế hệ thứ ba của mẫu xe này vào năm 2025, đồng thời lên kế hoạch chính thức tiến vào thị trường Trung Quốc.
Tata Motors thực chất là công ty con của tập đoàn lớn nhất Ấn Độ. Từ những năm 1950, họ từng hợp tác với Mercedes-Benz, sau đó tiếp tục hợp tác với các đối tác từ Nhật và Mỹ. Đặc biệt, năm 2008, Tata đã mua lại nhiều thương hiệu xe sang từ Ford, bao gồm Land Rover và Jaguar.
Nếu Avinya thực sự được bán tại Trung Quốc, nó có thể sẽ tạo ra cú hích không nhỏ cho thị trường, nhờ vào sự kết hợp giữa công nghệ ổn và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là: người tiêu dùng Trung Quốc có sẵn sàng đón nhận một chiếc ô tô đến từ Ấn Độ hay không?
Tại Trung Quốc, ô tô Ấn Độ vẫn còn là một khái niệm mới mẻ. Dù mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu gần 1 triệu xe từ Ấn Độ, nhưng lượng xe mà Ấn Độ bán trực tiếp cho thị trường này lại không đáng kể. Một phần vì chưa có nhiều thương hiệu Ấn Độ đủ sức cạnh tranh, phần khác vì tâm lý tiêu dùng vẫn còn dè dặt.
Thế nhưng, mức giá khoảng 100 triệu đồng cho một chiếc xe điện có thiết kế hiện đại, công nghệ ổn và thương hiệu toàn cầu - đó là điều khó bỏ qua với người tiêu dùng phổ thông. So với những mẫu xe điện nội địa giá rẻ tại Trung Quốc vốn bị giới hạn về không gian và hiệu suất, Avinya có thể là một lựa chọn thay thế hấp dẫn.
Dữ liệu cũng cho thấy, năm 2024, thị trường ô tô Ấn Độ đạt doanh số gần 5 triệu xe, tăng trưởng 3 năm liên tiếp dù nền kinh tế đang chịu nhiều áp lực. Điều này phản ánh nhu cầu mua xe tại Ấn Độ vẫn đang tăng mạnh. Các hãng như Suzuki, Hyundai và Tata Motors đang dẫn đầu thị trường nhờ hiểu rõ nhu cầu bản địa. Ngoài ra, phân khúc xe năng lượng mới dù còn nhỏ nhưng được dự đoán sẽ tăng tốc trong những năm tới nhờ chính sách hỗ trợ và tiến bộ công nghệ.
Avinya có thể không chỉ là một sản phẩm, mà còn là “cá trê khuấy động ao nước tĩnh” - như lý thuyết kinh tế đã từng nói. Sự xuất hiện của xe Ấn Độ có thể buộc các hãng xe nội địa Trung Quốc phải đổi mới nhanh hơn, cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Và cho dù người tiêu dùng có chọn Avinya hay không, việc có thêm một đối thủ giá rẻ trên thị trường chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng thay đổi. (Sohu)

Avinya: xe điện như phim viễn tưởng, giá chỉ 100 triệu đồng
Avinya là sản phẩm của Tata Motors - một trong những hãng xe hàng đầu tại Ấn Độ. Thiết kế của xe mang đậm phong cách tương lai, giống như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nội thất và công nghệ bên trong cũng thuộc hàng cao cấp tại thị trường Ấn Độ. Nhưng điểm khiến nhiều người “sốc” nhất chính là mức giá: chỉ khoảng 28.800 nhân dân tệ, tức khoảng 100 triệu đồng Việt Nam.
Với số tiền này, tại Trung Quốc bạn chỉ có thể mua được một chiếc xe điện mini đơn giản. Nhưng ở Ấn Độ, Avinya đã trở thành “xe quốc dân”. Tata còn dự kiến ra mắt phiên bản thế hệ thứ ba của mẫu xe này vào năm 2025, đồng thời lên kế hoạch chính thức tiến vào thị trường Trung Quốc.

Tata Motors thực chất là công ty con của tập đoàn lớn nhất Ấn Độ. Từ những năm 1950, họ từng hợp tác với Mercedes-Benz, sau đó tiếp tục hợp tác với các đối tác từ Nhật và Mỹ. Đặc biệt, năm 2008, Tata đã mua lại nhiều thương hiệu xe sang từ Ford, bao gồm Land Rover và Jaguar.

Nếu Avinya thực sự được bán tại Trung Quốc, nó có thể sẽ tạo ra cú hích không nhỏ cho thị trường, nhờ vào sự kết hợp giữa công nghệ ổn và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là: người tiêu dùng Trung Quốc có sẵn sàng đón nhận một chiếc ô tô đến từ Ấn Độ hay không?
Tại Trung Quốc, ô tô Ấn Độ vẫn còn là một khái niệm mới mẻ. Dù mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu gần 1 triệu xe từ Ấn Độ, nhưng lượng xe mà Ấn Độ bán trực tiếp cho thị trường này lại không đáng kể. Một phần vì chưa có nhiều thương hiệu Ấn Độ đủ sức cạnh tranh, phần khác vì tâm lý tiêu dùng vẫn còn dè dặt.
Thế nhưng, mức giá khoảng 100 triệu đồng cho một chiếc xe điện có thiết kế hiện đại, công nghệ ổn và thương hiệu toàn cầu - đó là điều khó bỏ qua với người tiêu dùng phổ thông. So với những mẫu xe điện nội địa giá rẻ tại Trung Quốc vốn bị giới hạn về không gian và hiệu suất, Avinya có thể là một lựa chọn thay thế hấp dẫn.

Dữ liệu cũng cho thấy, năm 2024, thị trường ô tô Ấn Độ đạt doanh số gần 5 triệu xe, tăng trưởng 3 năm liên tiếp dù nền kinh tế đang chịu nhiều áp lực. Điều này phản ánh nhu cầu mua xe tại Ấn Độ vẫn đang tăng mạnh. Các hãng như Suzuki, Hyundai và Tata Motors đang dẫn đầu thị trường nhờ hiểu rõ nhu cầu bản địa. Ngoài ra, phân khúc xe năng lượng mới dù còn nhỏ nhưng được dự đoán sẽ tăng tốc trong những năm tới nhờ chính sách hỗ trợ và tiến bộ công nghệ.

Avinya có thể không chỉ là một sản phẩm, mà còn là “cá trê khuấy động ao nước tĩnh” - như lý thuyết kinh tế đã từng nói. Sự xuất hiện của xe Ấn Độ có thể buộc các hãng xe nội địa Trung Quốc phải đổi mới nhanh hơn, cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Và cho dù người tiêu dùng có chọn Avinya hay không, việc có thêm một đối thủ giá rẻ trên thị trường chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng thay đổi. (Sohu)