Xạ thủ Ukraine vừa thực hiện phát bắn khiến thế giới sửng sốt!

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Quân đội Ukraine vừa công bố rằng tuần trước, một trong những xạ thủ tinh nhuệ của họ đã thiết lập kỷ lục thế giới mới về cú bắn tỉa xa nhất được xác nhận. Theo thông tin, xạ thủ này đã bắn hạ hai binh sĩ Nga từ khoảng cách hơn 4.000 mét. Nhà báo Ukraine Yurii Butusov đã viết: “Xạ thủ Ukraine đã đạt được cú bắn xác nhận ở khoảng cách 4.000 mét, thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách bắn.” Ông cũng chia sẻ một đoạn video về cú bắn này trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Theo Butusov, người xạ thủ này thuộc đơn vị bắn tỉa “Pryvyd” nổi tiếng của Ukraine, một đơn vị đã tham gia vào các cuộc giao tranh với khoảng 1.000 quân nhân Nga chỉ trong năm qua. Tuy chưa rõ số lượng binh sĩ Nga “bị loại khỏi cuộc chơi” bởi đơn vị xạ thủ tinh nhuệ này, nhưng họ đã được ca ngợi nhiều lần vì hoàn thành nhiệm vụ của mình.
ukr-sniper-081825-SS.jpg

Cú bắn được xác nhận tuần trước đã vượt qua kỷ lục trước đó mà 58 tuổi Viacheslav Kovalskyi thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã nắm giữ. Vào tháng 11/2023, Kovalskyi có cú bắn xác nhận ở khoảng cách khoảng 3.800 mét tại khu vực Kherson, sử dụng một loại súng trường đa năng mang tên Horizon’s Lord do Ukraine chế tạo. Trước đó, Kovalskyi đã vượt qua một xạ thủ Canada chưa được biết tên, người đã thực hiện cú bắn tại Iraq ở khoảng cách 3.540 mét vào năm 2017.

Cần lưu ý rằng những cú bắn và kỷ lục liên quan chỉ được duy trì không chính thức. Không có tổ chức quốc tế nào, như Kỷ lục Guinness, xác nhận hoặc ghi lại khoảng cách của các cú bắn tỉa.

Cú bắn được thực hiện vào ngày 14 tháng 8, với xạ thủ Ukraine sử dụng súng trường anti-material XADO Snipex có cỡ đạn 14.5x114mm (.57 caliber). Quân đội Ukraine đã chấp nhận loại súng trường này, do trong nước phát triển, từ đầu năm 2001 và đã được sử dụng rất nhiều trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Súng Alligator được nạp đạn từ một hộp đạn có thể tháo rời với năm viên, và theo Military Factory, nó có khoảng cách hiệu quả là 2.000 mét và khoảng cách tối đa là 7.000 mét. Súng này có thể bắn một viên đạn được “đánh giá chống lại bảo vệ 10mm”, được phát triển để phá hủy các thiết bị quân sự nhẹ được bọc giáp, nhưng cũng đã được sử dụng như một loại vũ khí chống người. Để giảm thiểu độ giật từ loại đạn cao cấp này, súng đã được trang bị nhiều biện pháp, bao gồm phanh miệng nhiều rãnh, báng súng được đệm và bộ cô lập độ giật.

Độ giật không phải là vấn đề duy nhất mà người bắn phải đối mặt. Một bài viết từ đầu năm 2024 trên X cho thấy kích thước và chiều dài của khẩu súng, nặng tới 25 kg và dài 2.000 mm. Súng Alligator được trang bị ray MIL-STD Picatinny cho phép lắp ráp các kính ngắm và thiết bị quang học khác, tuy nhiên không rõ loại kính ngắm nào đã được sử dụng trong cú bắn vừa qua.

Khác với những xạ thủ đã lập kỷ lục trong quá khứ, những người chỉ dựa vào kính ngắm, đồng hồ đo gió và trực giác, người xạ thủ chưa được biết tên ở Ukraine đã sử dụng một máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo để xác định các chi tiết quan trọng và thực hiện cú bắn.

Hơn nữa, có một hiểu lầm (được củng cố bởi không ít trò chơi điện tử) rằng xạ thủ thường nhắm tới “một phát bắn, một cú hạ”. Có rất nhiều yếu tố, bao gồm gió, khoảng cách, thậm chí nhiệt độ, ảnh hưởng đến quỹ đạo của viên đạn. Nhiều cú bắn theo sau có thể là cần thiết, như trong trường hợp của cú bắn tuần trước. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ mới không làm giảm đi sự ấn tượng, mặc dù những sự trợ giúp tương tự không có sẵn cho các xạ thủ trong quá khứ.

Nguồn tham khảo: Nationalinterest
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy94YS10aHUtdWtyYWluZS12dWEtdGh1Yy1oaWVuLXBoYXQtYmFuLWtoaWVuLXRoZS1naW9pLXN1bmctc290LjY4MDY5Lw==
Top