Mr. Macho
Writer
Sau khi chính phủ Hà Lan công bố quyết định can thiệp vào hoạt động kinh doanh của Nexperia, công ty con của tập đoàn Trung Quốc Wingtech, với lý do lo ngại về "an ninh kinh tế quốc gia", tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) đã nhanh chóng đăng tải một bài xã luận, thể hiện rõ quan điểm chính thức của Trung Quốc: Hà Lan không nên đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.
Ngày 30/9, Bộ Kinh tế Hà Lan ban hành một lệnh hành chính đặc biệt, hạn chế quyền ra quyết định của Nexperia và các công ty liên kết, trên thực tế tước bỏ vai trò kiểm soát của các cổ đông Trung Quốc. Đáp lại, Wingtech lên tiếng phản đối mạnh mẽ và gọi đây là hành vi phân biệt đối xử trắng trợn nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc dưới danh nghĩa "an ninh quốc gia" không có cơ sở. Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo chỉ trích gay gắt hành động của Hà Lan, cho rằng đây không khác gì một cuộc tịch thu tài sản hợp pháp trá hình, đi ngược lại với các nguyên tắc thị trường tự do, cạnh tranh công bằng và các quy tắc thương mại quốc tế mà chính Liên minh châu Âu vẫn thường rao giảng.
Tờ báo Trung Quốc cũng cảnh báo rằng việc các nước phương Tây ngày càng mở rộng định nghĩa "an ninh quốc gia" để can thiệp vào hoạt động kinh tế của các công ty nước ngoài chính là dấu hiệu của "chủ nghĩa thực dân kiểu mới". Trường hợp của Hà Lan bị xem là hành động săn mồi chính trị dưới vỏ bọc pháp lý. Theo lập luận được đưa ra, Nexperia đã vận hành ổn định kể từ khi được mua lại năm 2019, có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Hà Lan, và không có bất kỳ dấu hiệu nào gây rủi ro về an ninh. Việc tước quyền kiểm soát chỉ vì công ty thuộc sở hữu Trung Quốc là một tiền lệ nguy hiểm, làm tổn hại đến niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường pháp lý của EU.
Hoàn Cầu Thời Báo cũng đặt sự kiện này trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các biện pháp hạn chế nhằm vào công nghệ Trung Quốc, và ám chỉ rằng Hà Lan đang bị lôi kéo vào quỹ đạo chính trị đối đầu của Washington. Trích lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bài báo khẳng định Bắc Kinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn các doanh nghiệp của mình bị gây khó dễ vô lý, và sẽ sử dụng đầy đủ các công cụ pháp lý, kể cả Luật Chống Trừng phạt, để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Bài xã luận kết thúc bằng lời cảnh báo: khi sức mạnh công nghệ và thương mại của Trung Quốc ngày càng gia tăng, các hành vi "cướp bóc kinh tế trá hình" có thể sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng Trung Quốc sẽ không còn là bên dễ bị động như trước. Hà Lan, cũng như các quốc gia phương Tây khác, cần nhận ra xu thế lịch sử đang thay đổi và tránh lặp lại những sai lầm mang dấu ấn thực dân trong thế kỷ 21.
Sau tuyên bố mạnh mẽ này, câu hỏi còn lại là: Trung Quốc sẽ hành động ra sao? Và liệu căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây có tiếp tục leo thang thành một cuộc đối đầu toàn diện hay không? Câu trả lời có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu. #TranhchấpNextperia
>> Chính phủ Hà Lan tịch thu nhà sản xuất chip Trung Quốc
Ngày 30/9, Bộ Kinh tế Hà Lan ban hành một lệnh hành chính đặc biệt, hạn chế quyền ra quyết định của Nexperia và các công ty liên kết, trên thực tế tước bỏ vai trò kiểm soát của các cổ đông Trung Quốc. Đáp lại, Wingtech lên tiếng phản đối mạnh mẽ và gọi đây là hành vi phân biệt đối xử trắng trợn nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc dưới danh nghĩa "an ninh quốc gia" không có cơ sở. Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo chỉ trích gay gắt hành động của Hà Lan, cho rằng đây không khác gì một cuộc tịch thu tài sản hợp pháp trá hình, đi ngược lại với các nguyên tắc thị trường tự do, cạnh tranh công bằng và các quy tắc thương mại quốc tế mà chính Liên minh châu Âu vẫn thường rao giảng.

Tờ báo Trung Quốc cũng cảnh báo rằng việc các nước phương Tây ngày càng mở rộng định nghĩa "an ninh quốc gia" để can thiệp vào hoạt động kinh tế của các công ty nước ngoài chính là dấu hiệu của "chủ nghĩa thực dân kiểu mới". Trường hợp của Hà Lan bị xem là hành động săn mồi chính trị dưới vỏ bọc pháp lý. Theo lập luận được đưa ra, Nexperia đã vận hành ổn định kể từ khi được mua lại năm 2019, có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Hà Lan, và không có bất kỳ dấu hiệu nào gây rủi ro về an ninh. Việc tước quyền kiểm soát chỉ vì công ty thuộc sở hữu Trung Quốc là một tiền lệ nguy hiểm, làm tổn hại đến niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường pháp lý của EU.
Hoàn Cầu Thời Báo cũng đặt sự kiện này trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các biện pháp hạn chế nhằm vào công nghệ Trung Quốc, và ám chỉ rằng Hà Lan đang bị lôi kéo vào quỹ đạo chính trị đối đầu của Washington. Trích lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bài báo khẳng định Bắc Kinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn các doanh nghiệp của mình bị gây khó dễ vô lý, và sẽ sử dụng đầy đủ các công cụ pháp lý, kể cả Luật Chống Trừng phạt, để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Bài xã luận kết thúc bằng lời cảnh báo: khi sức mạnh công nghệ và thương mại của Trung Quốc ngày càng gia tăng, các hành vi "cướp bóc kinh tế trá hình" có thể sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng Trung Quốc sẽ không còn là bên dễ bị động như trước. Hà Lan, cũng như các quốc gia phương Tây khác, cần nhận ra xu thế lịch sử đang thay đổi và tránh lặp lại những sai lầm mang dấu ấn thực dân trong thế kỷ 21.
Sau tuyên bố mạnh mẽ này, câu hỏi còn lại là: Trung Quốc sẽ hành động ra sao? Và liệu căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây có tiếp tục leo thang thành một cuộc đối đầu toàn diện hay không? Câu trả lời có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu. #TranhchấpNextperia
>> Chính phủ Hà Lan tịch thu nhà sản xuất chip Trung Quốc