Trung Đào
Writer
Theo trang web của RTHK ngày 27/11, số người chết trong vụ cháy cấp độ năm tại tòa nhà Hung Fuk Court ở Tai Po (Hong Kong) đã tăng lên 44 người, bao gồm một lính cứu hỏa. 45 người bị thương. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân chịu trách nhiệm quản lý các công ty kỹ thuật liên quan, bao gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, tuổi từ 52 đến 68.
Cảnh sát cho biết Đội Phòng chống Tội phạm Khu vực Bắc Tân Giới đã mở cuộc điều tra. Bên cạnh việc Sở Cứu hỏa phát hiện lưới bảo vệ, màng bảo vệ, bạt chống thấm và tấm nhựa được lắp đặt trên tường ngoài của tòa nhà, mà họ nghi ngờ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cũng phát hiện trong quá trình điều tra rằng cửa sổ của sảnh thang máy ở mỗi tầng trong một tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi đám cháy đều được phủ bằng bọt nở. Được biết, bọt nở là một vật liệu dễ cháy và có thể đẩy nhanh tốc độ lan truyền của đám cháy, đây có thể là nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh.
Ngọn lửa bùng phát lúc 14:51 ngày 26/11. Điểm bắt lửa ban đầu là trên giàn giáo bên ngoài tòa nhà Hung Cheong. Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang các tòa nhà xung quanh trong vòng vài giờ và được Sở Cứu hỏa nâng cấp lên Cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại hỏa hoạn của Hồng Kông, vào lúc 18:22 cùng ngày.
Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy một công ty kỹ thuật xây dựng đang tiến hành bảo trì tòa nhà. Có lý do để tin rằng sự bất cẩn nghiêm trọng của người phụ trách đã dẫn đến tai nạn, khiến đám cháy lan nhanh và không thể kiểm soát, gây ra thương vong đáng kể. Ba người phụ trách gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty, tuổi từ 52 đến 68.
Cảnh sát cho biết công tác xử lý thi thể nạn nhân vẫn đang được tiến hành và sẽ phối hợp với phòng pháp y để đẩy nhanh tiến độ và sắp xếp việc nhận dạng gia đình. Cảnh sát nhấn mạnh rằng họ rất coi trọng vụ hỏa hoạn này, và sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, họ sẽ phối hợp với sở cứu hỏa, phòng thí nghiệm của chính phủ và các cơ quan liên quan khác để thu thập bằng chứng và tiến hành điều tra càng sớm càng tốt, đồng thời huy động tối đa nguồn lực cho một cuộc điều tra toàn diện nhằm xác định nguyên nhân vụ cháy.
Được xây dựng vào năm 1983, Hung Fuk Court đã hơn 40 năm tuổi và là một trong những khu dân cư cao tầng đầu tiên của Hồng Kông, nơi có một lượng lớn cư dân cao tuổi. Một cư dân lâu năm của Hung Fuk Court, người đã sống ở đây hơn 30 năm, cho biết do tòa nhà đã cũ và nhiều cư dân là người cao tuổi gặp khó khăn trong việc di chuyển, đám cháy lan nhanh đến mức cư dân ở các tầng cao hơn hầu như không kịp phản ứng.
Cảnh sát cho biết Đội Phòng chống Tội phạm Khu vực Bắc Tân Giới đã mở cuộc điều tra. Bên cạnh việc Sở Cứu hỏa phát hiện lưới bảo vệ, màng bảo vệ, bạt chống thấm và tấm nhựa được lắp đặt trên tường ngoài của tòa nhà, mà họ nghi ngờ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cũng phát hiện trong quá trình điều tra rằng cửa sổ của sảnh thang máy ở mỗi tầng trong một tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi đám cháy đều được phủ bằng bọt nở. Được biết, bọt nở là một vật liệu dễ cháy và có thể đẩy nhanh tốc độ lan truyền của đám cháy, đây có thể là nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh.
Ngọn lửa bùng phát lúc 14:51 ngày 26/11. Điểm bắt lửa ban đầu là trên giàn giáo bên ngoài tòa nhà Hung Cheong. Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang các tòa nhà xung quanh trong vòng vài giờ và được Sở Cứu hỏa nâng cấp lên Cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại hỏa hoạn của Hồng Kông, vào lúc 18:22 cùng ngày.
Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy một công ty kỹ thuật xây dựng đang tiến hành bảo trì tòa nhà. Có lý do để tin rằng sự bất cẩn nghiêm trọng của người phụ trách đã dẫn đến tai nạn, khiến đám cháy lan nhanh và không thể kiểm soát, gây ra thương vong đáng kể. Ba người phụ trách gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty, tuổi từ 52 đến 68.
Cảnh sát cho biết công tác xử lý thi thể nạn nhân vẫn đang được tiến hành và sẽ phối hợp với phòng pháp y để đẩy nhanh tiến độ và sắp xếp việc nhận dạng gia đình. Cảnh sát nhấn mạnh rằng họ rất coi trọng vụ hỏa hoạn này, và sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, họ sẽ phối hợp với sở cứu hỏa, phòng thí nghiệm của chính phủ và các cơ quan liên quan khác để thu thập bằng chứng và tiến hành điều tra càng sớm càng tốt, đồng thời huy động tối đa nguồn lực cho một cuộc điều tra toàn diện nhằm xác định nguyên nhân vụ cháy.
Được xây dựng vào năm 1983, Hung Fuk Court đã hơn 40 năm tuổi và là một trong những khu dân cư cao tầng đầu tiên của Hồng Kông, nơi có một lượng lớn cư dân cao tuổi. Một cư dân lâu năm của Hung Fuk Court, người đã sống ở đây hơn 30 năm, cho biết do tòa nhà đã cũ và nhiều cư dân là người cao tuổi gặp khó khăn trong việc di chuyển, đám cháy lan nhanh đến mức cư dân ở các tầng cao hơn hầu như không kịp phản ứng.