ThanhDat
Intern Writer
Hệ thống GPS của Mỹ được phát triển từ thập niên 1970 và hoàn thiện vào những năm 1990, sử dụng vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất trung bình (MEO) ở độ cao khoảng 20.000 km. Cấu trúc này cho phép GPS chỉ cần 24 vệ tinh để phủ sóng toàn cầu.
Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống định vị Beidou muộn hơn nhiều. Các quỹ đạo thuận lợi đã được sử dụng bởi Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu, nên để đạt được phạm vi phủ sóng tương tự, Beidou phải triển khai nhiều vệ tinh hơn. Việc sử dụng 55 vệ tinh không phải vì công nghệ kém, mà là cách tiếp cận kỹ thuật khác, nhằm tăng độ ổn định và độ chính xác tín hiệu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Beidou được thiết kế để không chỉ cung cấp dịch vụ định vị cơ bản mà còn hỗ trợ nhiều tính năng mở rộng như tín hiệu mạnh hơn và các dịch vụ nhắn tin ngắn, phục vụ cả dân sự và ứng dụng đặc thù.
Vì vậy, việc xây dựng Beidou mang ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc, đảm bảo khả năng tự chủ trong lĩnh vực định vị và dẫn đường. Ngoài yếu tố an ninh, Beidou còn có giá trị kinh tế rộng lớn, được ứng dụng trong giao thông thông minh, hậu cần, nông nghiệp chính xác, điều phối cảng và quản lý đô thị.
Với 55 vệ tinh, Beidou hướng tới cung cấp dịch vụ định vị ổn định, chính xác và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng ra toàn cầu, tương đương với các hệ thống như GPS, GLONASS và Galileo.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/943725175_63...pc.content-abroad.fd-d.7.1760427731511KK5CbmK

Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống định vị Beidou muộn hơn nhiều. Các quỹ đạo thuận lợi đã được sử dụng bởi Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu, nên để đạt được phạm vi phủ sóng tương tự, Beidou phải triển khai nhiều vệ tinh hơn. Việc sử dụng 55 vệ tinh không phải vì công nghệ kém, mà là cách tiếp cận kỹ thuật khác, nhằm tăng độ ổn định và độ chính xác tín hiệu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Beidou được thiết kế để không chỉ cung cấp dịch vụ định vị cơ bản mà còn hỗ trợ nhiều tính năng mở rộng như tín hiệu mạnh hơn và các dịch vụ nhắn tin ngắn, phục vụ cả dân sự và ứng dụng đặc thù.

Cấu trúc ba tầng giúp Beidou mở rộng khả năng phủ sóng
Hệ thống Beidou gồm ba loại vệ tinh hoạt động ở các quỹ đạo khác nhau:- Vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEO): Đặt cố định trên bầu trời, chủ yếu bao phủ khu vực Trung Quốc và khu vực lân cận. Các vệ tinh này đảm bảo tín hiệu ổn định và hỗ trợ dịch vụ nhắn tin ngắn, hữu ích trong các tình huống khẩn cấp khi mạng thông thường bị gián đoạn.
- Vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh nghiêng (IGSO): Di chuyển theo hình số 8, tập trung tăng cường tín hiệu và độ chính xác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
- Vệ tinh quỹ đạo Trái Đất trung bình (MEO): Tương tự cấu trúc của GPS, cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu.
Mục tiêu chiến lược và giá trị ứng dụng
Trong bối cảnh các hoạt động quân sự, giao thông, viễn thông và tài chính phụ thuộc nhiều vào hệ thống định vị, việc sở hữu một mạng lưới độc lập là điều cần thiết. Nếu chỉ dựa vào GPS của Mỹ, các quốc gia khác có thể đối mặt với rủi ro gián đoạn tín hiệu trong tình huống khẩn cấp.
Vì vậy, việc xây dựng Beidou mang ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc, đảm bảo khả năng tự chủ trong lĩnh vực định vị và dẫn đường. Ngoài yếu tố an ninh, Beidou còn có giá trị kinh tế rộng lớn, được ứng dụng trong giao thông thông minh, hậu cần, nông nghiệp chính xác, điều phối cảng và quản lý đô thị.

Với 55 vệ tinh, Beidou hướng tới cung cấp dịch vụ định vị ổn định, chính xác và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng ra toàn cầu, tương đương với các hệ thống như GPS, GLONASS và Galileo.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/943725175_63...pc.content-abroad.fd-d.7.1760427731511KK5CbmK