The Storm Riders
Writer
Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Lee Jae-myung vào ngày 1, Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Hàn Quốc với tư cách nguyên thủ quốc gia sau 11 năm. Một trong những điều gây chú ý là hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những lời nói đùa "gai góc" khi chuyển tay một chiếc smartphone do Trung Quốc sản xuất. Ngay sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lee Jae-myung đã cầm chiếc điện thoại Xiaomi do Chủ tịch Tập Cận Bình tặng và hỏi đùa: "Bảo mật thông tin có ổn không?". Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là đã trả lời: "Hãy xem thử có 'cửa hậu' (backdoor) không".
Một quan chức Trung Quốc tháp tùng hai nhà lãnh đạo đã giải thích: "Đây là mẫu điện thoại thông minh Xiaomi mới nhất được sản xuất năm ngoái, màn hình của điện thoại là sản phẩm của LG Hàn Quốc." Tuy nhiên, theo các quan chức của LG và Samsung, khác với lời giải thích của Trung Quốc, chiếc điện thoại này sử dụng linh kiện của Samsung chứ không phải LG.
Đây có thể là một cảnh quen thuộc khi hai nhà lãnh đạo trao đổi những lời đùa cợt về món quà, nhưng việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn chiếc điện thoại Xiaomi có sử dụng linh kiện Hàn Quốc được giải thích là chứa đựng ý đồ riêng.
Trước hết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tặng smartphone Xiaomi thay vì công ty công nghệ và viễn thông lớn nhất Trung Quốc - Huawei. Theo thông lệ giữa các nguyên thủ quốc gia là tặng những món quà cao cấp nhất, ông Tập lẽ ra nên chọn điện thoại Huawei cao cấp hơn Xiaomi, nhưng ông đã không làm vậy. Huawei là một trong những đối tượng bị Mỹ trừng phạt chính và không có ấn tượng tốt ở Hàn Quốc. Xiaomi không phải là đối tượng bị trừng phạt và là một thương hiệu Trung Quốc đáng tin cậy hơn ở Hàn Quốc. Có khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình chọn sản phẩm của Xiaomi để cân nhắc đến hoàn cảnh của Hàn Quốc, quốc gia đang nằm giữa cuộc cạnh tranh bá quyền và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Việc điện thoại thông minh sử dụng linh kiện Hàn Quốc có thể mang ý nghĩa phức tạp hơn một chút. Món quà mà Chủ tịch Tập Cận Bình tặng không phải là mẫu mới nhất của điện thoại Xiaomi. Điều này được cho là vì mẫu này sử dụng màn hình do Hàn Quốc sản xuất.
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm nhà máy LG Display ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, khiến nhiều người ngạc nhiên. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát 1 nhà máy của công ty nước ngoài ở Trung Quốc là rất hiếm, đây là lần đầu tiên ông đến thăm nhà máy của công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc. Mặc dù sự kiện này nhanh chóng bị lãng quên do mối quan hệ giữa hai nước nhanh chóng trở nên lạnh nhạt sau "phát biểu về Đài Loan" của Tổng thống Yoon Suk-yeol (khi đó), nhưng nó đã thu hút sự chú ý lớn khi được giải thích là biểu hiện cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tặng một chiếc smartphone đời cũ có màn hình Hàn Quốc có thể được giải thích là muốn gợi lại ký ức đó, đồng thời thể hiện mong muốn thiết lập mối quan hệ hài hòa và tăng cường hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.
Tại hội đàm thượng đỉnh lần này, Tổng thống Lee Jae-myung và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn giải quyết những vấn đề có thể làm được trước, mặc dù thẳng thắn trao đổi về những vấn đề khó khăn trong quan hệ Hàn – Trung. Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình không đưa ra lập trường rõ ràng về vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Lee Jae-myung đã nhấn mạnh, nhưng việc vấn đề Đài Loan căng thẳng không được đề cập trong thông cáo của cả hai bên cũng rất đáng chú ý. Tất cả những gì có trong thông cáo của phía Trung Quốc là cụm từ gián tiếp về vấn đề Đài Loan: "tôn trọng lợi ích cốt lõi".
Thay vào đó, hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực dân sinh và kinh tế. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, Kế hoạch hợp tác kinh tế chung 2026-2030, và tăng cường hợp tác giao lưu thương mại dịch vụ nhằm hướng tới giai đoạn hai đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn – Trung. Về "Hợp tác kinh tế 2026-2030", đã có định hướng cho thấy sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế Hàn – Trung phù hợp với nội dung của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) mới được Trung Quốc thiết lập.
Một quan chức Trung Quốc tháp tùng hai nhà lãnh đạo đã giải thích: "Đây là mẫu điện thoại thông minh Xiaomi mới nhất được sản xuất năm ngoái, màn hình của điện thoại là sản phẩm của LG Hàn Quốc." Tuy nhiên, theo các quan chức của LG và Samsung, khác với lời giải thích của Trung Quốc, chiếc điện thoại này sử dụng linh kiện của Samsung chứ không phải LG.
Đây có thể là một cảnh quen thuộc khi hai nhà lãnh đạo trao đổi những lời đùa cợt về món quà, nhưng việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn chiếc điện thoại Xiaomi có sử dụng linh kiện Hàn Quốc được giải thích là chứa đựng ý đồ riêng.
Trước hết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tặng smartphone Xiaomi thay vì công ty công nghệ và viễn thông lớn nhất Trung Quốc - Huawei. Theo thông lệ giữa các nguyên thủ quốc gia là tặng những món quà cao cấp nhất, ông Tập lẽ ra nên chọn điện thoại Huawei cao cấp hơn Xiaomi, nhưng ông đã không làm vậy. Huawei là một trong những đối tượng bị Mỹ trừng phạt chính và không có ấn tượng tốt ở Hàn Quốc. Xiaomi không phải là đối tượng bị trừng phạt và là một thương hiệu Trung Quốc đáng tin cậy hơn ở Hàn Quốc. Có khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình chọn sản phẩm của Xiaomi để cân nhắc đến hoàn cảnh của Hàn Quốc, quốc gia đang nằm giữa cuộc cạnh tranh bá quyền và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Việc điện thoại thông minh sử dụng linh kiện Hàn Quốc có thể mang ý nghĩa phức tạp hơn một chút. Món quà mà Chủ tịch Tập Cận Bình tặng không phải là mẫu mới nhất của điện thoại Xiaomi. Điều này được cho là vì mẫu này sử dụng màn hình do Hàn Quốc sản xuất.
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm nhà máy LG Display ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, khiến nhiều người ngạc nhiên. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát 1 nhà máy của công ty nước ngoài ở Trung Quốc là rất hiếm, đây là lần đầu tiên ông đến thăm nhà máy của công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc. Mặc dù sự kiện này nhanh chóng bị lãng quên do mối quan hệ giữa hai nước nhanh chóng trở nên lạnh nhạt sau "phát biểu về Đài Loan" của Tổng thống Yoon Suk-yeol (khi đó), nhưng nó đã thu hút sự chú ý lớn khi được giải thích là biểu hiện cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tặng một chiếc smartphone đời cũ có màn hình Hàn Quốc có thể được giải thích là muốn gợi lại ký ức đó, đồng thời thể hiện mong muốn thiết lập mối quan hệ hài hòa và tăng cường hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.
Tại hội đàm thượng đỉnh lần này, Tổng thống Lee Jae-myung và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn giải quyết những vấn đề có thể làm được trước, mặc dù thẳng thắn trao đổi về những vấn đề khó khăn trong quan hệ Hàn – Trung. Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình không đưa ra lập trường rõ ràng về vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Lee Jae-myung đã nhấn mạnh, nhưng việc vấn đề Đài Loan căng thẳng không được đề cập trong thông cáo của cả hai bên cũng rất đáng chú ý. Tất cả những gì có trong thông cáo của phía Trung Quốc là cụm từ gián tiếp về vấn đề Đài Loan: "tôn trọng lợi ích cốt lõi".
Thay vào đó, hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực dân sinh và kinh tế. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, Kế hoạch hợp tác kinh tế chung 2026-2030, và tăng cường hợp tác giao lưu thương mại dịch vụ nhằm hướng tới giai đoạn hai đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn – Trung. Về "Hợp tác kinh tế 2026-2030", đã có định hướng cho thấy sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế Hàn – Trung phù hợp với nội dung của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) mới được Trung Quốc thiết lập.