Bui Nhat Minh
Intern Writer
Khi nhắc đến tàu sân bay Mỹ, nhiều người nghĩ ngay đến các căn cứ ở California, Virginia hay Washington. Nhưng ít ai biết rằng, Hoa Kỳ còn vận hành một tàu sân bay lớn USS Ronald Reagan ngay tại Nhật Bản, cùng với một phi đội máy bay chiến đấu mạnh mẽ luôn sẵn sàng hành động.
Việc duy trì một tàu sân bay ở Yokosuka, Nhật Bản không chỉ là biểu tượng cho mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa Mỹ và Nhật, mà còn là một tính toán chiến lược rõ ràng. Nếu khởi hành từ Mỹ, một tàu sân bay phải mất ít nhất hai tuần để đến được vùng biển phía tây Thái Bình Dương trong khi các điểm nóng ở châu Á có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì thế, việc đặt tàu sân bay ở Nhật Bản giúp Mỹ phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp trong khu vực.
Chiếc tàu USS Ronald Reagan là "viên ngọc quý" của Hạm đội 7, được hộ tống bởi phi đội không quân trên tàu sân bay (CVW-5) với khoảng 70 máy bay và 2.000 nhân sự. Phi đội này đóng tại Trạm Thủy quân Lục chiến Iwakuni và thường xuyên tham gia huấn luyện, tuần tra và đảm bảo sự hiện diện của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Năm 2015, Chỉ huy Guy Snodgrass từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Phi đội máy bay chiến đấu tấn công 195 (VFA-195), biệt danh “Dambusters”. Trong thời gian đó, ông sống và làm việc tại Nhật Bản, trực tiếp huấn luyện và bay cùng các phi công Nhật một trải nghiệm không chỉ mang tính quân sự mà còn là hành trình khám phá văn hóa.
Snodgrass chia sẻ rằng ban đầu, các phi công Mỹ và Nhật dù ở chung căn cứ nhưng ít khi gặp nhau để trao đổi chiến thuật. Thấy rõ sự cần thiết phải gắn kết hơn, ông đã lập ra một nhóm nghiên cứu (gọi là benkyoukai trong tiếng Nhật) nơi các phi công hai bên cùng thảo luận về máy bay, chiến thuật và cách phối hợp tác chiến nếu chiến tranh xảy ra.
Ngoài công việc, Snodgrass còn có cơ hội khám phá nước Nhật: từ bay qua núi Phú Sĩ biểu tượng thiêng liêng của đất nước Mặt Trời mọc, đến tiếp xúc với người dân địa phương, trải nghiệm đời sống văn hóa đặc trưng và hiểu rõ hơn về vị trí chiến lược của Nhật trong khu vực.
Nhật Bản hiện có khoảng 56.000 quân nhân Mỹ đồn trú, không chỉ là căn cứ, mà còn là đối tác huấn luyện thường xuyên của quân đội Hoa Kỳ. Từ các cuộc tập trận trên biển đến các chiến dịch mô phỏng trên đất liền, Mỹ và Nhật duy trì hợp tác quân sự quanh năm để đối phó với các thách thức đến từ Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan và phi đội CVW-5 không chỉ là sức mạnh hải quân đơn thuần mà còn là biểu tượng cho cam kết an ninh và lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia, trong bối cảnh khu vực đang thay đổi nhanh chóng.

Vì sao Mỹ đưa tàu sân bay đến Nhật Bản?
Việc duy trì một tàu sân bay ở Yokosuka, Nhật Bản không chỉ là biểu tượng cho mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa Mỹ và Nhật, mà còn là một tính toán chiến lược rõ ràng. Nếu khởi hành từ Mỹ, một tàu sân bay phải mất ít nhất hai tuần để đến được vùng biển phía tây Thái Bình Dương trong khi các điểm nóng ở châu Á có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì thế, việc đặt tàu sân bay ở Nhật Bản giúp Mỹ phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp trong khu vực.
Chiếc tàu USS Ronald Reagan là "viên ngọc quý" của Hạm đội 7, được hộ tống bởi phi đội không quân trên tàu sân bay (CVW-5) với khoảng 70 máy bay và 2.000 nhân sự. Phi đội này đóng tại Trạm Thủy quân Lục chiến Iwakuni và thường xuyên tham gia huấn luyện, tuần tra và đảm bảo sự hiện diện của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Trải nghiệm của chỉ huy Guy Snodgrass tại Nhật Bản
Năm 2015, Chỉ huy Guy Snodgrass từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Phi đội máy bay chiến đấu tấn công 195 (VFA-195), biệt danh “Dambusters”. Trong thời gian đó, ông sống và làm việc tại Nhật Bản, trực tiếp huấn luyện và bay cùng các phi công Nhật một trải nghiệm không chỉ mang tính quân sự mà còn là hành trình khám phá văn hóa.

Snodgrass chia sẻ rằng ban đầu, các phi công Mỹ và Nhật dù ở chung căn cứ nhưng ít khi gặp nhau để trao đổi chiến thuật. Thấy rõ sự cần thiết phải gắn kết hơn, ông đã lập ra một nhóm nghiên cứu (gọi là benkyoukai trong tiếng Nhật) nơi các phi công hai bên cùng thảo luận về máy bay, chiến thuật và cách phối hợp tác chiến nếu chiến tranh xảy ra.
Ngoài công việc, Snodgrass còn có cơ hội khám phá nước Nhật: từ bay qua núi Phú Sĩ biểu tượng thiêng liêng của đất nước Mặt Trời mọc, đến tiếp xúc với người dân địa phương, trải nghiệm đời sống văn hóa đặc trưng và hiểu rõ hơn về vị trí chiến lược của Nhật trong khu vực.
Một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên minh
Nhật Bản hiện có khoảng 56.000 quân nhân Mỹ đồn trú, không chỉ là căn cứ, mà còn là đối tác huấn luyện thường xuyên của quân đội Hoa Kỳ. Từ các cuộc tập trận trên biển đến các chiến dịch mô phỏng trên đất liền, Mỹ và Nhật duy trì hợp tác quân sự quanh năm để đối phó với các thách thức đến từ Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan và phi đội CVW-5 không chỉ là sức mạnh hải quân đơn thuần mà còn là biểu tượng cho cam kết an ninh và lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia, trong bối cảnh khu vực đang thay đổi nhanh chóng.