Đầu 01/2026, robot hình người Atom của Yuejiang bán hơn 1.000 cốc bỏng ngô trong 14 giờ tại một rạp chiếu phim ở Shekou. Cùng thời điểm, nhiều doanh nghiệp Thâm Quyến xuất hiện nổi bật tại CES ở Las Vegas. Những ví dụ này cho thấy một điều rõ ràng: Thâm Quyến đã trở thành trung tâm robot và phần cứng thông minh hàng đầu Trung Quốc.
Hiện khu “Thung lũng Robot” tập trung hơn 74.000 doanh nghiệp trong chuỗi ngành, từ linh kiện lõi đến lắp ráp hoàn chỉnh. Trong bán kính vài kilomet có đủ nhà máy gia công, nhà cung cấp cảm biến, mô đun điều khiển, phòng thí nghiệm và trường đại học như Đại học Thanh Hoa cơ sở Thâm Quyến hay Đại học Bắc Kinh cơ sở Thâm Quyến. Ý tưởng buổi sáng có thể thành nguyên mẫu sau vài ngày.
Nền tảng quan trọng nhất là hệ sinh thái 3C, tức máy tính, truyền thông và điện tử tiêu dùng. Chuỗi cung ứng 3C hoàn chỉnh giúp robot dễ tiếp cận cảm biến, chip, hệ điều khiển. Đồng thời, chính các nhà máy 3C cần tự động hóa, tạo nhu cầu thực tế lớn cho robot công nghiệp. Robot ở đây sinh ra từ nhu cầu thị trường chứ không phải chỉ từ phòng thí nghiệm.
Doanh nhân như Liu Peichao của Yuejiang từng rút chu kỳ làm linh kiện từ một tháng xuống còn một ngày nhờ bám sát xưởng gia công. Kuma Technology chỉ mất khoảng hai tuần để có nguyên mẫu robot cắt cỏ đầu tiên. Công ty phần mềm điều khiển chuyển động Qiaojie nhanh chóng có đơn hàng trả phí và gọi vốn gần 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 350 tỷ đồng, chỉ trong nửa năm.
Một yếu tố khác là cơ chế kết nối thị trường. Viện Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vận hành “Siêu thị Kết quả Nghiên cứu”, trưng bày công nghệ như hàng hóa có thể quét mã, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh thay vì chờ thủ tục. Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc mỗi năm mang lại hàng nghìn cơ hội kết nối, biến nguyên mẫu thành sản phẩm thương mại.
Chính quyền quận Nam Sơn cũng điều chỉnh chính sách theo nhu cầu thực tế. Họ xây dựng khu công nghiệp trên cao để giải quyết thiếu mặt bằng, hỗ trợ lập nhà máy thí điểm, mở công viên và không gian công cộng cho robot thử nghiệm. Thậm chí cho phép doanh nghiệp kết nối kịch bản ứng dụng trên toàn quốc thay vì giới hạn địa phương.
Cốt lõi của Thâm Quyến là tư duy mở và tốc độ. Doanh nghiệp không hỏi “tôi làm được gì” mà hỏi “khách hàng cần gì”, rồi giảm giá thành nhờ cải tiến công nghệ và chuỗi cung ứng. Khi ý tưởng, nhà máy, vốn, nhân lực và thị trường cùng tập trung trong một hệ sinh thái dày đặc, việc 70.000 công ty đổ về đây không phải phong trào nhất thời, mà là lựa chọn logic để tăng tốc và sống sót trong cuộc đua robot toàn cầu. (China Newsweek)
Hiện khu “Thung lũng Robot” tập trung hơn 74.000 doanh nghiệp trong chuỗi ngành, từ linh kiện lõi đến lắp ráp hoàn chỉnh. Trong bán kính vài kilomet có đủ nhà máy gia công, nhà cung cấp cảm biến, mô đun điều khiển, phòng thí nghiệm và trường đại học như Đại học Thanh Hoa cơ sở Thâm Quyến hay Đại học Bắc Kinh cơ sở Thâm Quyến. Ý tưởng buổi sáng có thể thành nguyên mẫu sau vài ngày.
Nền tảng quan trọng nhất là hệ sinh thái 3C, tức máy tính, truyền thông và điện tử tiêu dùng. Chuỗi cung ứng 3C hoàn chỉnh giúp robot dễ tiếp cận cảm biến, chip, hệ điều khiển. Đồng thời, chính các nhà máy 3C cần tự động hóa, tạo nhu cầu thực tế lớn cho robot công nghiệp. Robot ở đây sinh ra từ nhu cầu thị trường chứ không phải chỉ từ phòng thí nghiệm.
Doanh nhân như Liu Peichao của Yuejiang từng rút chu kỳ làm linh kiện từ một tháng xuống còn một ngày nhờ bám sát xưởng gia công. Kuma Technology chỉ mất khoảng hai tuần để có nguyên mẫu robot cắt cỏ đầu tiên. Công ty phần mềm điều khiển chuyển động Qiaojie nhanh chóng có đơn hàng trả phí và gọi vốn gần 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 350 tỷ đồng, chỉ trong nửa năm.
Một yếu tố khác là cơ chế kết nối thị trường. Viện Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vận hành “Siêu thị Kết quả Nghiên cứu”, trưng bày công nghệ như hàng hóa có thể quét mã, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh thay vì chờ thủ tục. Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc mỗi năm mang lại hàng nghìn cơ hội kết nối, biến nguyên mẫu thành sản phẩm thương mại.
Chính quyền quận Nam Sơn cũng điều chỉnh chính sách theo nhu cầu thực tế. Họ xây dựng khu công nghiệp trên cao để giải quyết thiếu mặt bằng, hỗ trợ lập nhà máy thí điểm, mở công viên và không gian công cộng cho robot thử nghiệm. Thậm chí cho phép doanh nghiệp kết nối kịch bản ứng dụng trên toàn quốc thay vì giới hạn địa phương.
Cốt lõi của Thâm Quyến là tư duy mở và tốc độ. Doanh nghiệp không hỏi “tôi làm được gì” mà hỏi “khách hàng cần gì”, rồi giảm giá thành nhờ cải tiến công nghệ và chuỗi cung ứng. Khi ý tưởng, nhà máy, vốn, nhân lực và thị trường cùng tập trung trong một hệ sinh thái dày đặc, việc 70.000 công ty đổ về đây không phải phong trào nhất thời, mà là lựa chọn logic để tăng tốc và sống sót trong cuộc đua robot toàn cầu. (China Newsweek)