Bui Nhat Minh
Intern Writer
Một đơn vị quân đội Ukraine vừa công bố loại robot chiến đấu đầu tiên có khả năng bắn hạ máy bay Nga dấu mốc mới trong cuộc chiến hiện đại hóa vũ khí giữa hai bên.
Trong tuyên bố đăng trên Telegram, đơn vị này cho biết: “Không quân Nga không chỉ là mối đe dọa với các thành phố, mà còn thường xuyên xuất hiện ở các vị trí bộ binh.” Trước đây, quân đội có thể sử dụng các hệ thống phòng không vác vai để đối phó, nhưng với sự xuất hiện dày đặc của UAV trinh sát và tấn công, việc ngẩng đầu khỏi chiến hào giờ cũng trở thành một mối nguy.
Việc tích hợp hệ thống Igla vào một robot mặt đất không người lái (UGV) được đánh giá là bước tiến lớn trong nỗ lực tạo ra “lá chắn di động” trên tiền tuyến.
Ukraine không chỉ chế tạo robot phòng không mà còn thử nghiệm nhiều mô hình UGV khác, như:
Robot gắn tên lửa: Giải pháp mới cho phòng không tiền tuyến
Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine cho biết họ đã cải tiến một hệ thống tên lửa vác vai thời Liên Xô - 9K38 Igla và lắp đặt nó lên một robot điều khiển từ xa. Thiết bị này cho phép binh lính tấn công mục tiêu trên không mà không cần rời khỏi chiến hào, giảm thiểu rủi ro khi đối mặt với máy bay không người lái (UAV) Nga vốn thường xuyên quần thảo ở tiền tuyến.
Trong tuyên bố đăng trên Telegram, đơn vị này cho biết: “Không quân Nga không chỉ là mối đe dọa với các thành phố, mà còn thường xuyên xuất hiện ở các vị trí bộ binh.” Trước đây, quân đội có thể sử dụng các hệ thống phòng không vác vai để đối phó, nhưng với sự xuất hiện dày đặc của UAV trinh sát và tấn công, việc ngẩng đầu khỏi chiến hào giờ cũng trở thành một mối nguy.
Việc tích hợp hệ thống Igla vào một robot mặt đất không người lái (UGV) được đánh giá là bước tiến lớn trong nỗ lực tạo ra “lá chắn di động” trên tiền tuyến.
Vũ khí không người lái: Cuộc chạy đua công nghệ giữa Ukraine và Nga
Từ đầu cuộc xung đột, cả Ukraine và Nga đều đầu tư mạnh vào các hệ thống không người lái. UAV, robot mặt đất và tháp súng tự động đang dần thay thế những chiến thuật truyền thống, đặc biệt trong điều kiện chiến tranh chiến hào khốc liệt.
Ukraine không chỉ chế tạo robot phòng không mà còn thử nghiệm nhiều mô hình UGV khác, như:
- Robot chở đạn, sơ tán thương binh
- Xe chiến đấu mang theo súng máy hạng nặng hoặc súng phóng lựu
- Robot “tàu mẹ” có thể triển khai loạt UAV tấn công từ khoảng cách gần