Trong một diễn biến có thể báo hiệu sự thay đổi lớn trong cục diện cuộc xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự sẵn sàng gặp gỡ và đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, mở ra khả năng đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến đã kéo dài và gây ra những hậu quả nặng nề cho cả hai quốc gia.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ niềm tin rằng Ukraine sẽ có thể giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát khi Moscow suy yếu. "Khi Nga trở nên yếu đi - điều này chắc chắn sẽ xảy ra - mọi thứ sẽ trở lại," ông Zelensky nói. "Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ trở lại càng sớm càng tốt. Và chúng tôi thực hiện điều đó bằng ngoại giao."
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan, ông Zelensky cũng đã gợi ý về khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu đó là lựa chọn duy nhất để chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Mỹ và các nước EU trong việc thúc đẩy đàm phán.
Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền hòa bình bền vững với các đảm bảo an ninh mạnh mẽ, đồng thời cho biết đã trao đổi với Mỹ về vấn đề này. Những bình luận này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Tổng thống Zelensky, người trước đây đã liên tục từ chối đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga và thậm chí ký một sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow, đặc biệt là với Tổng thống Putin. Ông Zelensky giải thích rằng lệnh cấm này được ban hành vào năm 2022 nhằm ngăn chặn Nga gây áp lực lên Ukraine thông qua các kênh mà Kiev không thể kiểm soát.
Về phía Nga, Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã nhận định rằng việc đàm phán với lãnh đạo Ukraine sẽ không có ý nghĩa pháp lý do sắc lệnh cấm đàm phán của Kiev. Tuy nhiên, ông cũng gợi ý rằng nếu ông Zelensky muốn tham gia đàm phán, Nga sẽ bố trí người tham gia.
Đến nay, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga vẫn khẳng định Moscow để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine, nhưng với những điều kiện nhất định dựa trên cơ sở thỏa thuận sơ bộ giữa Moscow và Kiev trong vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022. Nga cũng tiếp tục đặt câu hỏi về tính hợp pháp của người đại diện Ukraine tham gia đàm phán, cho rằng ông Zelensky không còn đủ tư cách để đàm phán vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ năm ngoái.
Liệu lời đề nghị đàm phán từ Tổng thống Zelensky có mở ra một chương mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nó cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược của Ukraine và có thể tạo ra những cơ hội mới để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
#chiếntranhngavàukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ niềm tin rằng Ukraine sẽ có thể giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát khi Moscow suy yếu. "Khi Nga trở nên yếu đi - điều này chắc chắn sẽ xảy ra - mọi thứ sẽ trở lại," ông Zelensky nói. "Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ trở lại càng sớm càng tốt. Và chúng tôi thực hiện điều đó bằng ngoại giao."
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan, ông Zelensky cũng đã gợi ý về khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu đó là lựa chọn duy nhất để chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Mỹ và các nước EU trong việc thúc đẩy đàm phán.
Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền hòa bình bền vững với các đảm bảo an ninh mạnh mẽ, đồng thời cho biết đã trao đổi với Mỹ về vấn đề này. Những bình luận này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Tổng thống Zelensky, người trước đây đã liên tục từ chối đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga và thậm chí ký một sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow, đặc biệt là với Tổng thống Putin. Ông Zelensky giải thích rằng lệnh cấm này được ban hành vào năm 2022 nhằm ngăn chặn Nga gây áp lực lên Ukraine thông qua các kênh mà Kiev không thể kiểm soát.
Về phía Nga, Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã nhận định rằng việc đàm phán với lãnh đạo Ukraine sẽ không có ý nghĩa pháp lý do sắc lệnh cấm đàm phán của Kiev. Tuy nhiên, ông cũng gợi ý rằng nếu ông Zelensky muốn tham gia đàm phán, Nga sẽ bố trí người tham gia.
Đến nay, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga vẫn khẳng định Moscow để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine, nhưng với những điều kiện nhất định dựa trên cơ sở thỏa thuận sơ bộ giữa Moscow và Kiev trong vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022. Nga cũng tiếp tục đặt câu hỏi về tính hợp pháp của người đại diện Ukraine tham gia đàm phán, cho rằng ông Zelensky không còn đủ tư cách để đàm phán vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ năm ngoái.
Liệu lời đề nghị đàm phán từ Tổng thống Zelensky có mở ra một chương mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nó cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược của Ukraine và có thể tạo ra những cơ hội mới để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
#chiếntranhngavàukraine