Tướng hàng đầu Mỹ ở Thái Bình Dương nêu lý do không ngại drones và tên lửa Trung Quốc

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Trong bối cảnh hiện nay, việc theo dõi và phân tích sự phát triển của công nghệ quân sự, chiến lược và chính sách đối ngoại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Buổi diễu binh quân sự lớn của Trung Quốc tại Bắc Kinh vừa qua cho thấy Trung Quôc giới thiệu nhiều thiết bị quân sự mới, bao gồm các máy bay không người lái tấn công và hệ thống phòng không tiên tiến. Tướng Kevin Schneider, chỉ huy Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, đã chia sẻ quan điểm của mình về sự kiện này, nhấn mạnh rằng Mỹ không bị đe dọa bởi những gì Trung Quốc đang trưng bày.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến gần đây với Hiệp hội Không gian và Lực lượng Không quân, Schneider đã khẳng định rằng mặc dù các quốc gia như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, và Nga thường tổ chức các sự kiện như vậy với mục đích truyền thông, thông điệp chính mà Mỹ muốn gửi đi là “chúng ta không bị ngăn cản.” Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cam kết duy trì và cải thiện khả năng của mình để đối phó với những thách thức mà các quốc gia tiềm năng như Trung Quốc đang phát triển.
250718-chinese-parade-materiel-yangfang.jpg

Mô hình chiến lược của ông là một công thức đơn giản: khả năng nhân với sự sẵn sàng nhân với thông điệp. Nếu bất kỳ yếu tố nào bằng 0, thì khả năng răn đe cũng bằng 0. Ông tin rằng khả năng là yếu tố quan trọng nhất trong việc răn đe và việc Mỹ không ngừng cải tiến và thích ứng là điều cần thiết để giữ vững vị thế của mình.

Schneider đã đặc biệt nhắc đến các máy bay tàng hình mới như B-21 Raider và tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47. Ông khẳng định rằng Trung Quốc hiện đang là trọng tâm chính trong chiến lược quân sự của Mỹ, đặc biệt là với sự gia tăng quy mô và khả năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Tây Philippines và quanh Đài Loan cũng là điều mà Mỹ cần chú ý.
usaf-4th-5th-6th-generation-capabilities-graphic.jpg

Bên cạnh những chỉ trích về khả năng của máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc, Schneider cho rằng đây không phải là một mối đe dọa đáng lo ngại. Tuy nhiên, Trung Quốc đang tiếp tục phát triển nhiều loại máy bay không người lái tấn công mới, cho thấy vị thế ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không không người lái.

Ngoài ra, các khả năng tác chiến của quân đội Trung Quốc cũng không ngừng được cải thiện. Sự ra mắt của một số máy bay chiến đấu thế hệ mới như J-36 và J-XDS, cũng như các thiết bị quan sát sớm là dấu hiệu cho thấy sự phát triển không ngừng của Trung Quốc. Cuộc diễu hành lần này không chỉ là dịp quảng bá sức mạnh quân sự mà còn thể hiện những thiết bị tiên tiến mà Trung Quốc đang phát triển, từ tên lửa đạn đạo đến các hệ thống phòng không.
b-21-aerial-view.jpg

Tướng Schneider cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phát hiện và ứng phó trước những mối đe dọa, từ việc đưa máy bay lên không trung nhanh chóng cho đến khả năng sửa chữa đường băng trong trường hợp khẩn cấp. Mỹ đang tập trung vào việc triển khai lực lượng một cách nhanh chóng và đảm bảo các biện pháp phòng không nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự tại khu vực.

Dù có nhiều điều khẳng định sự tự tin của Mỹ về khả năng quân sự so với PLA, nhưng cũng không thể phủ nhận mối lo ngại về những phát triển quân sự tiên tiến của Trung Quốc. Mỹ cần phải luôn cảnh giác và cập nhật khả năng của mình để sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra trong tương lai.
j-20-row.jpg


Nguồn tham khảo: Twz
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90dW9uZy1oYW5nLWRhdS1teS1vLXRoYWktYmluaC1kdW9uZy1uZXUtbHktZG8ta2hvbmctbmdhaS1kcm9uZXMtdmEtdGVuLWx1YS10cnVuZy1xdW9jLjcwMDEwLw==
Top