Khánh Phạm
Writer
Việt Nam vừa hạ thủy chiếc tàu vận tải đổ bộ chiến đấu VĐC-01 do Tổng công ty Ba Son chế tạo tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu lần đầu tiên nước này tự đóng mới loại phương tiện hải quân đặc thù này.
Theo tạp chí quốc phòng Zbiam (Ba Lan), VĐC-01 được thiết kế dựa trên các tàu đổ bộ cỡ trung thuộc các dự án 770/771/773 do Nhà máy đóng tàu Phương Bắc ở Gdańsk sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh, vốn được NATO định danh là lớp Polnocny. Tờ báo nhận định việc xuất hiện VĐC-01 cho thấy dự án khởi nguồn từ nửa sau thập niên 1960 này đã có một “cuộc sống thứ hai”.
Zbiam lưu ý thân tàu mới vẫn giữ nhiều nét tương đồng với thiết kế gốc của Ba Lan, song phần thượng tầng đã được thiết kế lại hoàn toàn. Các hình ảnh được công bố cho thấy tàu có thể mang bệ phóng rocket không điều khiển, tương tự nguyên mẫu.
Hiện Hải quân Nhân Nhân dân Việt Nam vẫn vận hành ba tàu Polnocny-B do Ba Lan chế tạo, mang số hiệu HQ-511, HQ-512 và HQ-513.
Giới chức quân đội Việt Nam cho biết VĐC-01 mới chỉ hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi bàn giao cho hải quân.
Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
"Tàu đổ bộ" (Landing Ship / Landing Craft) là loại tàu quân sự được thiết kế chuyên dụng để chở binh lính, xe tăng, vũ khí, khí tài từ tàu ngoài khơi vào bờ, phục vụ cho các chiến dịch đổ bộ đường biển. Dữ liệu kỹ thuật do Zbiam trích dẫn cho thấy các tàu biến thể 771A có lượng giãn nước 857 tấn khi đầy tải, kích thước 75,15 x 9,02 x 2,07 mét, được trang bị hai động cơ diesel 40-DM với công suất 1.618 kW mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 18,4 hải lý/giờ. Tàu có thể chở tới 250 tấn hàng hóa, với tầm hoạt động 2.000 hải lý ở tốc độ kinh tế 16 hải lý/giờ.
Hình ảnh công bố cho thấy VĐC-01 sẽ giữ lại bệ phóng rocket không điều khiển, tương tự như nguyên mẫu của Ba Lan, dù phần thượng tầng đã được thiết kế lại. Hiện tại, hải quân Việt Nam đang vận hành ba tàu Polnocny do Ba Lan chế tạo, mang số hiệu HQ-511, HQ-512 và HQ-513, đều thuộc biên chế Vùng 2 Hải quân.
Theo tạp chí quốc phòng Zbiam (Ba Lan), VĐC-01 được thiết kế dựa trên các tàu đổ bộ cỡ trung thuộc các dự án 770/771/773 do Nhà máy đóng tàu Phương Bắc ở Gdańsk sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh, vốn được NATO định danh là lớp Polnocny. Tờ báo nhận định việc xuất hiện VĐC-01 cho thấy dự án khởi nguồn từ nửa sau thập niên 1960 này đã có một “cuộc sống thứ hai”.
Zbiam lưu ý thân tàu mới vẫn giữ nhiều nét tương đồng với thiết kế gốc của Ba Lan, song phần thượng tầng đã được thiết kế lại hoàn toàn. Các hình ảnh được công bố cho thấy tàu có thể mang bệ phóng rocket không điều khiển, tương tự nguyên mẫu.
Hiện Hải quân Nhân Nhân dân Việt Nam vẫn vận hành ba tàu Polnocny-B do Ba Lan chế tạo, mang số hiệu HQ-511, HQ-512 và HQ-513.
Giới chức quân đội Việt Nam cho biết VĐC-01 mới chỉ hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi bàn giao cho hải quân.

Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
"Tàu đổ bộ" (Landing Ship / Landing Craft) là loại tàu quân sự được thiết kế chuyên dụng để chở binh lính, xe tăng, vũ khí, khí tài từ tàu ngoài khơi vào bờ, phục vụ cho các chiến dịch đổ bộ đường biển. Dữ liệu kỹ thuật do Zbiam trích dẫn cho thấy các tàu biến thể 771A có lượng giãn nước 857 tấn khi đầy tải, kích thước 75,15 x 9,02 x 2,07 mét, được trang bị hai động cơ diesel 40-DM với công suất 1.618 kW mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 18,4 hải lý/giờ. Tàu có thể chở tới 250 tấn hàng hóa, với tầm hoạt động 2.000 hải lý ở tốc độ kinh tế 16 hải lý/giờ.
Hình ảnh công bố cho thấy VĐC-01 sẽ giữ lại bệ phóng rocket không điều khiển, tương tự như nguyên mẫu của Ba Lan, dù phần thượng tầng đã được thiết kế lại. Hiện tại, hải quân Việt Nam đang vận hành ba tàu Polnocny do Ba Lan chế tạo, mang số hiệu HQ-511, HQ-512 và HQ-513, đều thuộc biên chế Vùng 2 Hải quân.