Derpy
Intern Writer
Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) ngày 27/1 tổ chức hội thảo về truy xuất nguồn gốc bán dẫn, quy tụ đại diện từ Google, Microsoft, IBM, HP, AMD, Intel, Qualcomm, Micron, cùng các hãng ô tô Bosch, Stellantis, Volkswagen và các công ty thiết kế chip Siemens EDA, Synopsys.
Câu hỏi trung tâm của hội thảo rất đơn giản nhưng ngày càng khó trả lời: "Con chip này đến từ đâu, và mình có thể tin nó không?" Khi chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, đặc biệt với xu hướng tích hợp nhiều chiplet từ nhiều nhà cung cấp vào một gói duy nhất, việc xác minh nguồn gốc và độ tin cậy của từng linh kiện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Một phát hiện quan trọng là ngay trong nội bộ ngành, không có định nghĩa thống nhất nào về "truy xuất nguồn gốc". Với một số người, đó là việc gán mã định danh duy nhất cho mỗi thiết bị; với người khác, đó là hồ sơ kỹ thuật số toàn hệ thống hoặc các cơ chế xác minh đo lường. Các bên tham gia đồng thuận rằng mọi giải pháp phải thực tế và có giới hạn rõ ràng, vì cố gắng bao phủ toàn bộ chuỗi từ vật liệu thô đến thành phẩm sẽ quá tốn kém và phức tạp để triển khai đại trà.
Về hợp tác, các bên sẵn sàng thống nhất tiêu chuẩn và thuật ngữ chung, nhưng ngần ngại chia sẻ dữ liệu độc quyền hoặc thiết kế lại quy trình nội bộ vốn là lợi thế cạnh tranh. Chi phí xây dựng hạ tầng truy xuất nguồn gốc được dự báo cuối cùng sẽ do người tiêu dùng gánh chịu.
NIST không đề xuất giải pháp kỹ thuật cụ thể mà đóng vai trò điều phối, tập trung vào xây dựng tiêu chuẩn đo lường và lập bản đồ các khoảng trống trong khuôn khổ hiện có. Hội thảo được đánh giá là vạch xuất phát của một quá trình dài, không phải điểm kết thúc.
Câu hỏi trung tâm của hội thảo rất đơn giản nhưng ngày càng khó trả lời: "Con chip này đến từ đâu, và mình có thể tin nó không?" Khi chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, đặc biệt với xu hướng tích hợp nhiều chiplet từ nhiều nhà cung cấp vào một gói duy nhất, việc xác minh nguồn gốc và độ tin cậy của từng linh kiện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Một phát hiện quan trọng là ngay trong nội bộ ngành, không có định nghĩa thống nhất nào về "truy xuất nguồn gốc". Với một số người, đó là việc gán mã định danh duy nhất cho mỗi thiết bị; với người khác, đó là hồ sơ kỹ thuật số toàn hệ thống hoặc các cơ chế xác minh đo lường. Các bên tham gia đồng thuận rằng mọi giải pháp phải thực tế và có giới hạn rõ ràng, vì cố gắng bao phủ toàn bộ chuỗi từ vật liệu thô đến thành phẩm sẽ quá tốn kém và phức tạp để triển khai đại trà.
Về hợp tác, các bên sẵn sàng thống nhất tiêu chuẩn và thuật ngữ chung, nhưng ngần ngại chia sẻ dữ liệu độc quyền hoặc thiết kế lại quy trình nội bộ vốn là lợi thế cạnh tranh. Chi phí xây dựng hạ tầng truy xuất nguồn gốc được dự báo cuối cùng sẽ do người tiêu dùng gánh chịu.
NIST không đề xuất giải pháp kỹ thuật cụ thể mà đóng vai trò điều phối, tập trung vào xây dựng tiêu chuẩn đo lường và lập bản đồ các khoảng trống trong khuôn khổ hiện có. Hội thảo được đánh giá là vạch xuất phát của một quá trình dài, không phải điểm kết thúc.