Trung Quốc triệu tập Nvidia về vấn đề bảo mật chip H20

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Chính quyền Trung Quốc đã triệu tập Nvidia để thảo luận về những rủi ro bảo mật được cho là liên quan đến chip H20, gây nghi ngờ về hoạt động kinh doanh của công ty giá trị nhất thế giới vài tuần sau khi đồng sáng lập Jensen Huang gặp gỡ các quan chức cấp cao tại Bắc Kinh.

1753975431745.png

Jensen Huang tại Triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 7.

Theo hãng tin Bloomberg, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã triệu tập đại diện của các công ty vào một cuộc họp để thảo luận về những gì họ cho là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng với chip trí tuệ nhân tạo. Trong một tuyên bố, cơ quan giám sát internet Trung Quốc đã trích dẫn ý kiến của các nhà lập pháp Mỹ về sự cần thiết phải cài đặt khả năng theo dõi vào các chip tiên tiến được bán cho các quốc gia khác. CAC cho biết cơ quan này đã yêu cầu các công ty giải thích các rủi ro tiềm ẩn và cung cấp tài liệu khi cần thiết, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Stockholm để gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan, mà theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các cuộc đàm phán đã "làm sâu sắc thêm lòng tin lẫn nhau". Bản thân Jensen Huang gần đây đã kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, nơi ông đã chào đón những nhà vô địch quốc gia của Trung Quốc như DeepSeek và ca ngợi năng lực AI đang lên của đất nước này. Jensen Huang đã phủ nhận việc Nvidia cài đặt backdoor trong sản phẩm của mình, cho rằng điều đó không hợp lý về mặt kinh doanh.

Chính quyền của ông Trump gần đây đã cam kết dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, đảo ngược lập trường trước đó về chip AI. Hôm 31/7, cổ phiếu của các nhà sản xuất chip, bao gồm Semiconductor Manufacturing International Corp và Cambricon Technologies Corp đã tăng hơn 5% sau thông báo của CAC.

"Việc CAC xem xét kỹ lưỡng các rủi ro bảo mật của H20 có thể làm xói mòn thêm thị phần của Nvidia tại Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh trong nước ngày càng gia tăng, và việc nối lại bán hàng H20 ngay lập tức có thể gặp phải sự chậm trễ do bất ổn về quy định", Charlie Dai, chuyên gia phân tích chính của Forrester, cho biết. "Điều này cũng phù hợp với nỗ lực rộng rãi hơn của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh các giải pháp thay thế bán dẫn trong nước để tự chủ về công nghệ trong bối cảnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Ngoài ra, thời điểm này càng làm tăng thêm sức mạnh của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ."

Trong những tuần gần đây, Washington đã dỡ bỏ một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu - bao gồm cả phần mềm thiết kế chip, được áp đặt trước các cuộc đàm phán thương mại tháng trước tại London. Đổi lại, Trung Quốc cho phép bán nhiều hơn các khoáng chất đất hiếm cần thiết để sản xuất một loạt các sản phẩm công nghệ cao, điều mà các nhà đàm phán Mỹ nghĩ rằng họ đã đạt được trong các cuộc đàm phán trước đó tại Geneva.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã ca ngợi việc nối lại việc bán H20 là một bước đột phá đến từ các cuộc thảo luận tại London, coi đó là một sự nhượng bộ đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, tiết lộ hôm nay có thể gửi đi tín hiệu rằng Trung Quốc không coi H20 - một con chip kém tiên tiến hơn ban đầu được thiết kế để tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ - là một sản phẩm có giá trị.

Các cơ quan Trung Quốc trước đây đã chỉ đích danh các công ty lớn của Mỹ để giám sát. Trước đây, họ đã công bố các cuộc điều tra về các vụ mua lại của các công ty Mỹ - bao gồm cả Nvidia - một lĩnh vực mà các cơ quan quản lý nắm giữ quyền phê duyệt. Vào tháng 10, một nhánh của CAC đã cảnh báo về các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và tỷ lệ lỗi cao trong các bộ xử lý của Intel. Chính phủ Trung Quốc đã cấm chip của Micron khỏi các cơ sở hạ tầng quan trọng vào năm 2023 do lo ngại về an ninh mạng, mặc dù công ty Mỹ này đã có động thái sửa chữa các mối quan hệ. Cả hai công ty đều nhấn mạnh cam kết của họ đối với an ninh sản phẩm.

CAC cho biết trong tuyên bố mới nhất: "Các nhà lập pháp Mỹ trước đây đã kêu gọi các chip tiên tiến xuất khẩu từ Mỹ phải được trang bị tính năng theo dõi vị trí". "Theo các chuyên gia AI của Mỹ, khả năng theo dõi vị trí và tắt máy từ xa trên chip máy tính Nvidia đã sẵn sàng."

Trong tháng này, Nvidia và AMD cho biết họ sẽ tiếp tục bán một số chip AI tại Trung Quốc sau khi nhận được sự đảm bảo của Washington rằng các lô hàng như vậy sẽ được chấp thuận. Việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu như vậy có thể tạo ra tổng doanh thu hàng tỷ đô la cho các công ty trong năm nay.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ đã lên án mạnh mẽ những rủi ro rằng điều này sẽ thúc đẩy năng lực quân sự của Bắc Kinh và mở rộng khả năng cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực AI. Các công ty như Huawei Technologies hiện đang dẫn đầu một nỗ lực trên toàn quốc nhằm phát triển các công nghệ nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào phần cứng và mạch điện của Mỹ, đồng thời bắt kịp Mỹ trong các công nghệ có khả năng thay đổi cuộc chơi. Chip Ascend của Huawei đã phát triển thành sản phẩm tương đương gần nhất với bộ tăng tốc của Nvidia tại Trung Quốc. Chip 910C của hãng được đánh giá là có khả năng cạnh tranh với H20, đặc biệt là về mặt suy luận hoặc lưu trữ các dịch vụ AI.

Trong chuyến công tác đến Trung Quốc tháng này, Jensen Huang đã tận dụng hầu hết mọi cơ hội để ca ngợi tham vọng công nghệ của Trung Quốc, nhắc đến tên các công ty nội địa nổi tiếng từ Alibaba Group Holding đến Deepseek và Tencent Holdings.

“Tôi không có thông tin nào để cung cấp về vấn đề này”, người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ He Yadong cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 31/7 khi được hỏi liệu động thái của CAC có thể tác động đến các cuộc đàm phán thương mại hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90cnVuZy1xdW9jLXRyaWV1LXRhcC1udmlkaWEtdmUtdmFuLWRlLWJhby1tYXQtY2hpcC1oMjAuNjY0MjYv
Top