Bui Nhat Minh
Intern Writer
Trung Quốc đang tiến rất gần tới việc phóng một kính thiên văn không gian cỡ lớn, sẽ bay đồng quỹ đạo với trạm vũ trụ Tiangong. Mới đây, các nhà khoa học nước này đã hoàn tất một cuộc mô phỏng quan sát toàn diện để chuẩn bị cho sứ mệnh.
Kính thiên văn mang tên Chinese Space Station Telescope (CSST), còn gọi là Xuntian nghĩa là “khảo sát bầu trời” có kích thước tương đương một chiếc xe buýt. Thiết bị này được lên kế hoạch phóng sớm nhất vào đầu năm 2027. Xuntian sở hữu gương chính đường kính 2 mét, nhỏ hơn đôi chút so với gương của kính Hubble.
Tuy vậy, theo các quan chức không gian Trung Quốc, Xuntian sẽ là một công cụ khảo sát bầu trời mạnh hơn nhiều. Nó được trang bị camera lên tới 2,5 tỷ pixel và có trường nhìn rộng gấp khoảng 300 lần Hubble. Kính có thể quan sát từ vùng tử ngoại gần đến hồng ngoại gần, đồng thời vẫn đảm bảo độ phân giải hình ảnh rất cao.
Mục tiêu của cuộc mô phỏng là đánh giá hiệu suất tổng thể của kính thiên văn trong các tình huống quan sát khác nhau, từ đó tinh chỉnh thiết kế và quy trình vận hành. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Research in Astronomy and Astrophysics vào đầu tháng 1.
Điều này cho phép các phi hành gia thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian để bảo trì, sửa chữa, thậm chí nâng cấp kính tương tự cách NASA từng bảo dưỡng Hubble trong giai đoạn 1993–2009.
Các nhà khoa học kỳ vọng Xuntian sẽ đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực như vũ trụ học, nghiên cứu thiên hà, sự tiến hóa của Ngân Hà, cũng như các hệ sao và hành tinh. Ngoài ra, kính còn được kỳ vọng giúp làm sáng tỏ những bí ẩn lớn như vật chất tối và năng lượng tối.
Nếu đúng tiến độ, Xuntian sẽ trở thành “con mắt vũ trụ” mới của Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc đua khám phá không gian.(yahoo)
Kính thiên văn mang tên Chinese Space Station Telescope (CSST), còn gọi là Xuntian nghĩa là “khảo sát bầu trời” có kích thước tương đương một chiếc xe buýt. Thiết bị này được lên kế hoạch phóng sớm nhất vào đầu năm 2027. Xuntian sở hữu gương chính đường kính 2 mét, nhỏ hơn đôi chút so với gương của kính Hubble.
Tuy vậy, theo các quan chức không gian Trung Quốc, Xuntian sẽ là một công cụ khảo sát bầu trời mạnh hơn nhiều. Nó được trang bị camera lên tới 2,5 tỷ pixel và có trường nhìn rộng gấp khoảng 300 lần Hubble. Kính có thể quan sát từ vùng tử ngoại gần đến hồng ngoại gần, đồng thời vẫn đảm bảo độ phân giải hình ảnh rất cao.
Mô phỏng toàn diện trước ngày phóng
Khi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối, một nhóm nghiên cứu liên ngành của Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống mô phỏng “từ đầu đến cuối” cho Xuntian. Hệ thống này tạo ra các dữ liệu quan sát giả lập cho cả hệ thống quang học lẫn các thiết bị đo khác, nhằm tái hiện điều kiện hoạt động thực tế trong không gian.Mục tiêu của cuộc mô phỏng là đánh giá hiệu suất tổng thể của kính thiên văn trong các tình huống quan sát khác nhau, từ đó tinh chỉnh thiết kế và quy trình vận hành. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Research in Astronomy and Astrophysics vào đầu tháng 1.
“Hubble phiên bản Trung Quốc” và khả năng bảo trì ngoài không gian
Sau khi được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 5B, Xuntian sẽ hoạt động độc lập trên quỹ đạo tầm thấp của Trái đất, nhưng vẫn bay đồng quỹ đạo với trạm vũ trụ Tiangong. Theo video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố, kính thiên văn này có thể tự động ghép nối với trạm vũ trụ.Điều này cho phép các phi hành gia thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian để bảo trì, sửa chữa, thậm chí nâng cấp kính tương tự cách NASA từng bảo dưỡng Hubble trong giai đoạn 1993–2009.
Các nhà khoa học kỳ vọng Xuntian sẽ đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực như vũ trụ học, nghiên cứu thiên hà, sự tiến hóa của Ngân Hà, cũng như các hệ sao và hành tinh. Ngoài ra, kính còn được kỳ vọng giúp làm sáng tỏ những bí ẩn lớn như vật chất tối và năng lượng tối.
Nếu đúng tiến độ, Xuntian sẽ trở thành “con mắt vũ trụ” mới của Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc đua khám phá không gian.(yahoo)