Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Triển lãm Công nghệ & Thiết bị Tiên tiến Lưỡng dụng Quốc tế 2025 đã khai mạc tại Bắc Kinh vào thứ Năm với chủ đề: "ứng dụng công nghệ vì hòa bình, bảo vệ hòa bình bằng công nghệ." Các sản phẩm trưng bày trải dài từ các phương tiện bay không người lái (UAV) và các hệ thống chống drone cho đến các phương tiện tự hành dưới nước và vật liệu composite. Đáng chú ý, một công ty chống drone đã từng giúp đảm bảo an ninh cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9 cũng đã tham gia sự kiện này.
Triển lãm kéo dài ba ngày quy tụ gần 150 doanh nghiệp. Một gian hàng dành riêng cho UAV và một gian hàng khác cho các công nghệ chống drone đã trở thành những điểm nhấn của triển lãm, thu hút sự chú ý rộng rãi. Ban tổ chức cho biết sự kiện này được thiết kế để cung cấp một nền tảng cho việc tích hợp các công nghệ lưỡng dụng, kết nối chúng với nhu cầu thị trường và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
DG.Broadtrum, một công ty được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nói với tờ Global Times rằng họ đã tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc bằng cách ngăn chặn các drone trái phép và các máy bay bay ở độ cao thấp làm gián đoạn sự kiện. "Có một số sản phẩm của công ty chúng tôi được trưng bày tại triển lãm, những sản phẩm đã được triển khai trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng," Gong Jue, thư ký hội đồng quản trị của DG.Broadtrum, nói với Global Times. Là một công ty chuyên về giám sát vô tuyến và an ninh ở độ cao thấp, các sản phẩm của họ bao gồm các thiết bị phát hiện, định vị, gây nhiễu và đánh lừa drone, cũng như thiết bị chống drone tích hợp cầm tay có khả năng phát hiện và phản ứng đồng thời.
Theo bà Gong, công nghệ chống drone của Trung Quốc được xếp vào hàng tiên tiến nhất trên toàn cầu, nhờ vào sự cạnh tranh mạnh mẽ và các nỗ lực nghiên cứu của các công ty trong nước. "Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp drone của Trung Quốc cũng đã giúp chúng tôi phát triển," bà nói, và cho biết thêm rằng nhiều quốc gia đối tác trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như các quốc gia ở Trung Đông, đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các sản phẩm của Trung Quốc, với việc xuất khẩu đã và đang mở rộng sang các khu vực đó.
Một doanh nghiệp chống drone khác, CTRS Remote Sensing, đã trưng bày một loạt các thiết bị có hệ thống, bao gồm cả các tia laser có khả năng làm hỏng các UAV nhỏ và các máy bay đánh chặn đất đối không. "Chiếc máy bay đánh chặn nhỏ này không phải là một vũ khí thông thường. Nó không mang theo chất nổ nhưng có thể tiếp cận và đánh chặn drone ở tốc độ cao. Mỗi chiếc chỉ có giá vài chục nghìn nhân dân tệ, và nếu bắn trượt mục tiêu, nó được trang bị một chiếc dù để thu hồi," một nhân viên cho biết.
Ngoài các hệ thống chống drone, nhiều nhà sản xuất drone cũng đã tham gia triển lãm. JOUAV, một công ty UAV được thành lập vào năm 2010 và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc, đã mang đến các nhà chứa cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và các nhà chứa đa rotor với các chức năng giám sát tự động và quan sát khí quyển. "Hiện tại, các sản phẩm của chúng tôi bán rất chạy ở các thị trường dân sự ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam và Nam Á," một đại diện của công ty nói với Global Times.
Triển lãm cũng đã thu hút sự chú ý của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh đang diễn ra. Wu Jiangang, một thành viên của ủy ban công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12, cho biết tại một cuộc họp báo rằng khi công nghệ quốc phòng của Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng quốc tế, nhiều quan chức nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm đến các triển lãm liên quan. "Để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, những người tham gia cũng sẽ đến thăm Triển lãm Công nghệ & Thiết bị Tiên tiến Lưỡng dụng Quốc tế 2025," ông Wu nói.
Triển lãm kéo dài ba ngày quy tụ gần 150 doanh nghiệp. Một gian hàng dành riêng cho UAV và một gian hàng khác cho các công nghệ chống drone đã trở thành những điểm nhấn của triển lãm, thu hút sự chú ý rộng rãi. Ban tổ chức cho biết sự kiện này được thiết kế để cung cấp một nền tảng cho việc tích hợp các công nghệ lưỡng dụng, kết nối chúng với nhu cầu thị trường và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

DG.Broadtrum, một công ty được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nói với tờ Global Times rằng họ đã tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc bằng cách ngăn chặn các drone trái phép và các máy bay bay ở độ cao thấp làm gián đoạn sự kiện. "Có một số sản phẩm của công ty chúng tôi được trưng bày tại triển lãm, những sản phẩm đã được triển khai trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng," Gong Jue, thư ký hội đồng quản trị của DG.Broadtrum, nói với Global Times. Là một công ty chuyên về giám sát vô tuyến và an ninh ở độ cao thấp, các sản phẩm của họ bao gồm các thiết bị phát hiện, định vị, gây nhiễu và đánh lừa drone, cũng như thiết bị chống drone tích hợp cầm tay có khả năng phát hiện và phản ứng đồng thời.
Theo bà Gong, công nghệ chống drone của Trung Quốc được xếp vào hàng tiên tiến nhất trên toàn cầu, nhờ vào sự cạnh tranh mạnh mẽ và các nỗ lực nghiên cứu của các công ty trong nước. "Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp drone của Trung Quốc cũng đã giúp chúng tôi phát triển," bà nói, và cho biết thêm rằng nhiều quốc gia đối tác trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như các quốc gia ở Trung Đông, đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các sản phẩm của Trung Quốc, với việc xuất khẩu đã và đang mở rộng sang các khu vực đó.

Một doanh nghiệp chống drone khác, CTRS Remote Sensing, đã trưng bày một loạt các thiết bị có hệ thống, bao gồm cả các tia laser có khả năng làm hỏng các UAV nhỏ và các máy bay đánh chặn đất đối không. "Chiếc máy bay đánh chặn nhỏ này không phải là một vũ khí thông thường. Nó không mang theo chất nổ nhưng có thể tiếp cận và đánh chặn drone ở tốc độ cao. Mỗi chiếc chỉ có giá vài chục nghìn nhân dân tệ, và nếu bắn trượt mục tiêu, nó được trang bị một chiếc dù để thu hồi," một nhân viên cho biết.
Ngoài các hệ thống chống drone, nhiều nhà sản xuất drone cũng đã tham gia triển lãm. JOUAV, một công ty UAV được thành lập vào năm 2010 và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc, đã mang đến các nhà chứa cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và các nhà chứa đa rotor với các chức năng giám sát tự động và quan sát khí quyển. "Hiện tại, các sản phẩm của chúng tôi bán rất chạy ở các thị trường dân sự ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam và Nam Á," một đại diện của công ty nói với Global Times.
Triển lãm cũng đã thu hút sự chú ý của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh đang diễn ra. Wu Jiangang, một thành viên của ủy ban công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12, cho biết tại một cuộc họp báo rằng khi công nghệ quốc phòng của Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng quốc tế, nhiều quan chức nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm đến các triển lãm liên quan. "Để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, những người tham gia cũng sẽ đến thăm Triển lãm Công nghệ & Thiết bị Tiên tiến Lưỡng dụng Quốc tế 2025," ông Wu nói.