Trung Quốc cư xử "thô bạo" với các nữ ca sĩ Nhật Bản, hàng chục show giải trí bị hủy

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Một sự cố gây sốc vừa xảy ra tại sự kiện "Bandai Namco Festival" ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 28 tháng 11. Nữ ca sĩ nổi tiếng Otsuki Maki (52 tuổi) được biết đến với các ca khúc chủ đề của anime đình đám "ONE PIECE" đã bị buộc ngừng biểu diễn giữa chừng. Theo các nhân chứng và truyền thông Nhật Bản, Otsuki đang say sưa trình diễn ca khúc chủ đề của "ONE PIECE", đột nhiên hệ thống đèn sân khấu vụt tắt và âm nhạc bị ngắt một cách thô bạo. Hai nhân viên đã bước lên sân khấu trao đổi gì đó với Otsuki, khiến bà lộ rõ vẻ bàng hoàng và buộc phải rời đi trong sự ngỡ ngàng của khán giả, không có bất kỳ lời giải thích nào.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan vào ngày 7 tháng trước. Chính quyền Trung Quốc dường như đang thực hiện các biện pháp trả đũa nhắm vào lĩnh vực văn hóa, được ví như một lệnh "Hạn chế Nhật Bản" (Gen-Nichi-Rei) ngầm. Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi khác của Nhật Bản như Hamasaki Ayumi, Yuzu, nghệ sĩ piano jazz Uehara Hiromi, nhóm nhạc nữ MOS, ban nhạc rock SID, ca sĩ MINMI và nhóm JO1 cũng đã phải thông báo hủy hoặc hoãn biểu diễn tại Trung Quốc với lý do "bất khả kháng".

1764575844570.png


Điển hình là trường hợp của "nữ hoàng nhạc pop" Hamasaki Ayumi, buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 29 tháng 11 đã bị hủy bỏ ngay sát giờ G theo yêu cầu từ phía Trung Quốc. Ngay sau đó, Hamasaki đã tổ chức 1 buổi biểu diễn "không khán giả" và chia sẻ trên mạng xã hội: "Sau yêu cầu hủy bỏ ngày hôm qua, chúng tôi đã biểu diễn hết mình từ bài đầu tiên đến bài kết trong một khán phòng trống rỗng với tâm thế không khác gì buổi diễn chính thức, gửi tặng đến 14.000 người hâm mộ TA mà lẽ ra chúng tôi đã được gặp mặt". Hành động này đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ người hâm mộ cả hai nước.

Về mặt pháp lý, luật sư Kasai Kunio chuyên về luật giải trí cho biết, trong trường hợp hủy diễn do "bất khả kháng" (như yếu tố chính trị), đơn vị tổ chức tại Trung Quốc thường sẽ chịu trách nhiệm hoàn tiền vé cho khán giả. Tuy nhiên, vấn đề chi phí sản xuất, thù lao cho nghệ sĩ và nhân viên đi kèm lại phức tạp hơn nhiều. Thông thường, các hợp đồng bảo hiểm hủy show tại Nhật Bản sẽ không chi trả cho các nguyên nhân chính trị. Do đó, gánh nặng tài chính có thể rơi vào phía công ty tổ chức Trung Quốc hoặc phải giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

1764575874486.png


Không chỉ lĩnh vực giải trí, ngành du lịch cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo Nikkei, tính đến ngày 27 tháng trước, các hãng hàng không Trung Quốc đã hủy 904 chuyến bay đến Nhật Bản trong tháng 12, chiếm 16% tổng số chuyến bay dự kiến. Sân bay Kansai chịu thiệt hại nặng nhất với 626 chuyến bị hủy, trong khi giá vé máy bay khứ hồi Kansai - Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp kỷ lục chỉ còn khoảng 8.500 yên. Những động thái này cho thấy Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên Nhật Bản trên nhiều mặt trận, đẩy giới văn nghệ sĩ cũng như người hâm mộ trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90cnVuZy1xdW9jLWN1LXh1LXRoby1iYW8tdm9pLWNhYy1udS1jYS1zaS1uaGF0LWJhbi1oYW5nLWNodWMtc2hvdy1naWFpLXRyaS1iaS1odXkuNzQ5MTIv
Top