Trump tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân này sau tuyên bố từ tổng thống Medvedev

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông đã ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở "các khu vực thích hợp" để đáp lại những phát biểu của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về nguy cơ chiến tranh giữa các đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân.

1754146790375.png


Các nhà phân tích an ninh gọi động thái của Trump là sự leo thang mang tính hùng biện với Moscow, nhưng không nhất thiết là sự leo thang về mặt quân sự, vì Hoa Kỳ đã có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được triển khai và có khả năng tấn công Nga.

Hôm thứ Năm, Medvedev cho biết Trump nên nhớ rằng Moscow sở hữu khả năng tấn công hạt nhân cuối cùng như thời Liên Xô, sau khi Trump bảo Medvedev "hãy cẩn thận lời nói". "Dựa trên những tuyên bố cực kỳ khiêu khích của cựu Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev... Tôi đã ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở những khu vực thích hợp, đề phòng những tuyên bố ngớ ngẩn và mang tính kích động này có ý nghĩa sâu xa hơn thế", Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ sáu. Ông nói thêm: "Lời nói rất quan trọng và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp như vậy."

1754146863097.png


Khi được các phóng viên hỏi lý do tại sao ông ra lệnh điều động tàu ngầm, Trump trả lời: "Cựu tổng thống Nga đã đưa ra lời đe dọa và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình." Hải quân Hoa Kỳ và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về phát biểu của Trump hoặc việc liệu tàu ngầm có được di chuyển hay không. Việc quân đội Hoa Kỳ thảo luận về việc triển khai và vị trí của tàu ngầm Mỹ là cực kỳ hiếm, xét đến nhiệm vụ nhạy cảm của chúng trong răn đe hạt nhân.

Bình luận của Trump được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Washington và Moscow khi Trump ngày càng thất vọng với những gì ông cho là sự thất bại của Tổng thống Vladimir Putin trong việc đàm phán chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine kéo dài hơn ba năm. Ông không nói rõ ý mình khi nhắc đến "tàu ngầm hạt nhân". Tàu ngầm quân sự Hoa Kỳ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, mặc dù không phải tất cả đều như vậy.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào của tổng thống Hoa Kỳ về năng lực quân sự hạt nhân tiềm tàng đều gây ra lo ngại, lưu ý rằng Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn kiềm chế không so sánh với Nga về mức độ đe dọa hạt nhân do những rủi ro liên quan đến vũ khí hủy diệt nhất thế giới.

"Điều này là vô trách nhiệm và không nên làm", Daryl Kimball, giám đốc điều hành nhóm vận động của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho biết. "Không một nhà lãnh đạo hay phó lãnh đạo nào nên đe dọa chiến tranh hạt nhân, chứ đừng nói đến việc đe dọa một cách trẻ con trên mạng xã hội."

Hans Kristensen thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ lưu ý rằng tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ - một phần của cái gọi là bộ ba hạt nhân với máy bay ném bom và tên lửa đất liền - luôn ở vị trí để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Nga. "Các tàu ngầm luôn ở đó mọi lúc và không cần phải di chuyển vào vị trí", ông nói. "Ông ấy cho Medvedev một câu trả lời cho những tuyên bố điên rồ này." Hoa Kỳ có tổng cộng 14 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio, mỗi tàu có khả năng mang tới 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5 có khả năng mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch bay xa tới 4.600 dặm. Theo nhóm kiểm soát vũ khí Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, có từ 8 đến 10 tàu ngầm lớp Ohio được triển khai cùng một lúc.
'BẪY CAM KẾT'
Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã nổi lên như một trong những nhân vật diều hâu chống phương Tây thẳng thắn nhất của Điện Kremlin kể từ khi Nga gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào năm 2022. Những người chỉ trích Điện Kremlin chế giễu ông là một kẻ vô trách nhiệm, thiếu kiềm chế, mặc dù một số nhà ngoại giao phương Tây cho rằng những phát biểu của ông thể hiện lối suy nghĩ trong giới hoạch định chính sách cấp cao của Điện Kremlin.

Các quan chức Hoa Kỳ đã nói trước khi Trump đưa ra phát biểu mới nhất rằng những bình luận của Medvedev không được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng, và không rõ điều gì đã thúc đẩy thông báo mới nhất của Trump ngoài cuộc đụng độ công khai giữa hai người trên mạng xã hội. Trump và Medvedev đã có những lời chế giễu lẫn nhau trong những ngày gần đây sau khi Trump hôm thứ Ba tuyên bố Nga có " 10 ngày kể từ hôm nay " để đồng ý ngừng bắn ở Ukraine hoặc sẽ bị áp thuế.

Kristensen cho biết Trump đang tạo ra một "bẫy cam kết" bằng cách nuôi dưỡng kỳ vọng rằng ông có thể dùng đến vũ khí hạt nhân nếu căng thẳng với Nga leo thang hơn nữa. Tuy nhiên, Evelyn Farkas, giám đốc điều hành Viện McCain và là cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, đã hạ thấp ý tưởng rằng điều này có thể dẫn đến xung đột hạt nhân. "Đây thực sự là một tín hiệu. Đây không phải là khởi đầu của một cuộc xung đột hạt nhân và không ai coi đó là sự thật. Và tôi cho rằng người Nga cũng không nghĩ vậy", bà nói.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng hành động của Trump khó có thể khiến Nga thay đổi hướng đi trong vấn đề Ukraine. Moscow, quốc gia đã đặt ra các điều kiện riêng cho hòa bình ở Ukraine, vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tuân thủ thời hạn 10 ngày của Trump là ngày 8 tháng 8. Hôm thứ Sáu, Putin phát biểu rằng Moscow hy vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán hòa bình , nhưng đà chiến tranh đang có lợi cho Nga. Ông không đề cập đến thời hạn chót. Trump, người trước đây từng ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Putin, đã bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng với nhà lãnh đạo Nga, cáo buộc ông "nói nhảm" và mô tả các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine là kinh tởm.

#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90cnVtcC10dXllbi1iby1zdS1kdW5nLXZ1LWtoaS1oYXQtbmhhbi1uYXktc2F1LXR1eWVuLWJvLXR1LXRvbmctdGhvbmctbWVkdmVkZXYuNjY1NDkv
Top