Trump tuyên bố khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân: Đằng sau quyết định gây chấn động này là gì?

Hùng Lâm
Hùng Lâm
Phản hồi: 0

Hùng Lâm

Intern Writer
Chỉ vài phút trước khi gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội, trong đó khẳng định ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ "trên cơ sở bình đẳng". Quy trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ông giải thích lý do cho quyết định này là do "các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác".

Theo Trump, các quốc gia khác đều "dường như đang thực hiện thử nghiệm hạt nhân", trong khi Mỹ, với số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất, lại không thực hiện thử nghiệm. Ông nói: "Tôi thấy họ thử nghiệm và tôi nói, nếu họ thử nghiệm, thì chúng ta cũng phải thử nghiệm". Khi được hỏi về địa điểm thử nghiệm, tổng thống chỉ đáp rằng "sẽ được công bố. Chúng ta có các địa điểm thử nghiệm".
Nuke-Test-Chart.jpg

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu tổng thống đang đề cập đến việc thử nghiệm các hệ thống giao hàng của vũ khí hạt nhân hay là các đầu đạn thực sự thông qua một vụ nổ - điều mà Mỹ chưa thực hiện trong hơn ba thập kỷ qua. Việc không có thông tin chính thức rõ ràng về vấn đề này là rất đáng lo ngại. Chúng tôi đã liên hệ với Nhà Trắng để biết thêm chi tiết, nhưng họ đã chuyển chúng tôi trở lại với bài đăng trên mạng xã hội của Trump. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này.

Thử nghiệm có thể dẫn đến việc kích hoạt phản ứng dây chuyền, được gọi là "thử nghiệm quan trọng", lần cuối cùng được thực hiện cách đây gần một thập kỷ bởi Triều Tiên vào ngày 3 tháng 9 năm 2017. Cuộc thử nghiệm hạt nhân quan trọng cuối cùng của Mỹ diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 1992, theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí. Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thông báo về việc thử nghiệm một loại tên lửa hành trình chạy bằng hạt nhân và một loại ngư lôi hạt nhân, mà Trump có thể đã đề cập đến nếu ông thực sự có ý nghĩa là thử nghiệm các hệ thống giao hàng. Tuy nhiên, Nga đã thực hiện cuộc thử nghiệm thiết bị hạt nhân quan trọng lần cuối vào ngày 24 tháng 10 năm 1990, trong khi Trung Quốc thực hiện lần cuối vào ngày 29 tháng 7 năm 1996.

Trong khoảng thời gian này, một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã thực hiện các thử nghiệm được gọi là thử nghiệm dưới ngưỡng, không dẫn đến phản ứng dây chuyền. Có khả năng rằng việc mở rộng những nỗ lực này cũng là một phần trong những gì mà Trump đang đề cập.

Rõ ràng, việc khôi phục thử nghiệm vũ khí hạt nhân thực sự sẽ là một sự thay đổi lớn cho Mỹ và cũng sẽ rất tốn kém. Nó sẽ rất có thể thúc đẩy các cường quốc hạt nhân khác quay trở lại thử nghiệm thực sự. Nếu đây là điều mà Trump thực sự muốn nói đến, chúng tôi đã liên lạc với một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này để hiểu rõ hơn về những gì sự phục hồi này sẽ đòi hỏi và mất bao lâu. Những câu trả lời của họ đã được chỉnh sửa nhẹ để làm rõ.

Các chuyên gia tham gia gồm: Hans Kristensen - Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ; Jon B. Wolfsthal - Giám đốc Rủi ro Toàn cầu thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ; và Daryl G. Kimball - Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí.

Quá trình này có thể diễn ra như thế nào? Ai sẽ tham gia vào quy trình này? Hans Kristensen cho rằng Nhà Trắng sẽ phải chỉ đạo Bộ Năng lượng yêu cầu các phòng thí nghiệm hạt nhân chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Vì Mỹ hiện không có chương trình nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, Quốc hội phải cấp ngân sách trước.

Jon B. Wolfsthal nhận định rằng để tiến hành các thử nghiệm bay của các hệ thống vũ khí giao hàng của Mỹ, những thử nghiệm này đã diễn ra cho các hệ thống hiện có và đang phát triển. Đối với thử nghiệm hạt nhân, Mỹ sẽ cần tài trợ cho việc tiến hành một cuộc thử nghiệm nổ hạt nhân, được thực hiện bởi Bộ Năng lượng/Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia của Mỹ.

Daryl G. Kimball chỉ ra rằng tổng thống có quyền hợp pháp để thực hiện điều này, nhưng cần có sự ủy quyền và ngân sách từ Quốc hội, và Quốc hội có thể ngăn cản hoặc điều chỉnh những gì tổng thống có thể làm hoặc theo những điều kiện nào.

Khi được hỏi cụ thể điều gì sẽ được thử nghiệm, Hans Kristensen đã trả lời rằng thật khó để hiểu rõ Trump đang ám chỉ đến điều gì. Ông nghi ngờ rằng có thể sự phát triển này liên quan đến hai cuộc thử nghiệm tên lửa mới của Nga trong tuần qua. Mỹ đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân của mình theo những cách tương tự bằng cách thực hiện các vụ phóng thử và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Daryl G. Kimball nhấn mạnh rằng việc kiểm tra thử nghiệm hạt nhân thường được sử dụng để kiểm định thiết kế của các đầu đạn mới. Câu hỏi chính là Tổng thống và các cố vấn khoa học của ông cần làm rõ điều mà ông đang nói đến.

Thời gian cần thiết từ khi có tuyên bố này cho đến khi các thử nghiệm được thực hiện sẽ mất bao lâu? Theo Hans Kristensen, để thực hiện một vụ nổ đơn giản sẽ tốn từ 6 đến 10 tháng, trong khi một thử nghiệm đầy đủ sẽ mất từ 24 đến 36 tháng.

Về địa điểm thử nghiệm, Hans Kristensen cho biết điều này gần như chỉ có thể thực hiện tại Nevada. Wolfsthal cũng nhấn mạnh rằng địa điểm có khả năng nhất chính là Khu vực An ninh Quốc gia Nevada, nơi đã thực hiện phần lớn các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Mỹ.

Với nhiều câu hỏi vẫn còn đang chờ được làm rõ về các tuyên bố của Trump liên quan đến việc thử nghiệm hạt nhân, chúng ta tiếp tục chờ đợi thông tin thêm từ Nhà Trắng.

Nguồn: Twz
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90cnVtcC10dXllbi1iby1raG9pLWRvbmctdGh1LW5naGllbS12dS1raGktaGF0LW5oYW4tZGFuZy1zYXUtcXV5ZXQtZGluaC1nYXktY2hhbi1kb25nLW5heS1sYS1naS43MzAzMC8=
Top