Tranh cãi quyền riêng tư khi chính phủ 1 nước muốn theo dõi vị trí trên smartphone

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Gần đây, Ấn Độ đã chứng kiến nhiều cuộc thảo luận sôi nổi và phản ứng mạnh mẽ liên quan đến chỉ thị của chính phủ trung ương yêu cầu các nhà sản xuất smartphone phải cài đặt sẵn ứng dụng an toàn mạng Sanchar Saathi trên tất cả các thiết bị mới. Khi tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống sau khi chính phủ rút lại yêu cầu này, một báo cáo mới lại xuất hiện, có thể khơi dậy thêm một cuộc tranh luận khác trong nước, đồng thời dấy lên những lo ngại về an ninh và quyền riêng tư.

Theo thông tin từ Reuters, chính phủ Ấn Độ đang xem xét một đề xuất từ ngành viễn thông yêu cầu các công ty smartphone phải giữ chức năng theo dõi vị trí vệ tinh luôn được bật để cải thiện khả năng theo dõi. Báo cáo cho biết, trong nhiều năm qua, chính phủ Ấn Độ đã lo ngại về việc các cơ quan chức năng không nhận được vị trí chính xác khi có yêu cầu pháp lý gửi đến các nhà điều hành viễn thông trong quá trình điều tra. Nguyên nhân là do các công ty viễn thông chỉ có thể sử dụng dữ liệu từ các trạm phát sóng di động, mà dữ liệu này có thể sai lệch vài mét vì chỉ cung cấp vị trí ước lượng.

Do đó, Hiệp hội Các nhà điều hành Di động Ấn Độ (COAI), đại diện cho Reliance Jio và Bharti Airtel, đã đề xuất chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất smartphone kích hoạt A-GPS, một công nghệ sử dụng tín hiệu vệ tinh và dữ liệu di động. Điều này có nghĩa là chức năng theo dõi vệ tinh sẽ luôn được bật trên smartphone, mà không có tùy chọn nào cho người dùng để tắt nó đi.

1765356572198.png


Tuy nhiên, Apple, Samsung và Google đã phản đối đề xuất này và cho rằng việc yêu cầu theo dõi vệ tinh luôn bật là không hợp lý. Nhóm vận động India Cellular & Electronics Association (ICEA), đại diện cho Apple và Google, đã gửi một bức thư bí mật đến chính phủ Ấn Độ vào tháng 7, trong đó nhấn mạnh rằng "Một biện pháp để theo dõi vị trí thiết bị chưa từng có tiền lệ ở bất kỳ đâu trên thế giới."

ICEA cũng lập luận rằng có nhiều "lo ngại về pháp lý, quyền riêng tư và an ninh quốc gia" liên quan đến đề xuất của nhóm viễn thông, và yêu cầu theo dõi vị trí chính xác bằng A-GPS luôn bật "sẽ là một sự can thiệp quá mức của cơ quan quản lý."

Ngoài ra, nhóm viễn thông không chỉ đề xuất kích hoạt A-GPS mà còn bày tỏ lo ngại về các phương pháp theo dõi vị trí cũ, khi các công ty smartphone hiển thị thông báo cho người dùng khi một nhà mạng cố gắng truy cập vị trí của họ. Họ cho rằng "mục tiêu có thể dễ dàng nhận ra rằng mình đang bị theo dõi bởi các cơ quan an ninh," và đã kêu gọi chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất smartphone vô hiệu hóa các tính năng thông báo này.

ICEA đã phản bác lại trong bức thư gửi chính phủ Ấn Độ rằng "các mối quan tâm về quyền riêng tư nên được ưu tiên, và Ấn Độ cũng không nên xem xét việc vô hiệu hóa các thông báo này." Theo Reuters, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp với các giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành smartphone vào thứ Sáu để thảo luận về vấn đề này, nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại.



Nguồn: GSMArena
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90cmFuaC1jYWktcXV5ZW4tcmllbmctdHUta2hpLWNoaW5oLXBodS0xLW51b2MtbXVvbi10aGVvLWRvaS12aS10cmktdHJlbi1zbWFydHBob25lLjc1NDI3Lw==
Top