Một đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm robot hình người di chuyển đồng bộ như trong phim khoa học viễn tưởng vừa trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận gay gắt trong giới công nghệ toàn cầu. Trong khi nhà sản xuất Trung Quốc khẳng định đây là minh chứng cho năng lực sản xuất quy mô lớn, thì các đối thủ tại Mỹ lại đặt nghi vấn về tính xác thực, cho rằng những thước phim này chỉ là sản phẩm của kỹ xảo máy tính (CGI).
Sự việc bắt đầu khi UBTech Robotics, một trong những công ty robot hàng đầu Trung Quốc, công bố đoạn video quảng bá cho mẫu robot Walker S2 vào tháng 11. Hình ảnh đội quân robot quay đầu, vẫy tay và tự động bước vào các container hàng hóa một cách nhịp nhàng đã ngay lập tức gợi nhớ đến những phân cảnh kinh điển trong bộ phim "I, Robot". UBTech tuyên bố đây là cột mốc đánh dấu việc robot hình người đã thoát khỏi giai đoạn nguyên mẫu phòng thí nghiệm để bước vào triển khai thực tế tại các cơ sở công nghiệp.
Tuy nhiên, đoạn video hoàn hảo đến mức khó tin này đã vấp phải sự hoài nghi từ giới chuyên môn phương Tây. Brett Adcock, CEO của Figure AI – một công ty đối thủ sừng sỏ tại Mỹ – đã công khai chỉ trích tính xác thực của video trên mạng xã hội X. Ông Adcock phân tích kỹ lưỡng các chi tiết hình ảnh, đặc biệt là sự phản chiếu ánh sáng trên bề mặt robot.
"Hãy nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên robot này rồi so sánh với những robot phía sau. Robot phía trước là thật, nhưng mọi thứ phía sau đều là giả," Adcock lập luận. Ông chỉ ra rằng việc phần đầu robot phản chiếu hàng loạt đèn trần một cách bất thường là dấu hiệu điển hình của công nghệ CGI dựng hình bằng máy tính, ám chỉ UBTech đang "thổi phồng" năng lực thực tế.
Trước cáo buộc gian dối, UBTech Robotics đã nhanh chóng có động thái phản pháo. Công ty tung ra một đoạn video hậu trường được ghi hình bằng máy bay không người lái (drone), bao quát toàn bộ quang cảnh buổi quay. Đại diện công ty khẳng định với tờ Global Times rằng các thước phim này "chưa qua chỉnh sửa, quay một lần theo thời gian thực và giữ lại âm thanh gốc", qua đó chứng minh sự tồn tại vật lý của hàng trăm robot tại hiện trường là "100% xác thực".
Ông Tan Min, Giám đốc thương hiệu tại UBTech, cho rằng sự hoài nghi của phương Tây xuất phát từ việc đánh giá thấp năng lực sản xuất của Trung Quốc. "Nhiều nghi ngờ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về sức mạnh phối hợp của chuỗi cung ứng tại đây," ông Tan giải thích, đồng thời mời những người phê phán đến Trung Quốc để tận mắt chứng kiến sự tiến bộ thần tốc của hệ sinh thái robot nội địa.
Bất chấp những tranh cãi, UBTech đang vạch ra một lộ trình thương mại hóa đầy tham vọng cho Walker S2. Theo kế hoạch, dòng robot này sẽ được triển khai theo từng đợt vào các môi trường công nghiệp tuyến đầu như dây chuyền lắp ráp ô tô, nhà máy thông minh, hậu cần và các trung tâm dữ liệu AI.
Công ty đặt mục tiêu tăng năng lực sản xuất lên mức xuất xưởng 5.000 robot hình người công nghiệp mỗi năm vào năm 2026 và gấp đôi con số đó vào năm 2027. Sự tự tin này được củng cố bởi một loạt thành tựu của robot Trung Quốc trong năm qua, từ việc tham gia chạy bán marathon, thi đấu boxing, cho đến việc Walker S2 trở thành robot hình người đầu tiên trên thế giới có khả năng tự thay pin. Cuộc tranh cãi về đoạn video có thể chưa ngã ngũ, nhưng nó cho thấy sức nóng của cuộc đua robot hình người giữa hai cường quốc công nghệ Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt.
#robothìnhngười
Cáo buộc "làm giả" từ đối thủ Mỹ
Sự việc bắt đầu khi UBTech Robotics, một trong những công ty robot hàng đầu Trung Quốc, công bố đoạn video quảng bá cho mẫu robot Walker S2 vào tháng 11. Hình ảnh đội quân robot quay đầu, vẫy tay và tự động bước vào các container hàng hóa một cách nhịp nhàng đã ngay lập tức gợi nhớ đến những phân cảnh kinh điển trong bộ phim "I, Robot". UBTech tuyên bố đây là cột mốc đánh dấu việc robot hình người đã thoát khỏi giai đoạn nguyên mẫu phòng thí nghiệm để bước vào triển khai thực tế tại các cơ sở công nghiệp.
Tuy nhiên, đoạn video hoàn hảo đến mức khó tin này đã vấp phải sự hoài nghi từ giới chuyên môn phương Tây. Brett Adcock, CEO của Figure AI – một công ty đối thủ sừng sỏ tại Mỹ – đã công khai chỉ trích tính xác thực của video trên mạng xã hội X. Ông Adcock phân tích kỹ lưỡng các chi tiết hình ảnh, đặc biệt là sự phản chiếu ánh sáng trên bề mặt robot.
"Hãy nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên robot này rồi so sánh với những robot phía sau. Robot phía trước là thật, nhưng mọi thứ phía sau đều là giả," Adcock lập luận. Ông chỉ ra rằng việc phần đầu robot phản chiếu hàng loạt đèn trần một cách bất thường là dấu hiệu điển hình của công nghệ CGI dựng hình bằng máy tính, ám chỉ UBTech đang "thổi phồng" năng lực thực tế.
Video "binh đoàn" robot hình người Trung Quốc vừa được công bố
Tranh cãi nảy lửa về "binh đoàn" robot hình người Trung Quốc vừa được công bố
Lời đáp trả đanh thép: Video hậu trường không chỉnh sửa
Trước cáo buộc gian dối, UBTech Robotics đã nhanh chóng có động thái phản pháo. Công ty tung ra một đoạn video hậu trường được ghi hình bằng máy bay không người lái (drone), bao quát toàn bộ quang cảnh buổi quay. Đại diện công ty khẳng định với tờ Global Times rằng các thước phim này "chưa qua chỉnh sửa, quay một lần theo thời gian thực và giữ lại âm thanh gốc", qua đó chứng minh sự tồn tại vật lý của hàng trăm robot tại hiện trường là "100% xác thực".
Video hậu trường "binh đoàn" robot hình người Trung Quốc
Video hậu trường "binh đoàn" robot hình người Trung Quốc
Ông Tan Min, Giám đốc thương hiệu tại UBTech, cho rằng sự hoài nghi của phương Tây xuất phát từ việc đánh giá thấp năng lực sản xuất của Trung Quốc. "Nhiều nghi ngờ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về sức mạnh phối hợp của chuỗi cung ứng tại đây," ông Tan giải thích, đồng thời mời những người phê phán đến Trung Quốc để tận mắt chứng kiến sự tiến bộ thần tốc của hệ sinh thái robot nội địa.
Tham vọng thống trị dây chuyền sản xuất
Bất chấp những tranh cãi, UBTech đang vạch ra một lộ trình thương mại hóa đầy tham vọng cho Walker S2. Theo kế hoạch, dòng robot này sẽ được triển khai theo từng đợt vào các môi trường công nghiệp tuyến đầu như dây chuyền lắp ráp ô tô, nhà máy thông minh, hậu cần và các trung tâm dữ liệu AI.
Công ty đặt mục tiêu tăng năng lực sản xuất lên mức xuất xưởng 5.000 robot hình người công nghiệp mỗi năm vào năm 2026 và gấp đôi con số đó vào năm 2027. Sự tự tin này được củng cố bởi một loạt thành tựu của robot Trung Quốc trong năm qua, từ việc tham gia chạy bán marathon, thi đấu boxing, cho đến việc Walker S2 trở thành robot hình người đầu tiên trên thế giới có khả năng tự thay pin. Cuộc tranh cãi về đoạn video có thể chưa ngã ngũ, nhưng nó cho thấy sức nóng của cuộc đua robot hình người giữa hai cường quốc công nghệ Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt.
#robothìnhngười