Tháp rơi tự do
Intern Writer
Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về sự trỗi dậy nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh hiện đã vượt xa Mỹ và các đồng minh phương Tây trong lĩnh vực đóng tàu. Phát biểu tại Hội nghị quốc phòng do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức ở Prague, ông Rutte cho rằng Trung Quốc đang sở hữu số lượng tàu hoạt động nhiều hơn hẳn Mỹ, trong khi năng lực sản xuất của các nhà máy đóng tàu phương Tây chưa thể bắt kịp tốc độ phát triển “chóng mặt” này. Ông cũng thừa nhận châu Âu đang có những bước tiến nhất định trong ngành công nghiệp quốc phòng trên biển, song nỗ lực đó vẫn chưa đủ để san lấp khoảng cách đang ngày một nới rộng.
Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện duy trì lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với hơn 370 tàu và tàu ngầm, trong đó có hơn 140 tàu mặt nước cỡ lớn hiện đại. Dự kiến trong năm nay, Bắc Kinh sẽ đưa vào hoạt động tàu sân bay thứ ba, tiếp tục khẳng định tham vọng trở thành cường quốc biển hàng đầu. Trong khi đó, Hải quân Mỹ, dù vẫn đóng vai trò then chốt của phương Tây, lại phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, hạ tầng và nhân lực. Các nhà máy đóng tàu Mỹ thường xuyên bị chậm tiến độ, chi phí gia tăng ngoài dự toán, thậm chí nhiều cơ sở đã xuống cấp và không còn đủ diện tích để triển khai các dự án mới. Báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ cũng cảnh báo lực lượng hải quân không có đủ nhân sự để vận hành hạm đội theo nhu cầu.
Nick Childs, chuyên gia tại IISS, nhận định năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện vượt trội đến mức có thể cao gấp khoảng 200 lần so với Mỹ. Đây là thách thức chiến lược mà Washington khó có thể xem nhẹ. Thực tế, giới chức Mỹ đã nhiều lần gọi Trung Quốc là “mối đe dọa mang tính định hình” đối với trật tự toàn cầu. Chính quyền Mỹ đang dần chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi đầu năm đã khẳng định Washington ưu tiên ngăn chặn xung đột với Bắc Kinh ở khu vực này, đồng thời tìm cách phân chia hợp lý trách nhiệm để duy trì lợi thế ở cả châu Âu lẫn Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu lại phải gấp rút củng cố năng lực phòng thủ trước sự gia tăng đầu tư quân sự của Nga, đồng thời lo ngại về khả năng Mỹ sẽ giảm sự hiện diện lâu dài trên lục địa. Nỗi lo này càng rõ rệt hơn khi Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh đầu tuần qua. Sự kiện này không chỉ giới thiệu loạt vũ khí mới, từ công nghệ dưới nước đến laser trang bị cho tàu chiến, mà còn cho thấy mối liên kết chính trị – quân sự ngày càng bền chặt giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Việc Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp có mặt tại lễ duyệt binh được coi như một lời khẳng định về khối đồng minh đang hình thành, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện duy trì lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với hơn 370 tàu và tàu ngầm, trong đó có hơn 140 tàu mặt nước cỡ lớn hiện đại. Dự kiến trong năm nay, Bắc Kinh sẽ đưa vào hoạt động tàu sân bay thứ ba, tiếp tục khẳng định tham vọng trở thành cường quốc biển hàng đầu. Trong khi đó, Hải quân Mỹ, dù vẫn đóng vai trò then chốt của phương Tây, lại phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, hạ tầng và nhân lực. Các nhà máy đóng tàu Mỹ thường xuyên bị chậm tiến độ, chi phí gia tăng ngoài dự toán, thậm chí nhiều cơ sở đã xuống cấp và không còn đủ diện tích để triển khai các dự án mới. Báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ cũng cảnh báo lực lượng hải quân không có đủ nhân sự để vận hành hạm đội theo nhu cầu.

Nick Childs, chuyên gia tại IISS, nhận định năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện vượt trội đến mức có thể cao gấp khoảng 200 lần so với Mỹ. Đây là thách thức chiến lược mà Washington khó có thể xem nhẹ. Thực tế, giới chức Mỹ đã nhiều lần gọi Trung Quốc là “mối đe dọa mang tính định hình” đối với trật tự toàn cầu. Chính quyền Mỹ đang dần chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi đầu năm đã khẳng định Washington ưu tiên ngăn chặn xung đột với Bắc Kinh ở khu vực này, đồng thời tìm cách phân chia hợp lý trách nhiệm để duy trì lợi thế ở cả châu Âu lẫn Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu lại phải gấp rút củng cố năng lực phòng thủ trước sự gia tăng đầu tư quân sự của Nga, đồng thời lo ngại về khả năng Mỹ sẽ giảm sự hiện diện lâu dài trên lục địa. Nỗi lo này càng rõ rệt hơn khi Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh đầu tuần qua. Sự kiện này không chỉ giới thiệu loạt vũ khí mới, từ công nghệ dưới nước đến laser trang bị cho tàu chiến, mà còn cho thấy mối liên kết chính trị – quân sự ngày càng bền chặt giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Việc Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp có mặt tại lễ duyệt binh được coi như một lời khẳng định về khối đồng minh đang hình thành, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với Mỹ và các đồng minh phương Tây.