From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Theo những con số mà Ice Universe đã chia sẻ, 1 bức tranh cực kỳ lạc quan đã được vẽ ra cho dòng flagship của Samsung. Tổng cộng, cả4 bốn mẫu Galaxy S25 đã bán được 20,22 triệu chiếc trong giai đoạn từ khi ra mắt đến cuối tháng 6, cao hơn đáng kể so với con số 18,02 triệu chiếc của dòng S24. Tuy nhiên. Nếu "mổ xẻ" chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy một bức tranh đa sắc thái hơn rất nhiều.
"Ngôi sao" sáng nhất của năm nay chính là phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn, mức tăng trưởng cá nhân lớn nhất tăng tới 11,6% so với người tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra vẫn tiếp tục tỏa sáng, mức tăng trưởng vững chắc 7,1%. Tuy nhiên, thời thế đã có một chút thay đổi: không còn có thể nói rằng S25 Ultra bán chạy hơn cả S25 và S25+ cộng lại nữa.
Ở chiều ngược lại, Galaxy S25+ dù ghi nhận một mức tăng trưởng ổn định 7,5%, nhưng nó vẫn là mẫu Galaxy S bán kém nhất, doanh số chỉ bằng 2/3 so với bản tiêu chuẩn. Điều này càng củng cố thêm cho những tin đồn rằng Samsung muốn "khai tử" dòng Plus vào năm tới.
Và cuối cùng là "tân binh" Galaxy S25 Edge. Đây là một câu chuyện khác, một câu chuyện về một khởi đầu khá khó khăn. Dù đã góp 650.000 chiếc vào tổng doanh số nhưng cần lưu ý rằng đây thực chất chỉ là doanh số của một tháng. Để so sánh, trong hai tháng đầu tiên, S25+ đã bán được 1,67 triệu chiếc.
Nếu chúng ta trừ đi doanh số của Edge, tổng doanh số của bộ ba S25 "truyền thống" là 19,56 triệu chiếc, tương đương với mức tăng trưởng 8,5% so với bộ ba S24. Rõ ràng, Samsung đang có một kế hoạch "đại tu" lớn cho dòng Galaxy S năm 2026, những con số này chính là những chỉ dấu quan trọng cho những quyết định chiến lược trong tương lai của họ.

"Ngôi sao" sáng nhất của năm nay chính là phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn, mức tăng trưởng cá nhân lớn nhất tăng tới 11,6% so với người tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra vẫn tiếp tục tỏa sáng, mức tăng trưởng vững chắc 7,1%. Tuy nhiên, thời thế đã có một chút thay đổi: không còn có thể nói rằng S25 Ultra bán chạy hơn cả S25 và S25+ cộng lại nữa.
Ở chiều ngược lại, Galaxy S25+ dù ghi nhận một mức tăng trưởng ổn định 7,5%, nhưng nó vẫn là mẫu Galaxy S bán kém nhất, doanh số chỉ bằng 2/3 so với bản tiêu chuẩn. Điều này càng củng cố thêm cho những tin đồn rằng Samsung muốn "khai tử" dòng Plus vào năm tới.

Và cuối cùng là "tân binh" Galaxy S25 Edge. Đây là một câu chuyện khác, một câu chuyện về một khởi đầu khá khó khăn. Dù đã góp 650.000 chiếc vào tổng doanh số nhưng cần lưu ý rằng đây thực chất chỉ là doanh số của một tháng. Để so sánh, trong hai tháng đầu tiên, S25+ đã bán được 1,67 triệu chiếc.
Nếu chúng ta trừ đi doanh số của Edge, tổng doanh số của bộ ba S25 "truyền thống" là 19,56 triệu chiếc, tương đương với mức tăng trưởng 8,5% so với bộ ba S24. Rõ ràng, Samsung đang có một kế hoạch "đại tu" lớn cho dòng Galaxy S năm 2026, những con số này chính là những chỉ dấu quan trọng cho những quyết định chiến lược trong tương lai của họ.