Toàn cảnh chiến dịch "Búa tạ Nửa đêm" của Mỹ: "thần không biết, quỷ không hay" cả thế giới choáng váng

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong chiến dịch Operation Midnight Hammer (Búa tạ Nửa đêm) ngày 21/6/2025, khi Mỹ sử dụng GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) để tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran tại Fordo, Natanz, Isfahan, đã đánh dấu lần đầu tiên bom này được dùng thực chiến.

Vũ khí của Mỹ là gì mà tấn công được hầm ngầm hạt nhân Iran?​


Bunker buster hay bom xuyên phá hầm ngầm là loại vũ khí được thiết kế để xuyên sâu qua đất hoặc bê tông kiên cố trước khi phát nổ, nhắm vào các mục tiêu chiến lược như trung tâm chỉ huy, kho đạn, hay cơ sở hạt nhân. Các pháo đài ngầm thường nằm sâu 30 mét hoặc được gia cố bằng bê tông dày 6 mét, khiến bom thông thường bất lực.


Năm 1991, trong Chiến tranh Vùng Vịnh, Mỹ phát triển GBU-28 (hay BLU-113) để phá hầm ngầm Iraq. Bom nặng 1.996 kg, dài 5,8 mét, đường kính 36,8 cm, vỏ thép từ nòng pháo chứa 295 kg thuốc nổ tritonal (80% TNT, 20% bột nhôm, mạnh hơn TNT 18%). Dẫn đường laser giúp GBU-28 xuyên 30 mét đất hoặc 6 mét bê tông.

1750663842719.png


Hiện nay, GBU-57 MOP là bunker buster mạnh nhất, nặng 13.608 kg, dài 6,2 mét, chứa 2.400 kg thuốc nổ, có thể xuyên 60 mét đất hoặc 18,3 mét bê tông. Bom này được thiết kế từ năm 2004 để tấn công các mục tiêu siêu kiên cố như Fordo tại Iran, nằm sâu 80-90 mét dưới núi.

Chiến dịch "Búa tạ Nửa đêm"​


Ngày 21/6/2025, Mỹ thực hiện chiến dịch "Búa tạ Nửa đêm" (Midnight Hammer) được Lầu Năm Góc gọi là “cuộc tấn công B-2 lớn nhất trong lịch sử”, nhắm vào ba cơ sở hạt nhân Iran: Fordo, Natanz và Isfahan. Theo CBS News, chiến dịch huy động 125 máy bay, gồm 7 chiếc B-2 Spirit từ căn cứ Whiteman, Missouri, thả 14 quả GBU-57 MOP, cùng 30 tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm, đánh dấu lần đầu tiên GBU-57 được dùng thực chiến.

1750663859819.png


Diễn biến chiến dịch:
  • 00:01 ngày 21/6/2025 (giờ Mỹ): 8 chiếc B-2 cất cánh từ Missouri. Một số bay về phía Tây Thái Bình Dương làm “mồi nhử”, trong khi 7 chiếc bay 18 giờ về phía Đông đến Iran, với liên lạc tối thiểu, theo Fox News. Chiến thuật lừa đảo này chỉ được tiết lộ cho vài lãnh đạo cấp cao, theo Tướng Dan Caine.
  • 17:00 EST (0:30 giờ Iran): Khi B-2 vào không phận Iran, 1 tàu ngầm Mỹ (có thể là lớp Ohio) phóng 30 tên lửa Tomahawk vào Isfahan, phá cơ sở hạ tầng bề mặt. Máy bay hỗ trợ, bao gồm tiêm kích thế hệ 4 và 5 (F-16, F-35), sử dụng vũ khí trấn áp như tên lửa HARM để dọn đường, đảm bảo B-2 an toàn.
  • 18:40 EST (2:10 giờ Iran): B-2 dẫn đầu thả 2 quả GBU-57 vào Fordo, tiếp theo là tổng cộng 14 quả MOP nhắm vào Fordo và Natanz trong 25 phút. Isfahan chịu đợt cuối từ Tomahawk. Iran không phát hiện B-2 với không quân và phòng không bị vô hiệu hóa từ các đợt tấn công trước của Israel.
  • Hậu tấn công: B-2 rút lui mà không bị bắn, trở về Missouri sau hành trình hơn 30 giờ, là sứ mệnh B-2 dài thứ hai sau vụ 11/9. Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy 6 hố lớn và tro bụi tại Fordo, cùng hư hại nặng tại Natanz và Isfahan.
1750663883050.png


Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng các cơ sở “bị xóa sổ hoàn toàn”, nhưng Iran phủ nhận, cho rằng uranium làm giàu đã được di dời. IAEA xác nhận không có rò rỉ phóng xạ nhưng cần thời gian đánh giá thiệt hại

2 nhân tố chính đóng góp vào chiến dịch​


GBU-57 MOP nặng 13.608 kg, dài 6,2 mét, đường kính 80 cm, chứa 2.400 kg thuốc nổ, sử dụng dẫn đường GPS quân sự với nếu đặc biệt chịu áp lực xuyên phá. Bom có thể xuyên 18,3 mét bê tông hoặc 60 mét đất, lý tưởng cho Fordo nằm sâu 80-90 mét. Mỗi B-2 mang được 2 quả GBU-57, tổng cộng 7 chiếc thả 14 quả trong Midnight Hammer.

1750663888848.png


B-2 Spirit, máy bay tàng hình duy nhất mang được GBU-57 có tải trọng 18.144 kg, bay 18 giờ với nhiều lần tiếp nhiên liệu. Công nghệ tàng hình giúp B-2 tránh radar Iran kết hợp chiến thuật lừa đảo như mồi nhử và tiêm kích hộ tống, đảm bảo “yếu tố bất ngờ”, theo Tướng Caine.

Mỹ có thể đã dùng uranium cạn kiệt (DU) trong bunker buster trước đây nhờ mật độ cao (gấp 2,4 lần thép), độ cứng (Brinell 2.400), khả năng bắt lửa, nhưng không xác nhận trong GBU-57 tại Iran, có thể do lo ngại phóng xạ.

1750663895703.png


1750663904791.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90b2FuLWNhbmgtY2hpZW4tZGljaC1idWEtdGEtbnVhLWRlbS1jdWEtbXktdGhhbi1raG9uZy1iaWV0LXF1eS1raG9uZy1oYXktY2EtdGhlLWdpb2ktY2hvYW5nLXZhbmcuNjM1NDIv
Top