404 Not Found
Writer
Christina Marie Chapman, 50 tuổi, sống tại Arizona vừa lĩnh án hơn 8 năm tù vì giúp nhóm IT Triều Tiên trà trộn vào 309 công ty Mỹ, trong đó có nhiều tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500.
Chapman bị truy tố vào tháng 5/2024 cùng với một người Ukraine tên Oleksandr Didenko. Cả hai bị cáo buộc giúp người khác giả mạo danh tính để trục lợi, lừa đảo chính phủ Mỹ, rửa tiền, và gian lận tài chính qua mạng và ngân hàng. Didenko điều hành một trang web tên UpWorkSell, chuyên hỗ trợ nhân sự công nghệ có liên hệ với Triều Tiên giả danh để xin việc tại các công ty Mỹ. Trang này đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng cửa.
Ba cá nhân khác sử dụng các bí danh Jiho Han, Haoran Xu và Chunji Jin cũng bị truy tố vì âm mưu rửa tiền. Họ là thành viên trong cùng mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Theo hồ sơ tòa án, Chapman tiếp nhận và vận hành hệ thống máy tính của các chuyên gia Triều Tiên ngay tại nhà riêng, từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2023. Mô hình này, gọi là "laptop farm", được thiết lập để giả mạo vị trí địa lý của thiết bị, khiến các công ty tin rằng nhân viên đang làm việc từ lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhờ đó, các cá nhân do Triều Tiên hậu thuẫn đã dễ dàng được tuyển dụng từ xa vào nhiều công ty lớn của Mỹ.
Tổng số tiền lương và thù lao mà nhóm IT do Triều Tiên hậu thuẫn nhận được vượt quá 17 triệu USD. Chapman đóng vai trò trung gian, điều phối dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Bà còn chuyển 49 máy tính xách tay và thiết bị khác, do các công ty Mỹ cung cấp, tới nhiều địa điểm ở nước ngoài, trong đó có các thành phố gần biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Trong đợt khám xét nhà riêng vào tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 90 máy tính.
Cùng ngày tuyên án, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành lệnh trừng phạt đối với một công ty bình phong của Triều Tiên và ba cá nhân có liên hệ đến các hoạt động gian lận việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Trong thời gian gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã triệt phá một mạng lưới quy mô lớn chuyên hỗ trợ người Triều Tiên xin việc làm từ xa tại Mỹ. FBI cũng đã cập nhật hướng dẫn mới dành cho doanh nghiệp để nhận biết các dấu hiệu lừa đảo. Trước đó, Mỹ và các nước đối tác từng ban hành cảnh báo chung nhằm ngăn chặn các chiến dịch tuyển dụng trá hình do chính quyền Triều Tiên tổ chức để thu ngoại tệ phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân.

Chapman bị truy tố vào tháng 5/2024 cùng với một người Ukraine tên Oleksandr Didenko. Cả hai bị cáo buộc giúp người khác giả mạo danh tính để trục lợi, lừa đảo chính phủ Mỹ, rửa tiền, và gian lận tài chính qua mạng và ngân hàng. Didenko điều hành một trang web tên UpWorkSell, chuyên hỗ trợ nhân sự công nghệ có liên hệ với Triều Tiên giả danh để xin việc tại các công ty Mỹ. Trang này đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng cửa.
Ba cá nhân khác sử dụng các bí danh Jiho Han, Haoran Xu và Chunji Jin cũng bị truy tố vì âm mưu rửa tiền. Họ là thành viên trong cùng mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Theo hồ sơ tòa án, Chapman tiếp nhận và vận hành hệ thống máy tính của các chuyên gia Triều Tiên ngay tại nhà riêng, từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2023. Mô hình này, gọi là "laptop farm", được thiết lập để giả mạo vị trí địa lý của thiết bị, khiến các công ty tin rằng nhân viên đang làm việc từ lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhờ đó, các cá nhân do Triều Tiên hậu thuẫn đã dễ dàng được tuyển dụng từ xa vào nhiều công ty lớn của Mỹ.
Tổng số tiền lương và thù lao mà nhóm IT do Triều Tiên hậu thuẫn nhận được vượt quá 17 triệu USD. Chapman đóng vai trò trung gian, điều phối dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Bà còn chuyển 49 máy tính xách tay và thiết bị khác, do các công ty Mỹ cung cấp, tới nhiều địa điểm ở nước ngoài, trong đó có các thành phố gần biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Trong đợt khám xét nhà riêng vào tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 90 máy tính.
Cùng ngày tuyên án, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành lệnh trừng phạt đối với một công ty bình phong của Triều Tiên và ba cá nhân có liên hệ đến các hoạt động gian lận việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Trong thời gian gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã triệt phá một mạng lưới quy mô lớn chuyên hỗ trợ người Triều Tiên xin việc làm từ xa tại Mỹ. FBI cũng đã cập nhật hướng dẫn mới dành cho doanh nghiệp để nhận biết các dấu hiệu lừa đảo. Trước đó, Mỹ và các nước đối tác từng ban hành cảnh báo chung nhằm ngăn chặn các chiến dịch tuyển dụng trá hình do chính quyền Triều Tiên tổ chức để thu ngoại tệ phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân.
Theo Bleeping Computer
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview