Hoàng Nam
Writer
Máy bay chiến đấu của Mỹ bị lực lượng đối phương bắn hạ là một sự việc cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra một vài lần trong vài thập kỷ qua.
Ba máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị bắn hạ trên bầu trời Kuwait trong một "vụ việc dường như là do hỏa lực đồng minh", vào đầu tháng Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CentCom) cho biết.
Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù an toàn.
Không may mắn như thế, trong vụ việc liên quan đến một máy bay tiếp nhiên liệu rơi vào ngày 12/3 ở phía tây Iraq, tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, theo CentCom.
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker của Không quân Hoa Kỳ
Vào ngày 7/4/2003, một máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iraq trong Chiến dịch Tự do Iraq, khiến phi công Eric Das và sĩ quan phụ trách vũ khí William Watkins thiệt mạng.
Chuyến bay cất cánh từ Căn cứ Không quân Al Udeid, ở Qatar, để thực hiện một "nhiệm vụ quan trọng", tấn công các mục tiêu gần Tikrit, Iraq, theo trang web Tưởng niệm Hải quân Mỹ.
Theo lực lượng không quân Mỹ, một máy bay A-10 Thunderbolt II của Mỹ cũng được cho là đã bị tên lửa đất đối không ở Baghdad, Iraq, bắn hạ vào ngày 8/4/2003.
Phi công đã kịp thời nhảy dù trước khi máy bay rơi.
Một chiến đấu cơ F-15E khác rơi ở phía đông bắc Libya vào tháng 3/2011.
Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết vào thời điểm đó, bốn máy bay và hai trực thăng đã được điều động để tìm kiếm phi công.
Ba máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị bắn hạ trên bầu trời Kuwait trong một "vụ việc dường như là do hỏa lực đồng minh", vào đầu tháng Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CentCom) cho biết.
Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù an toàn.
Không may mắn như thế, trong vụ việc liên quan đến một máy bay tiếp nhiên liệu rơi vào ngày 12/3 ở phía tây Iraq, tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, theo CentCom.
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker của Không quân Hoa Kỳ
Vào ngày 7/4/2003, một máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iraq trong Chiến dịch Tự do Iraq, khiến phi công Eric Das và sĩ quan phụ trách vũ khí William Watkins thiệt mạng.
Chuyến bay cất cánh từ Căn cứ Không quân Al Udeid, ở Qatar, để thực hiện một "nhiệm vụ quan trọng", tấn công các mục tiêu gần Tikrit, Iraq, theo trang web Tưởng niệm Hải quân Mỹ.
Theo lực lượng không quân Mỹ, một máy bay A-10 Thunderbolt II của Mỹ cũng được cho là đã bị tên lửa đất đối không ở Baghdad, Iraq, bắn hạ vào ngày 8/4/2003.
Phi công đã kịp thời nhảy dù trước khi máy bay rơi.
Một chiến đấu cơ F-15E khác rơi ở phía đông bắc Libya vào tháng 3/2011.
Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết vào thời điểm đó, bốn máy bay và hai trực thăng đã được điều động để tìm kiếm phi công.