Sasha
Writer
Theo ước tính của một nhà phân tích, sự hợp tác mới được Apple công bố giữa công ty này và Google để sử dụng các mô hình Gemini cho Siri và Apple Intelligence có thể trị giá tới 5 tỷ USD.
Thỏa thuận được cấu trúc như một hợp đồng điện toán đám mây, theo đó Apple sẽ trả "vài tỷ đô la cho Google theo thời gian", theo tờ Financial Times trích dẫn một người quen thuộc với thỏa thuận. Gene Munster tại Deepwater Asset Management định giá thương vụ này ở mức 5 tỷ USD cho Google.
Thỏa thuận này gợi nhớ đến một thỏa thuận được thực hiện cách đây hai thập kỷ, đưa công cụ tìm kiếm của Google trở thành mặc định trên các thiết bị của Apple, mang lại cho Apple khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.
Apple cho biết họ đã xác định rằng công nghệ của Google cung cấp "nền tảng mạnh mẽ nhất" cho các mô hình AI nền tảng của Apple. Tuy nhiên, sự hợp tác Gemini đặt ra câu hỏi về tương lai của việc tích hợp ChatGPT hiện có của Apple, vốn đã là một phần của Apple Intelligence từ năm 2024. Apple cho biết thỏa thuận với Google không ảnh hưởng đến việc tích hợp ChatGPT, nhưng Gene Munster bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng dài hạn của nó.
"Tôi nghĩ rằng việc tích hợp ChatGPT sẽ sớm thất bại... việc có hai mô hình lớn, xét về lợi thế kinh tế theo quy mô, sẽ không thực sự hợp lý đối với Apple," ông nói với tờ Financial Times.
Một người thân cận với OpenAI nói với tờ Financial Times rằng công ty đã "quyết định có chủ ý không trở thành nhà cung cấp mô hình tùy chỉnh cho Apple" vào mùa thu năm ngoái để tập trung vào việc xây dựng thiết bị AI của riêng mình. Nỗ lực phần cứng đó đang được dẫn dắt bởi cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive, người được OpenAI tuyển dụng vào tháng 5 năm 2024 – một động thái mà Gene Munster cho rằng có thể đã khiến Apple không còn mặn mà với việc hợp tác sâu rộng hơn với OpenAI.
Mặc dù con số là 5 tỷ USD, thỏa thuận Gemini của Apple vẫn tương đối khiêm tốn so với chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI của các công ty khác. Google, Microsoft, Amazon và Meta đều đã cam kết hàng trăm tỷ đô la cho các trung tâm dữ liệu AI mới kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, nhưng Apple vẫn giữ mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật lý ở mức khoảng 3% doanh thu, theo phân tích của tờ Financial Times.
Trong năm tài chính 2025, Apple đã chi 12,7 tỷ USD cho bất động sản, nhà máy và thiết bị. Trong khi đó, Google dự kiến sẽ chi khoảng 90 tỷ USD trong năm nay. Một cựu giám đốc điều hành của Apple nói với tờ Financial Times rằng thương vụ Google là "một hệ quả tất yếu của quyết định Apple không 'đầu tư mạnh' vào trí tuệ nhân tạo như các đối thủ cạnh tranh."
Phiên bản Siri thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ được giới thiệu cùng với iOS 26.4, có khả năng sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Thỏa thuận được cấu trúc như một hợp đồng điện toán đám mây, theo đó Apple sẽ trả "vài tỷ đô la cho Google theo thời gian", theo tờ Financial Times trích dẫn một người quen thuộc với thỏa thuận. Gene Munster tại Deepwater Asset Management định giá thương vụ này ở mức 5 tỷ USD cho Google.
Thỏa thuận này gợi nhớ đến một thỏa thuận được thực hiện cách đây hai thập kỷ, đưa công cụ tìm kiếm của Google trở thành mặc định trên các thiết bị của Apple, mang lại cho Apple khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.
Apple cho biết họ đã xác định rằng công nghệ của Google cung cấp "nền tảng mạnh mẽ nhất" cho các mô hình AI nền tảng của Apple. Tuy nhiên, sự hợp tác Gemini đặt ra câu hỏi về tương lai của việc tích hợp ChatGPT hiện có của Apple, vốn đã là một phần của Apple Intelligence từ năm 2024. Apple cho biết thỏa thuận với Google không ảnh hưởng đến việc tích hợp ChatGPT, nhưng Gene Munster bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng dài hạn của nó.
"Tôi nghĩ rằng việc tích hợp ChatGPT sẽ sớm thất bại... việc có hai mô hình lớn, xét về lợi thế kinh tế theo quy mô, sẽ không thực sự hợp lý đối với Apple," ông nói với tờ Financial Times.
Một người thân cận với OpenAI nói với tờ Financial Times rằng công ty đã "quyết định có chủ ý không trở thành nhà cung cấp mô hình tùy chỉnh cho Apple" vào mùa thu năm ngoái để tập trung vào việc xây dựng thiết bị AI của riêng mình. Nỗ lực phần cứng đó đang được dẫn dắt bởi cựu giám đốc thiết kế của Apple, Jony Ive, người được OpenAI tuyển dụng vào tháng 5 năm 2024 – một động thái mà Gene Munster cho rằng có thể đã khiến Apple không còn mặn mà với việc hợp tác sâu rộng hơn với OpenAI.
Mặc dù con số là 5 tỷ USD, thỏa thuận Gemini của Apple vẫn tương đối khiêm tốn so với chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI của các công ty khác. Google, Microsoft, Amazon và Meta đều đã cam kết hàng trăm tỷ đô la cho các trung tâm dữ liệu AI mới kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, nhưng Apple vẫn giữ mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật lý ở mức khoảng 3% doanh thu, theo phân tích của tờ Financial Times.
Trong năm tài chính 2025, Apple đã chi 12,7 tỷ USD cho bất động sản, nhà máy và thiết bị. Trong khi đó, Google dự kiến sẽ chi khoảng 90 tỷ USD trong năm nay. Một cựu giám đốc điều hành của Apple nói với tờ Financial Times rằng thương vụ Google là "một hệ quả tất yếu của quyết định Apple không 'đầu tư mạnh' vào trí tuệ nhân tạo như các đối thủ cạnh tranh."
Phiên bản Siri thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ được giới thiệu cùng với iOS 26.4, có khả năng sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 3 hoặc tháng 4.