Code Nguyen
Writer
Bạn có bao giờ nghĩ thông tin thẻ của mình chỉ đáng giá bằng... một cốc bia?
Các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện hơn 1.800 thẻ ngân hàng của người Anh bị đánh cắp và rao bán trên dark web, với giá trung bình chỉ 6,27 bảng Anh. Nghĩa là chỉ cần vài trăm nghìn đồng, kẻ gian đã có thể sở hữu quyền truy cập vào tài khoản thật của người khác.
Nguyên nhân Anh nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng là vì nền kinh tế số phát triển, việc thanh toán online phổ biến và mức chi tiêu cao. Với đồng bảng mạnh, các thẻ Anh trở thành món hàng “giá trị” trong mắt tội phạm quốc tế.
Marijus Briedis, Giám đốc công nghệ của NordVPN, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng chi phí tấn công mạng – nơi dữ liệu thật của con người bị rao bán như món hàng đại trà.”
Chỉ có Hoa Kỳ, Singapore và Tây Ban Nha có nhiều thẻ thanh toán của công dân có thể mua trên dark web hơn Vương quốc Anh.
Điều đáng nói là truy cập dark web ở Anh không bị coi là phạm pháp, nhưng mọi hành vi mua bán hay giao dịch bất hợp pháp thì có.
Trên phạm vi toàn cầu, giá trung bình của một thẻ bị đánh cắp là 6,30 bảng – tăng 38% so với năm 2023. Ở châu Âu, Ireland, Đức và Tây Ban Nha chứng kiến mức tăng mạnh, với Đức thậm chí tăng hơn gấp đôi chỉ trong hai năm. Thẻ Nhật Bản là đắt nhất, trung bình 18 bảng.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng tránh nhập thông tin thẻ vào trang web đáng ngờ, dùng ví điện tử có xác thực đa lớp như PayPal, và luôn cảnh giác với email lừa đảo. Ngoài ra, cần kiểm tra máy ATM hoặc máy POS trước khi quẹt thẻ để tránh thiết bị “skimmer” – công cụ mà tội phạm gắn bí mật để sao chép dữ liệu thẻ.
Nếu nghi ngờ bị xâm phạm, bước đầu tiên là liên hệ ngay với ngân hàng. Dù nhiều người hay trách ngân hàng thiếu bảo vệ, nhưng thực tế, phần lớn hệ thống tài chính đã có cơ chế bảo mật rất mạnh.
Chúng ta vẫn đang sống trong kỷ nguyên nơi “dữ liệu cá nhân” là đồng tiền thật. Câu hỏi không còn là “thông tin của bạn có bị rò rỉ hay chưa”, mà là “bạn phát hiện ra khi nào”. Và đôi khi, thứ kẻ gian cần chỉ là... giá một cốc bia. (dailymail)
Nguồn bài viết: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15253495/experts-1-800-stolen-credit-cards-sale.html
Các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện hơn 1.800 thẻ ngân hàng của người Anh bị đánh cắp và rao bán trên dark web, với giá trung bình chỉ 6,27 bảng Anh. Nghĩa là chỉ cần vài trăm nghìn đồng, kẻ gian đã có thể sở hữu quyền truy cập vào tài khoản thật của người khác.
Thị trường ngầm rẻ như… một cú click chuột
Theo các chuyên gia tại NordVPN, Vương quốc Anh hiện đứng thứ tư thế giới về số lượng thẻ thanh toán bị rao bán trên dark web, sau Mỹ, Singapore và Tây Ban Nha. Dữ liệu được thu thập từ NordStellar, dịch vụ giám sát các chợ đen kỹ thuật số, cho thấy những thẻ này thường được bán với số lượng lớn, và đáng lo là 87% trong số đó vẫn còn hiệu lực hơn 12 tháng.
Nguyên nhân Anh nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng là vì nền kinh tế số phát triển, việc thanh toán online phổ biến và mức chi tiêu cao. Với đồng bảng mạnh, các thẻ Anh trở thành món hàng “giá trị” trong mắt tội phạm quốc tế.
Marijus Briedis, Giám đốc công nghệ của NordVPN, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng chi phí tấn công mạng – nơi dữ liệu thật của con người bị rao bán như món hàng đại trà.”
“Chợ đen” của thời đại số và cách tự bảo vệ
Dark web không phải nơi ai cũng dễ tiếp cận. Nó yêu cầu phần mềm đặc biệt và thường được dùng để ẩn danh, nên trở thành thiên đường cho các hoạt động phi pháp: buôn bán thẻ, vũ khí, hàng giả, hay thậm chí nội dung độc hại.
Chỉ có Hoa Kỳ, Singapore và Tây Ban Nha có nhiều thẻ thanh toán của công dân có thể mua trên dark web hơn Vương quốc Anh.
Điều đáng nói là truy cập dark web ở Anh không bị coi là phạm pháp, nhưng mọi hành vi mua bán hay giao dịch bất hợp pháp thì có.
Trên phạm vi toàn cầu, giá trung bình của một thẻ bị đánh cắp là 6,30 bảng – tăng 38% so với năm 2023. Ở châu Âu, Ireland, Đức và Tây Ban Nha chứng kiến mức tăng mạnh, với Đức thậm chí tăng hơn gấp đôi chỉ trong hai năm. Thẻ Nhật Bản là đắt nhất, trung bình 18 bảng.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng tránh nhập thông tin thẻ vào trang web đáng ngờ, dùng ví điện tử có xác thực đa lớp như PayPal, và luôn cảnh giác với email lừa đảo. Ngoài ra, cần kiểm tra máy ATM hoặc máy POS trước khi quẹt thẻ để tránh thiết bị “skimmer” – công cụ mà tội phạm gắn bí mật để sao chép dữ liệu thẻ.
Nếu nghi ngờ bị xâm phạm, bước đầu tiên là liên hệ ngay với ngân hàng. Dù nhiều người hay trách ngân hàng thiếu bảo vệ, nhưng thực tế, phần lớn hệ thống tài chính đã có cơ chế bảo mật rất mạnh.
Chúng ta vẫn đang sống trong kỷ nguyên nơi “dữ liệu cá nhân” là đồng tiền thật. Câu hỏi không còn là “thông tin của bạn có bị rò rỉ hay chưa”, mà là “bạn phát hiện ra khi nào”. Và đôi khi, thứ kẻ gian cần chỉ là... giá một cốc bia. (dailymail)
Nguồn bài viết: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15253495/experts-1-800-stolen-credit-cards-sale.html
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview