NhatDuy
Intern Writer
Vào ngày 4/8 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ không tiếp tục duy trì lệnh tạm dừng đơn phương việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ, từng được áp dụng theo Hiệp ước INF. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngay sau đó đăng trên mạng xã hội X, gọi đây là "hậu quả của chính sách chống Nga của NATO" và cảnh báo các nước NATO nên "chuẩn bị cho các biện pháp tiếp theo".
Tuyên bố của Nga được đưa ra chỉ vài ngày trước thời hạn 8/8/2025 mà Trump đặt ra để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Một số nhà phân tích nhận định hành động này thể hiện sự thay đổi chiến lược của Nga trong việc tái định hình cán cân răn đe hạt nhân, đồng thời phản ánh sự thay đổi lập trường gần đây của Trump đối với Nga.
Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng những cảnh báo trước đó của Moscow đã bị phớt lờ, trong khi Mỹ tiếp tục xúc tiến triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga cho rằng điều kiện để tiếp tục duy trì lệnh tạm dừng đơn phương đã không còn và sẽ lựa chọn các biện pháp đáp trả dựa trên quy mô triển khai tên lửa của phương Tây, cùng tình hình an ninh chiến lược toàn cầu.
Thông cáo cũng chỉ rõ, vào năm 2024, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Philippines. Trong cuộc tập trận "Guardian Sabre" ở Úc, Mỹ cũng dùng hệ thống này để phóng tên lửa. Nga coi đây là mối đe dọa chiến lược trực tiếp đến an ninh quốc gia, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn trong khu vực và toàn cầu.
Báo Viewpoint của Nga cho biết động thái này cũng nhằm đáp trả tối hậu thư mới đây của Trump và việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Nga. Bài báo tiết lộ Nga sẽ sớm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại các vị trí chiến lược, trong đó tên lửa đầu tiên là mẫu "Hazel".
Tên lửa Oresnik từng được thử nghiệm vào tháng 11 năm ngoái, đạt tốc độ Mach 10 và được Tổng thống Putin xác nhận là "không thể bị đánh chặn bởi phương Tây". Với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tấn công bất kỳ thành phố châu Âu nào trong vòng 15 phút, sự xuất hiện của Oresnik đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong giới chức phương Tây.
Truyền thông Mỹ nhận định hành động của Trump gần đây cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chính sách đối với Nga. Ông cáo buộc Putin "không muốn hòa bình", đồng thời ra lệnh cho tàu ngầm hạt nhân Mỹ áp sát Nga, đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần. Hạn chót 8/8 đang đến gần, Trump buộc phải đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: tăng cường trừng phạt các quốc gia mua năng lượng từ Nga, hay phải lùi bước.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận với Trump về các lệnh trừng phạt và hợp tác quốc phòng. Ông cũng vừa có chuyến thị sát tiền tuyến Kharkiv vào ngày 4/1.
Nhiều hãng truyền thông phương Tây cho rằng mối quan hệ Trump - Putin đang rạn nứt nghiêm trọng. BBC cho rằng hai bên đang tiến gần đến "cuộc đối đầu trực diện". Trong khi đó, tình báo Nga cáo buộc Anh chuẩn bị hành động khiêu khích hạm đội vận chuyển dầu của Nga nhằm tạo ra thảm họa môi trường và ép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn.
Trump xác nhận đặc phái viên Witkoff sẽ tới Nga vào ngày 6 hoặc 7, với mục tiêu chính là thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Trump cũng nhấn mạnh rằng "sẽ có trừng phạt", vì theo ông, phía Nga "rất giỏi lách luật".
Nga hoan nghênh chuyến thăm của Witkoff và nhấn mạnh đối thoại chính trị và ngoại giao là con đường ưu tiên để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều người dân và chính trị gia vẫn phản đối việc can dự sâu vào cuộc xung đột này. Dân biểu Taylor Greene cho rằng nếu Trump ủng hộ Ukraine, điều đó sẽ đi ngược lại cam kết tranh cử "từ bỏ chiến tranh" của ông.
Thượng nghị sĩ Karasin cho rằng Nga sẽ đánh giá lập trường thực sự của Mỹ sau cuộc gặp với Witkoff, thay vì qua các tuyên bố từ Nhà Trắng. Ông kêu gọi các bên bớt cảm tính và hướng tới lý trí trong hoạt động ngoại giao.

Tuyên bố của Nga được đưa ra chỉ vài ngày trước thời hạn 8/8/2025 mà Trump đặt ra để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Một số nhà phân tích nhận định hành động này thể hiện sự thay đổi chiến lược của Nga trong việc tái định hình cán cân răn đe hạt nhân, đồng thời phản ánh sự thay đổi lập trường gần đây của Trump đối với Nga.
Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng những cảnh báo trước đó của Moscow đã bị phớt lờ, trong khi Mỹ tiếp tục xúc tiến triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga cho rằng điều kiện để tiếp tục duy trì lệnh tạm dừng đơn phương đã không còn và sẽ lựa chọn các biện pháp đáp trả dựa trên quy mô triển khai tên lửa của phương Tây, cùng tình hình an ninh chiến lược toàn cầu.
Thông cáo cũng chỉ rõ, vào năm 2024, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Philippines. Trong cuộc tập trận "Guardian Sabre" ở Úc, Mỹ cũng dùng hệ thống này để phóng tên lửa. Nga coi đây là mối đe dọa chiến lược trực tiếp đến an ninh quốc gia, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn trong khu vực và toàn cầu.
Trump cứng rắn hơn với Nga, tên lửa Oresnik của Nga trở lại
Ngay sau tuyên bố của Nga, ông Medvedev tiếp tục khẳng định đây là phản ứng hợp lý trước chính sách ngày càng thù địch của NATO. Ông nhấn mạnh: "Đây là thực tế mới mà các đối thủ của chúng ta phải chấp nhận".Báo Viewpoint của Nga cho biết động thái này cũng nhằm đáp trả tối hậu thư mới đây của Trump và việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Nga. Bài báo tiết lộ Nga sẽ sớm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại các vị trí chiến lược, trong đó tên lửa đầu tiên là mẫu "Hazel".

Tên lửa Oresnik từng được thử nghiệm vào tháng 11 năm ngoái, đạt tốc độ Mach 10 và được Tổng thống Putin xác nhận là "không thể bị đánh chặn bởi phương Tây". Với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tấn công bất kỳ thành phố châu Âu nào trong vòng 15 phút, sự xuất hiện của Oresnik đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong giới chức phương Tây.
Truyền thông Mỹ nhận định hành động của Trump gần đây cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chính sách đối với Nga. Ông cáo buộc Putin "không muốn hòa bình", đồng thời ra lệnh cho tàu ngầm hạt nhân Mỹ áp sát Nga, đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần. Hạn chót 8/8 đang đến gần, Trump buộc phải đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: tăng cường trừng phạt các quốc gia mua năng lượng từ Nga, hay phải lùi bước.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận với Trump về các lệnh trừng phạt và hợp tác quốc phòng. Ông cũng vừa có chuyến thị sát tiền tuyến Kharkiv vào ngày 4/1.
Nhiều hãng truyền thông phương Tây cho rằng mối quan hệ Trump - Putin đang rạn nứt nghiêm trọng. BBC cho rằng hai bên đang tiến gần đến "cuộc đối đầu trực diện". Trong khi đó, tình báo Nga cáo buộc Anh chuẩn bị hành động khiêu khích hạm đội vận chuyển dầu của Nga nhằm tạo ra thảm họa môi trường và ép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn.
Trump xác nhận đặc phái viên Witkoff sẽ tới Nga vào ngày 6 hoặc 7, với mục tiêu chính là thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Trump cũng nhấn mạnh rằng "sẽ có trừng phạt", vì theo ông, phía Nga "rất giỏi lách luật".
Nga hoan nghênh chuyến thăm của Witkoff và nhấn mạnh đối thoại chính trị và ngoại giao là con đường ưu tiên để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều người dân và chính trị gia vẫn phản đối việc can dự sâu vào cuộc xung đột này. Dân biểu Taylor Greene cho rằng nếu Trump ủng hộ Ukraine, điều đó sẽ đi ngược lại cam kết tranh cử "từ bỏ chiến tranh" của ông.
Thượng nghị sĩ Karasin cho rằng Nga sẽ đánh giá lập trường thực sự của Mỹ sau cuộc gặp với Witkoff, thay vì qua các tuyên bố từ Nhà Trắng. Ông kêu gọi các bên bớt cảm tính và hướng tới lý trí trong hoạt động ngoại giao.