Linh Pham
Intern Writer
Các kỹ sư đã thiết kế một tàu vũ trụ mang tên “Chrysalis” với khả năng chở tới 2.400 người trong hành trình một chiều đến hệ sao Alpha Centauri, hệ sao gần Hệ Mặt Trời nhất. Theo dự án, tàu có thể hoàn thành hành trình dài 40 nghìn tỷ km trong khoảng 400 năm, đồng nghĩa với việc nhiều thế hệ hành khách sẽ sống và qua đời trên tàu. Điểm đến của Chrysalis là hành tinh Proxima b, một ngoại hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất và được cho là có khả năng hỗ trợ sự sống.
Trước khi lên tàu, các thế hệ cư dân đầu tiên sẽ trải qua 70-80 năm sống trong môi trường cách ly tại Nam Cực để đảm bảo sức khỏe tâm lý. Chrysalis, với chiều dài khoảng 58 km, được thiết kế để tạo ra lực hấp dẫn thông qua chuyển động quay liên tục. Theo ước tính, tàu có thể được chế tạo trong vòng 20-25 năm, dù một số công nghệ cần thiết, như lò phản ứng hạt nhân tổng hợp, vẫn chưa tồn tại.
Để duy trì dân số bền vững, Chrysalis giới hạn số lượng cư dân ở mức 1.500 người, thấp hơn 900 người so với sức chứa tối đa. Đội ngũ quản lý sẽ hợp tác với trí tuệ nhân tạo để tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống xã hội, hỗ trợ truyền tải kiến thức giữa các thế hệ và hiểu rõ hơn về động lực tổng thể của tàu.
Dù vẫn chỉ là một dự án giả thuyết do một số công nghệ cốt lõi chưa khả thi, Chrysalis đóng góp quan trọng vào việc mở rộng tri thức và cải thiện thiết kế tàu vũ trụ tương lai. Ban giám khảo Project Hyperion đánh giá cao sự sáng tạo và chi tiết của dự án. Nhóm nghiên cứu gồm năm thành viên đã nhận được giải thưởng 5.000 USD (khoảng 36 triệu đồng) cho thành tựu này.

Thành công tại cuộc thi thiết kế
Chrysalis đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế Project Hyperion, nơi các đội thi được yêu cầu tạo ra một tàu vũ trụ đa thế hệ cho hành trình liên sao. Với thiết kế sáng tạo và kế hoạch chi tiết, dự án này đã nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo nhờ tính “liên kết hệ thống và thiết kế mô-đun sáng tạo” cùng “mức độ chi tiết toàn diện”.Trước khi lên tàu, các thế hệ cư dân đầu tiên sẽ trải qua 70-80 năm sống trong môi trường cách ly tại Nam Cực để đảm bảo sức khỏe tâm lý. Chrysalis, với chiều dài khoảng 58 km, được thiết kế để tạo ra lực hấp dẫn thông qua chuyển động quay liên tục. Theo ước tính, tàu có thể được chế tạo trong vòng 20-25 năm, dù một số công nghệ cần thiết, như lò phản ứng hạt nhân tổng hợp, vẫn chưa tồn tại.
Cấu trúc tàu vũ trụ
Chrysalis được thiết kế giống như búp bê lồng nhau của Nga, với nhiều lớp không gian bao quanh lõi trung tâm.- Lõi trung tâm: Chứa tàu con thoi để đưa hành khách xuống bề mặt Proxima b và các thiết bị liên lạc.
- Lớp thứ nhất: Dành cho sản xuất thực phẩm, bao gồm việc nuôi trồng thực vật, nấm, vi sinh vật, côn trùng và gia súc. Khu vực này cũng duy trì các hệ sinh thái đa dạng như rừng nhiệt đới và á hàn đới để bảo vệ đa dạng sinh học.
- Lớp thứ hai: Các không gian công cộng như công viên, trường học, bệnh viện và thư viện phục vụ cư dân.
- Lớp thứ ba: Khu dân cư với hệ thống tuần hoàn không khí và trao đổi nhiệt cho các gia đình.
- Lớp thứ tư: Khu vực làm việc với các cơ sở công nghiệp như tái chế, sản xuất dược phẩm và chế tạo cấu trúc.
- Lớp thứ năm: Kho chứa tài nguyên, vật liệu và máy móc, được vận hành chủ yếu bởi robot để giảm thiểu lao động chân tay.

Để duy trì dân số bền vững, Chrysalis giới hạn số lượng cư dân ở mức 1.500 người, thấp hơn 900 người so với sức chứa tối đa. Đội ngũ quản lý sẽ hợp tác với trí tuệ nhân tạo để tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống xã hội, hỗ trợ truyền tải kiến thức giữa các thế hệ và hiểu rõ hơn về động lực tổng thể của tàu.
Dù vẫn chỉ là một dự án giả thuyết do một số công nghệ cốt lõi chưa khả thi, Chrysalis đóng góp quan trọng vào việc mở rộng tri thức và cải thiện thiết kế tàu vũ trụ tương lai. Ban giám khảo Project Hyperion đánh giá cao sự sáng tạo và chi tiết của dự án. Nhóm nghiên cứu gồm năm thành viên đã nhận được giải thưởng 5.000 USD (khoảng 36 triệu đồng) cho thành tựu này.