Tập đoàn phần mềm khổng lồ của Đức mở trung tâm R&D ở Việt Nam

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Công ty dự kiến đầu tư 174 triệu USD trong 5 năm, tuyển dụng 500 nhân viên vào năm 2027.

SAP, tập đoàn phần mềm khổng lồ của Đức, vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam, trung tâm thứ hai của công ty tại Đông Nam Á, với kế hoạch tăng gấp đôi số lượng nhân viên từ 200 người hiện tại lên tới 500 người vào năm 2027.

1755059650497.png

SAP Labs Vietnam, khai trương hôm 7/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, gia nhập mạng lưới toàn cầu của công ty với khoảng 20 trung tâm R&D, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Canada và Đức. Công ty cho biết họ có kế hoạch đầu tư 150 triệu euro (174 triệu USD) vào trung tâm này trong 5 năm tới.

"Năng lực phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và toán học xuất phát từ các trường đại học, hiện được công nhận trên toàn cầu là một nguồn nhân tài tuyệt vời", Simon Davies, Chủ tịch SAP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ với hãng tin Nikkei trong một cuộc phỏng vấn.

SAP, nhà cung cấp hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng đã được một số quan chức chính phủ trung ương tiếp cận và họ đã "chủ động" hợp tác với công ty, Simon Davies cho biết. "Dường như tất cả các phương trình đều phù hợp cũng như năng lực của chúng tôi đều đủ để mang năng lực đó [đến Việt Nam]."

Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, đồng thời phấn đấu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

Để đạt được điều đó, Việt Nam đã đặt ra những ưu tiên rõ ràng cho nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn, và đã cam kết hỗ trợ chưa từng có cho các lĩnh vực này.

SAP dự kiến tuyển dụng khoảng 350 nhân viên cho phòng thí nghiệm mới tại Việt Nam trong năm nay và dự kiến nâng con số này lên 500 vào năm 2027.

"Chúng tôi đã có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp quan tâm đến việc ứng tuyển. Có một số vị trí mà chúng tôi đã tuyển dụng và đóng chỉ trong vòng hai tuần, với số lượng ứng viên nộp đơn cao gấp hơn 20 lần so với số lượng vị trí hiện có", ông Manik Saha, Giám đốc Điều hành SAP Labs Singapore và Việt Nam, cho biết.

Tuy nhiên, quy mô nhân lực của phòng thí nghiệm tại Việt Nam vẫn còn nhỏ so với trung tâm khổng lồ của SAP tại Ấn Độ, nơi có hàng nghìn nhân viên làm việc tại năm địa điểm.

SAP không phải là công ty công nghệ toàn cầu duy nhất để mắt đến Việt Nam. Vào tháng 6, nhà sản xuất chất bán dẫn Qualcomm của Mỹ đã khai trương một trung tâm R&D về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, đây là trung tâm đầu tiên thuộc loại hình này của công ty tại Đông Nam Á, với quy mô ban đầu chỉ 100 nhân viên.

1755059682574.png

Simon Davies, chủ tịch SAP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu tại lễ ra mắt SAP Labs Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 8.

Nvidia cũng đang mở một trung tâm R&D tại Việt Nam, sau khi mua lại công ty VinBrain vào tháng 12 năm 2024. Công ty đã và đang tuyển dụng nhân sự kỹ thuật tại Việt Nam trong vài tháng qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, người đã đến thăm trụ sở của SAP tại Đức vào năm 2019 để mời công ty thành lập phòng thí nghiệm tại Việt Nam, đã tham dự lễ ra mắt hôm 7/12.

"AI đang phát triển như vũ bão, từng phút từng giây. ... Việt Nam đang tụt hậu về đổi mới sáng tạo, nhưng chúng tôi đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng", ông Nguyễn Chí Dũng nói.

"Giới trẻ Việt Nam yêu thích các môn học STEM và giỏi toán", ông Nguyễn Chí Dũng nói thêm. "Mỗi ngày trôi qua đối với họ mà không được đào tạo là một sự lãng phí nguồn lực rất lớn. Tôi thực sự hy vọng SAP hiểu điều đó và cùng Chính phủ Việt Nam đào tạo họ." Ông Dũng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo từ 50.000 đến 100.000 kỹ sư trong lĩnh vực bán dẫn và AI trong những năm tới.

Theo ông Simon Davies, vị trí địa lý của Việt Nam cũng đóng một vai trò trong việc SAP lựa chọn Việt Nam. "Việc có một cơ sở nghiên cứu và phát triển tại đây, gần gũi hơn với khách hàng, đồng nghĩa với việc khi nhìn vào nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi - và Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN - chúng tôi cho rằng đây là một sự kết hợp rất hấp dẫn, giúp chúng tôi dễ dàng đưa ra quyết định."

Về chính sách thuế quan và thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Simon Davies cho biết những thay đổi này sẽ mang lại cơ hội cho công ty của ông, nơi mà theo ông, hệ thống của công ty đang vận hành 86% thương mại toàn cầu.

"Bối cảnh thuế quan thay đổi sẽ tạo ra các cơ hội kinh doanh. Nó sẽ tạo ra các chuỗi cung ứng khác nhau. Nó sẽ tạo ra các mối quan hệ đối tác mới. Vì vậy, nếu bạn có nền tảng kỹ thuật số phù hợp trong tổ chức của mình và có thể khai thác thông tin chi tiết từ dữ liệu cũng như tận dụng AI, thì bạn có thể bắt đầu thực sự mở ra các cơ hội kinh doanh mới như một phần của nền tảng đó."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90YXAtZG9hbi1waGFuLW1lbS1raG9uZy1sby1jdWEtZHVjLW1vLXRydW5nLXRhbS1yLWQtby12aWV0LW5hbS42NzA5Ni8=
Top