Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Từ lâu, ý tưởng “tàng hình” luôn khiến con người bị cuốn hút, từ phim siêu anh hùng cho đến các công nghệ quân sự hiện đại. Nhưng trong thực tế, những “áo choàng tàng hình” hiện nay chủ yếu chỉ giúp vật thể tránh bị radar phát hiện, chứ chưa thể khiến chúng biến mất trước mắt người thường.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã mở ra hướng đi hoàn toàn khác: sử dụng siêu vật liệu in 3D để tạo ra lớp phủ có thể uốn cong, thích ứng với mọi hình dạng tiến gần hơn tới khái niệm tàng hình thực sự.
Nhờ đó, chúng có thể:
Công nghệ in 3D đã giải quyết bài toán này. Nó cho phép tạo ra các cấu trúc linh hoạt, có thể bao phủ những vật thể với hình dạng bất kỳ mà vẫn giữ được khả năng điều khiển sóng điện từ.
Một nghiên cứu trước đó thậm chí còn cho thấy loại “áo choàng” này có thể hoạt động với nhiều góc chiếu khác nhau của ánh sáng, giúp phản xạ lại sóng như thể không có vật thể nào tồn tại.
Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể tạo ra thế hệ ăng-ten mới với:
Nói cách khác, công nghệ này không chỉ phục vụ quân sự mà còn có thể thay đổi toàn bộ cách con người giao tiếp và truyền dữ liệu trong tương lai.(popularmechanics)
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã mở ra hướng đi hoàn toàn khác: sử dụng siêu vật liệu in 3D để tạo ra lớp phủ có thể uốn cong, thích ứng với mọi hình dạng tiến gần hơn tới khái niệm tàng hình thực sự.
Công nghệ siêu vật liệu in 3D: Bước tiến lớn trong tàng hình
Các nhà khoa học đã tập trung vào một loại vật liệu đặc biệt gọi là “metasurface” một dạng siêu vật liệu hai chiều được cấu tạo từ các cấu trúc siêu nhỏ ở cấp độ nano. Điểm đặc biệt của chúng là có thể điều khiển sóng điện từ theo cách mà vật liệu thông thường không làm được.
Nhờ đó, chúng có thể:
- Hấp thụ sóng radar để giảm tín hiệu phản xạ
- Phân tán sóng radar để khiến mục tiêu “biến mất” khỏi hệ thống phát hiện
Công nghệ in 3D đã giải quyết bài toán này. Nó cho phép tạo ra các cấu trúc linh hoạt, có thể bao phủ những vật thể với hình dạng bất kỳ mà vẫn giữ được khả năng điều khiển sóng điện từ.
Một nghiên cứu trước đó thậm chí còn cho thấy loại “áo choàng” này có thể hoạt động với nhiều góc chiếu khác nhau của ánh sáng, giúp phản xạ lại sóng như thể không có vật thể nào tồn tại.
Không chỉ tàng hình: Ứng dụng còn lớn hơn nhiều
Dù mục tiêu ban đầu là phục vụ công nghệ tàng hình, tiềm năng của các siêu vật liệu in 3D không dừng lại ở đó.
Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể tạo ra thế hệ ăng-ten mới với:
- Độ khuếch đại cao
- Băng tần rộng
- Khả năng điều hướng tín hiệu linh hoạt
Nói cách khác, công nghệ này không chỉ phục vụ quân sự mà còn có thể thay đổi toàn bộ cách con người giao tiếp và truyền dữ liệu trong tương lai.(popularmechanics)