Khánh Phạm
Writer
Chưa từng có tiền lệ!
Từ 23h45 ngày 10/3/2026, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng, dầu diesel đắt thêm 480 đồng ở mức 30.710 đồng một lít.
Chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay ngày 11/3. Và đến thời điểm này Chính phủ đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, như sau:
Hình ảnh người dân xếp hàng đổ xăng ở đường Vũ Phạm Hàm, Hà Nội đêm qua. Ảnh do nhà báo Trần Thị Sáng chụp, đăng trên trang cá nhân.
Ngoài ra, có đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu VỀ 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3. Khả năng cao sẽ được Chính phủ đồng ý.
Hiện nay Chính phủ và các cơ quan chức năng đang làm ngày đêm để đảm bảo xăng dầu cho tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vì sao với giá xăng dầu lại phải điều chỉnh lúc nửa đêm? Mà không đợi đến sáng hôm sau, tức là hôm nay? Tôi tìm hiểu trên các trang báo chính thống không thấy có giải thích cụ thể, nên tôi đoán là do người dân vẫn xếp hàng mua xăng dầu dù đã muộn, nếu không sớm tăng thì thiệt hại cho doanh nghiệp.
Hiện tại giá dầu thô trên thế giới đã giảm còn dưới 85 USD/ thùng, thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm lúc bùng nổ xung đột Mỹ Israel và Iran, tuy nhiên giá xăng dầu vẫn tăng có thể là do lưu thông vận chuyển quốc tế vẫn bị ách tắc.
Mọi người có thấy giải thích này hợp lý không?
Từ 23h45 ngày 10/3/2026, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng, dầu diesel đắt thêm 480 đồng ở mức 30.710 đồng một lít.
Chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay ngày 11/3. Và đến thời điểm này Chính phủ đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, như sau:
- Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít;
- Xăng không chì: 4.000 đồng/lít;
- Dầu điêzen: 5.000 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít;
- Dầu madút: 4.000 đồng/kg
Hình ảnh người dân xếp hàng đổ xăng ở đường Vũ Phạm Hàm, Hà Nội đêm qua. Ảnh do nhà báo Trần Thị Sáng chụp, đăng trên trang cá nhân.
Ngoài ra, có đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu VỀ 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3. Khả năng cao sẽ được Chính phủ đồng ý.
Hiện nay Chính phủ và các cơ quan chức năng đang làm ngày đêm để đảm bảo xăng dầu cho tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vì sao với giá xăng dầu lại phải điều chỉnh lúc nửa đêm? Mà không đợi đến sáng hôm sau, tức là hôm nay? Tôi tìm hiểu trên các trang báo chính thống không thấy có giải thích cụ thể, nên tôi đoán là do người dân vẫn xếp hàng mua xăng dầu dù đã muộn, nếu không sớm tăng thì thiệt hại cho doanh nghiệp.
Hiện tại giá dầu thô trên thế giới đã giảm còn dưới 85 USD/ thùng, thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm lúc bùng nổ xung đột Mỹ Israel và Iran, tuy nhiên giá xăng dầu vẫn tăng có thể là do lưu thông vận chuyển quốc tế vẫn bị ách tắc.
Mọi người có thấy giải thích này hợp lý không?