Tổng giá trị tài sản do các gia tộc sở hữu các tập đoàn lớn (chaebol) của Hàn Quốc nắm giữ đã tăng gần 33 nghìn tỷ won (tương đương 23.69 tỷ USD) chỉ trong nửa đầu năm nay, theo dữ liệu mới nhất.
Công ty theo dõi thị trường Leaders Index vào thứ Ba đã công bố một phân tích về sự thay đổi giá trị tài sản của 623 cá nhân thuộc các gia đình sở hữu 50 tập đoàn kinh doanh hàng đầu, những người nắm giữ cổ phiếu trong các công ty liên kết của họ. Tổng tài sản của họ đã đạt 144.5 nghìn tỷ won, tăng 29.5% so với con số 111.5 nghìn tỷ won vào đầu năm nay. Con số thống kê này bao gồm cả các công ty niêm yết và chưa niêm yết.
Chủ tịch Điều hành Samsung Electronics, Lee Jae-yong, đứng đầu danh sách với mức tăng tài sản lớn nhất. Chỉ trong nửa đầu năm, tài sản của ông đã tăng 4.7 nghìn tỷ won, từ 11.9 nghìn tỷ won lên 16.6 nghìn tỷ won. Động lực chính là sự tăng vọt giá trị cổ phiếu của sáu công ty liên kết của Samsung mà ông sở hữu, trong đó có Samsung C&T, đã tăng hơn 48% trong giai đoạn này.
Tài sản của các thành viên khác trong gia đình Samsung cũng ghi nhận những mức tăng đáng kể. Giám đốc điều hành Hotel Shilla, bà Lee Boo-jin, đã tăng tài sản lên 6.7 nghìn tỷ won từ 4.8 nghìn tỷ won, đứng thứ ba về mức tăng tài sản. Tài sản của Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum, bà Hong Ra-hee, đã tăng từ 5.4 nghìn tỷ won lên 7.1 nghìn tỷ won, mức tăng lớn thứ năm. Và Chủ tịch Samsung C&T, bà Lee Seo-hyun, đã chứng kiến tài sản của mình tăng từ 4.2 nghìn tỷ won lên 5.8 nghìn tỷ won, đứng thứ sáu. Tổng cộng, gia đình Samsung đã có thêm khoảng 10.4 nghìn tỷ won tài sản trong nửa đầu năm.
Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, ông Cho Hyun-joon, đứng thứ hai với mức tăng 2 nghìn tỷ won, đưa tổng tài sản của ông lên gần 3 nghìn tỷ won. Sự tăng trưởng này đến sau khi ông được thừa kế cổ phiếu và tái cấu trúc cổ phần sau cái chết của Chủ tịch danh dự Cho Suck-rai vào năm ngoái. Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor, ông Euisun Chung, đứng thứ tư, với mức tăng 1.8 nghìn tỷ won được cho là do tác động của việc phát hành cổ phiếu thưởng của Hyundai Glovis.
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Kyobo, ông Shin Chang-jae, lại chứng kiến sự sụt giảm giá trị tài sản lớn nhất. Giá trị cổ phần của ông đã giảm 25.2%, tương đương 830 tỷ won, từ 3.3 nghìn tỷ won xuống còn 2.5 nghìn tỷ won. Bà Yoo Jung-hyun, Chủ tịch của NXC và là vợ của người sáng lập Nexon quá cố Kim Jung-ju, cũng chứng kiến tài sản của mình giảm hơn 200 tỷ won xuống còn 235.1 tỷ won.
Báo cáo của Leaders Index cho biết: "Sự gia tăng giá trị cổ phiếu do gia đình Samsung nắm giữ chiếm khoảng một phần ba tổng mức tăng, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng đáng kể của họ. Việc thừa kế cổ phiếu và giá trị ngày càng tăng của các công ty chưa niêm yết cũng đã góp phần vào việc mở rộng tài sản của những người thừa kế các tập đoàn."
Công ty theo dõi thị trường Leaders Index vào thứ Ba đã công bố một phân tích về sự thay đổi giá trị tài sản của 623 cá nhân thuộc các gia đình sở hữu 50 tập đoàn kinh doanh hàng đầu, những người nắm giữ cổ phiếu trong các công ty liên kết của họ. Tổng tài sản của họ đã đạt 144.5 nghìn tỷ won, tăng 29.5% so với con số 111.5 nghìn tỷ won vào đầu năm nay. Con số thống kê này bao gồm cả các công ty niêm yết và chưa niêm yết.
Chủ tịch Điều hành Samsung Electronics, Lee Jae-yong, đứng đầu danh sách với mức tăng tài sản lớn nhất. Chỉ trong nửa đầu năm, tài sản của ông đã tăng 4.7 nghìn tỷ won, từ 11.9 nghìn tỷ won lên 16.6 nghìn tỷ won. Động lực chính là sự tăng vọt giá trị cổ phiếu của sáu công ty liên kết của Samsung mà ông sở hữu, trong đó có Samsung C&T, đã tăng hơn 48% trong giai đoạn này.
Tài sản của các thành viên khác trong gia đình Samsung cũng ghi nhận những mức tăng đáng kể. Giám đốc điều hành Hotel Shilla, bà Lee Boo-jin, đã tăng tài sản lên 6.7 nghìn tỷ won từ 4.8 nghìn tỷ won, đứng thứ ba về mức tăng tài sản. Tài sản của Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum, bà Hong Ra-hee, đã tăng từ 5.4 nghìn tỷ won lên 7.1 nghìn tỷ won, mức tăng lớn thứ năm. Và Chủ tịch Samsung C&T, bà Lee Seo-hyun, đã chứng kiến tài sản của mình tăng từ 4.2 nghìn tỷ won lên 5.8 nghìn tỷ won, đứng thứ sáu. Tổng cộng, gia đình Samsung đã có thêm khoảng 10.4 nghìn tỷ won tài sản trong nửa đầu năm.

Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, ông Cho Hyun-joon, đứng thứ hai với mức tăng 2 nghìn tỷ won, đưa tổng tài sản của ông lên gần 3 nghìn tỷ won. Sự tăng trưởng này đến sau khi ông được thừa kế cổ phiếu và tái cấu trúc cổ phần sau cái chết của Chủ tịch danh dự Cho Suck-rai vào năm ngoái. Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Hyundai Motor, ông Euisun Chung, đứng thứ tư, với mức tăng 1.8 nghìn tỷ won được cho là do tác động của việc phát hành cổ phiếu thưởng của Hyundai Glovis.
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Kyobo, ông Shin Chang-jae, lại chứng kiến sự sụt giảm giá trị tài sản lớn nhất. Giá trị cổ phần của ông đã giảm 25.2%, tương đương 830 tỷ won, từ 3.3 nghìn tỷ won xuống còn 2.5 nghìn tỷ won. Bà Yoo Jung-hyun, Chủ tịch của NXC và là vợ của người sáng lập Nexon quá cố Kim Jung-ju, cũng chứng kiến tài sản của mình giảm hơn 200 tỷ won xuống còn 235.1 tỷ won.
Báo cáo của Leaders Index cho biết: "Sự gia tăng giá trị cổ phiếu do gia đình Samsung nắm giữ chiếm khoảng một phần ba tổng mức tăng, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng đáng kể của họ. Việc thừa kế cổ phiếu và giá trị ngày càng tăng của các công ty chưa niêm yết cũng đã góp phần vào việc mở rộng tài sản của những người thừa kế các tập đoàn."