Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Lệnh tạm dừng sử dụng súng ngắn M18 của Lực lượng Không quân Mỹ đã được ban hành sau một sự cố nghiêm trọng tại Căn cứ Không quân F.E. Warren ở Wyoming, nơi một thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng vào ngày 20/7/2025. Quyết định này được đưa ra chỉ hai tuần sau khi một báo cáo của FBI tiết lộ những lo ngại từ lâu về khả năng của các khẩu súng trong dòng sản phẩm Sig Sauer P320, bao gồm cả M18, có thể bắn mà không cần kéo cò. Ngay sau khi báo cáo này được công bố, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã ban hành lệnh cấm sử dụng vĩnh viễn các khẩu P320.
Phát ngôn viên của AFGSC, Charles “Moose” Hoffman, đã xác nhận rằng lệnh tạm dừng này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/7/2025 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc điều tra toàn diện bởi Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân và văn phòng an toàn AFGSC. Trong thời gian này, các thành viên lực lượng an ninh sẽ được trang bị súng trường M4 để đảm bảo an ninh cho căn cứ.
Để làm rõ các vấn đề an toàn, AFGSC sẽ phối hợp với Trung tâm Lực lượng An ninh Không quân và các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra toàn diện về khẩu M18 và đưa ra các biện pháp khắc phục thích hợp. Các thành viên lực lượng an ninh tại tất cả các căn cứ AFGSC cũng sẽ thực hiện kiểm tra 100% các khẩu súng M18 để xác định bất kỳ mối nguy hiểm nào ngay lập tức.
Sự cố tại F.E. Warren đã dẫn đến những thông tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội, cho rằng viên sĩ quan này đã tháo khẩu M18 từ thắt lưng và đặt lên bàn trước khi súng bất ngờ nổ. Điều này rất tương tự với một vụ việc trước đó liên quan đến khẩu M18 PRO LE của Cảnh sát Michigan, trong đó khẩu súng nổ không có sự điều khiển của người dùng, mặc dù không có thương tích nào xảy ra trong sự việc đó.
Báo cáo của FBI cũng chỉ ra rằng có thể dễ dàng làm cho khóa an toàn của súng không hoạt động nếu không có sự gắn kết hoàn chỉnh của cơ chế. Mặc dù Sig Sauer đã bác bỏ các kết luận của FBI và khẳng định rằng các khẩu P320 không thể bắn nếu không kéo cò, vụ việc này đã khiến nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các học viện huấn luyện trên toàn quốc ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với dòng sản phẩm này.
Trong cập nhật ngày 23/7/2025, Phil Strader, Phó Chủ tịch Công việc Tiêu dùng của Sig Sauer, đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với các thành viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi sự kiện này và đề nghị hợp tác với quân đội Mỹ trong cuộc điều tra. Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng kiểm tra các tuyên bố liên quan và tự tin rằng khả năng chỉ phát nổ khi kéo cò của P320 sẽ được xác nhận một lần nữa.
Những diễn biến của cuộc điều tra sẽ xác định liệu tương lai của M17 và M18 trong quân đội Mỹ sẽ ra sao, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về tính an toàn của các khẩu súng trong lực lượng vũ trang.
Nguồn: the Warzone
Phát ngôn viên của AFGSC, Charles “Moose” Hoffman, đã xác nhận rằng lệnh tạm dừng này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/7/2025 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc điều tra toàn diện bởi Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân và văn phòng an toàn AFGSC. Trong thời gian này, các thành viên lực lượng an ninh sẽ được trang bị súng trường M4 để đảm bảo an ninh cho căn cứ.

Để làm rõ các vấn đề an toàn, AFGSC sẽ phối hợp với Trung tâm Lực lượng An ninh Không quân và các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra toàn diện về khẩu M18 và đưa ra các biện pháp khắc phục thích hợp. Các thành viên lực lượng an ninh tại tất cả các căn cứ AFGSC cũng sẽ thực hiện kiểm tra 100% các khẩu súng M18 để xác định bất kỳ mối nguy hiểm nào ngay lập tức.
Sự cố tại F.E. Warren đã dẫn đến những thông tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội, cho rằng viên sĩ quan này đã tháo khẩu M18 từ thắt lưng và đặt lên bàn trước khi súng bất ngờ nổ. Điều này rất tương tự với một vụ việc trước đó liên quan đến khẩu M18 PRO LE của Cảnh sát Michigan, trong đó khẩu súng nổ không có sự điều khiển của người dùng, mặc dù không có thương tích nào xảy ra trong sự việc đó.

Báo cáo của FBI cũng chỉ ra rằng có thể dễ dàng làm cho khóa an toàn của súng không hoạt động nếu không có sự gắn kết hoàn chỉnh của cơ chế. Mặc dù Sig Sauer đã bác bỏ các kết luận của FBI và khẳng định rằng các khẩu P320 không thể bắn nếu không kéo cò, vụ việc này đã khiến nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các học viện huấn luyện trên toàn quốc ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với dòng sản phẩm này.
Trong cập nhật ngày 23/7/2025, Phil Strader, Phó Chủ tịch Công việc Tiêu dùng của Sig Sauer, đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với các thành viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi sự kiện này và đề nghị hợp tác với quân đội Mỹ trong cuộc điều tra. Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng kiểm tra các tuyên bố liên quan và tự tin rằng khả năng chỉ phát nổ khi kéo cò của P320 sẽ được xác nhận một lần nữa.

Những diễn biến của cuộc điều tra sẽ xác định liệu tương lai của M17 và M18 trong quân đội Mỹ sẽ ra sao, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về tính an toàn của các khẩu súng trong lực lượng vũ trang.
Nguồn: the Warzone