So ảnh chụp từ Oppo Find X9 Ultra và 2 máy ảnh chuyên nghiệp mới thấy chụp ảnh điện thoại giờ đã lên tầm

Tháp rơi tự do
Tháp rơi tự do
Phản hồi: 0

Tháp rơi tự do

Intern Writer
Một nhiếp ảnh gia đã sử dụng Oppo Find X9 Ultra trong vòng 1 tháng, tập trung vào hiệu năng camera từ góc nhìn của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chiếc máy này có cụm camera đa năng bao gồm bốn camera: camera siêu rộng 14mm (50MP), camera chính 23mm zoom quang học 1x (200MP), camera tele 70mm zoom quang học 3x (200MP) và camera tele 230mm zoom quang học 10x hiếm gặp (50MP). Đúng vậy, đó là hai camera 200MP và zoom quang học 10x — thật ấn tượng. Camera selfie cũng là một camera 50MP chất lượng cao, có khả năng quay video 4K lên đến 60 khung hình/giây.

Dù camera góc siêu rộng và camera chính đã rất ấn tượng, nhưng chính camera tele 3x và 10x mới đưa Find X9 Ultra lên một tầm cao mới. Mỗi camera đều được trang bị cảm biến lớn nhất trong phân khúc, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất so với bất kỳ điện thoại nào khác.

Để kiểm tra xem chúng thực sự tốt đến mức nào, người này đã thử nghiệm khả năng zoom quang học 3x và 10x của camera, chụp những bức ảnh tương tự nhau bằng hai máy ảnh "chuyên nghiệp": máy ảnh compact zoom du lịch Lumix ZS300, và máy ảnh không gương lật chuyên nghiệp Nikon Z8 với ống kính Nikon Z 70-200mm f/2.8 S II mới.

Dưới đây chia sẻ của nhiếp ảnh đó trên trang Sina của Trung Quốc:

Thông số kỹ thuật​


Điện thoại Oppo Find X9 Ultra đặt trên bề mặt gỗ bị nứt.

Điện thoại Oppo Find X9 Ultra

Máy ảnh compact Panasonic Lumix TZ300 được đặt trên một cây cầu với phông nền là khung cảnh núi non hùng vĩ.

Máy ảnh compact zoom du lịch Lumix ZS300

Ảnh chụp mặt trước của máy ảnh Nikon Z8 đặt ngoài trời trên mặt đất.

Máy ảnh không gương lật chuyên nghiệp Nikon Z8 với ống kính Nikon Z 70-200mm f/2.8 S II

Giới thiệu nhanh về các máy ảnh đang đối đầu nhau trong cuộc thử nghiệm chụp ảnh bằng ống kính tele này:

Oppo Find X9 Ultra có dải tiêu cự từ 14-230mm; camera siêu rộng 14mm f/2 với cảm biến 1/1.95 inch, camera chính 23mm f/1.5 với cảm biến 1/1.2 inch, camera tele 70mm f/2.2 zoom quang học 3x với cảm biến 1/1.28 inch và camera tele 230mm f/3.5 zoom quang học 10x với cảm biến 1/2.75 inch (mà Oppo cho biết nhạy sáng gấp 3 lần so với camera zoom quang học 10x của Galaxy S23 Ultra).

Máy ảnh Panasonic Lumix ZS300 được trang bị khả năng zoom xa hơn — zoom quang học 15x bao phủ dải tiêu cự 24-360mm, cảm biến 1 inch với ảnh tĩnh 20MP và khả năng quay video 4K cơ bản. Máy được công bố vào năm 2026, nhưng thực chất là phiên bản nâng cấp của mẫu Lumix ZS200 năm 2018. Với thiết kế nhỏ gọn và khả năng zoom đa năng, đây chính là loại máy ảnh lý tưởng để mang theo khi đi du lịch, và về lý thuyết, một chiếc điện thoại như Find X9 Ultra có thể thay thế nó.

Nikon Z8 là dòng máy ảnh không gương lật cao cấp với cảm biến full-frame 45MP, và tôi đã kết hợp nó với ống kính 70-200mm f/2.8 S II mới. Bộ đôi này có giá vài nghìn đô la và thuộc dòng thiết bị chuyên nghiệp.

Cuộc so kèo tập trung vào camera 3x và 10x của Find X9 Ultra, thiết lập các camera khác ở tiêu cự gần nhất có thể, thường chọn khẩu độ ống kính tối đa cho ảnh chân dung và khẩu độ tối ưu để có chi tiết tốt nhất trong ảnh phong cảnh, có thể ghi lại các bố cục giống hệt nhau với điện thoại và camera Lumix ở tiêu cự 70mm (camera 3x của điện thoại) và 230mm (camera 10x của điện thoại), nhưng phạm vi zoom tối đa của ống kính Nikon là 200mm, nghĩa là nó rộng hơn một chút so với camera 10x của điện thoại.

Ống kính chụp chân dung 3x​

Đầu tiên là camera tele 3x. Về cơ bản, nó có tiêu cự 70mm, cảm biến 1/1.28 inch và khẩu độ f/2.2. Cảm biến này có kích thước tương đương với cảm biến trong camera chính của iPhone 17 Pro Max , nhưng nhỏ hơn cảm biến đơn 1 inch của máy ảnh compact Lumix ZS300 (hỗ trợ zoom quang học 15x của ống kính), và nhỏ hơn rất nhiều so với cảm biến full-frame của Nikon Z8.

Khẩu độ tối đa của điện thoại ở tiêu cự 70mm là f/2.2, so với f/4.7 của Lumix (khẩu độ tối đa giảm khi bạn zoom càng nhiều — nó là f/4.7 khi ống kính được đặt ở 70mm) và khẩu độ f/2.8 của Z8 (không đổi trong toàn bộ phạm vi zoom).

Hãy cùng xem những bức ảnh được chụp bằng cả ba máy ảnh ở tiêu cự 70mm:

Chân dung một người phụ nữ mặc khăn choàng và áo khoác xanh lá cây trong khu rừng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cô ấy.

Ảnh chụp bằng Oppo Find X9 Ultra

Chân dung một người phụ nữ mặc khăn choàng và áo khoác xanh lá cây trong khu rừng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cô ấy.

Ảnh chụp bằng máy ảnh Nikon

Chân dung một người phụ nữ mặc khăn choàng và áo khoác xanh lá cây trong khu rừng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cô ấy.

Ảnh chụp bằng Panasonic Lumix

Một ngôi chùa Phật giáo và thị trấn phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng lúc bình minh.

Ảnh chụp bằng Oppo Find X9 Ultra

Một tu viện Phật giáo và thị trấn phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng lúc bình minh, điểm xuyết chút sương mờ.

Ảnh chụp bằng máy ảnh Nikon

Một tu viện Phật giáo và thị trấn phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng lúc bình minh, điểm xuyết chút sương mờ.

Ảnh chụp bằng Máy ảnh Lumix

Một ngọn núi phủ tuyết trắng, phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng tuyệt đối.

Oppo

Một ngọn núi phủ tuyết trắng, phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng tuyệt đối.

Nikon

Một ngọn núi phủ tuyết trắng, phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng tuyệt đối.

Lumix

Chân dung một người phụ nữ đội mũ cao bồi với phông nền là dãy núi tuyết.

Oppo

Chân dung một người phụ nữ đội mũ cao bồi với phông nền là dãy núi tuyết.

Nikon

Chân dung một người phụ nữ đội mũ cao bồi với phông nền là dãy núi tuyết.

Lumix

Mỗi camera đều có khả năng chụp ở định dạng RAW và JPEG (RAW cho phép bạn chỉnh sửa và sửa lỗi chi tiết hơn), cung cấp khả năng điều khiển phơi sáng thủ công (điện thoại Oppo có chế độ 'Hasselblad Master', cho phép bạn tăng độ phân giải ảnh lên đến 200MP ở camera zoom 3x và 50MP ở camera zoom 10x), và nhiều cấu hình màu sắc khác nhau để tạo ra các hiệu ứng khác nhau.

Tuy nhiên, nhìn chung, điện thoại Oppo có xu hướng thiên về phong cách HDR hơn — các vùng tối sâu được làm sáng (mặc dù bạn có thể điều chỉnh thủ công bằng bù phơi sáng để có màu tối hơn). Màu sắc trong ảnh chân dung có xu hướng ấm hơn một chút, thậm chí còn hơn cả camera Lumix, vốn thường có màu hơi vàng. Camera Nikon có độ sâu màu tự nhiên và độ chính xác cao hơn.

Độ sâu trường ảnh tự nhiên nông hơn nhiều với máy ảnh Nikon ở khẩu độ f/2.8 để tạo hiệu ứng làm mờ hậu cảnh, tuy nhiên bạn có thể tạo hiệu ứng làm mờ giả với điện thoại Oppo ngay tại thời điểm chụp (nhưng không thể làm điều này trong trình chỉnh sửa, như với Leitzphone. Nếu không tạo hiệu ứng giả, độ sâu trường ảnh tương tự như máy ảnh compact Lumix.

Nhìn chung, trong hạng mục này, máy ảnh và ống kính không gương lật chuyên nghiệp của Nikon ở vị trí hàng đầu, máy ảnh Oppo thứ hai và Lumix thứ ba. Ống kính zoom 3x của nó rất tuyệt vời, vượt trội hơn cả một chiếc máy ảnh compact zoom du lịch giá 1.000 đô la.

Ống kính zoom tele 10x​

Trước đây, Samsung Galaxy S23 Ultra là chiếc điện thoại cao cấp duy nhất khác sở hữu camera tele 10x. Find X9 Ultra nâng tầm trải nghiệm lên một bậc với cảm biến mạnh mẽ hơn và độ nhạy sáng cao hơn — Oppo muốn giành lấy danh hiệu "điện thoại chụp ảnh concert" đỉnh cao.

Tuy nhiên, cảm biến này nhỏ hơn nhiều so với cảm biến trong máy ảnh 3x và nhỏ hơn nữa so với máy ảnh chính 1x, và nhỏ hơn nữa so với Lumix ZS300 và Nikon Z8.

Ngoài việc khẩu độ tối đa f/3.5 về mặt kỹ thuật sáng hơn so với f/6.2 mà ống kính của Lumix ZS300 đạt được khi được đặt ở chế độ zoom 10x, Find X9 Ultra còn có một nhược điểm về phần cứng.

Tuy nhiên, những chiếc điện thoại như Find X9 Ultra có thể thực hiện một số phép thuật xử lý ảnh mà các máy ảnh truyền thống như Lumix ZS300 không thể. Nikon Z8, với ống kính 70-200mm, có lợi thế phần cứng rất lớn, nhưng tất nhiên, nó đắt hơn và cồng kềnh hơn nhiều.

Hãy cùng xem những bức ảnh giống hệt nhau:

Chân dung một người phụ nữ mặc khăn choàng và áo khoác xanh lá cây trong khu rừng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cô ấy.

Oppo

Chân dung một người phụ nữ mặc khăn choàng và áo khoác xanh lá cây trong khu rừng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cô ấy.

Nikon

Chân dung một người phụ nữ mặc khăn choàng và áo khoác xanh lá cây trong khu rừng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cô ấy.

Lumix

Chân dung một người phụ nữ quàng khăn choàng trước những ngọn núi phủ tuyết trắng.

Oppo

Chân dung một người phụ nữ quàng khăn choàng trước những ngọn núi phủ tuyết trắng.

Nikon

Chân dung một người phụ nữ quàng khăn choàng trước những ngọn núi phủ tuyết trắng.

Lumix

Mặc dù camera tele 3x cho cảm giác vượt trội hơn Lumix ZS300 và khá tương đồng với camera không gương lật (ít nhất là khi xem trên màn hình nhỏ), nhưng khoảng cách về chất lượng giữa camera zoom 10x của nó và camera tele 3x lại gần nhau hơn nhiều.

Một lần nữa, Find X9 Ultra hoạt động khá tốt so với Lumix ZS300, màu sắc tổng thể của nó kém chính xác hơn so với máy ảnh compact kia. Độ sắc nét thì khá tương đương. Tuy nhiên, điểm yếu của nó so với cả hai máy ảnh kia là hiện tượng quang sai màu (viền màu - đặc biệt là ở những vùng ngoài tiêu cự). Hãy nhìn kỹ hơn vào tuyết trên ngọn núi phía sau trong bức ảnh chụp bằng Oppo ở trên - có một viền màu xanh lá cây mà các máy ảnh khác không có.

Về chất lượng hình ảnh, camera của Oppo và Lumix khá ngang ngửa ở mức zoom 10x, ngay cả khi zoom quang học của Lumix có thể lên đến 15x, Lumix ZS300 là lựa chọn tốt hơn cho nhiếp ảnh động vật hoang dã nghiệp dư.

Chất lượng hình ảnh sắc nét mà bạn có thể đạt được với ống kính 70-200mm của Nikon Z8 ở tiêu cự tối đa, cùng với hiệu ứng bokeh mượt mà, vẫn vượt trội hơn hẳn so với Find X9 Ultra. (Bokeh là chất lượng của các vùng ngoài tiêu cự, và những người đánh giá như tôi thường rất chú trọng đến nó — thường soi xét kỹ lưỡng độ mờ của ánh sáng lốm đốm). Hiệu ứng bokeh trên Oppo phức tạp hơn so với Nikon (nói cách khác: nó kém mượt mà hơn). Tuy nhiên, vẫn hoàn toàn có thể có được độ sâu trường ảnh nông dễ chịu với camera 10x của điện thoại, cũng như tạo hiệu ứng làm mờ hậu cảnh.

Kết luận​

Trên tay cầm điện thoại Oppo Find X9 Ultra.

Cụm camera của Oppo Find X9 Ultra rất mạnh mẽ và đa năng nhất trong số các điện thoại chụp ảnh người này từng thử nghiệm. Camera 1x và 3x có chất lượng tuyệt vời, trong khi zoom 10x chắc chắn là hữu dụng nhất trong số các loại camera cùng loại.

Có cảm giác như chiếc điện thoại cao cấp của Trung Quốc này đã khiến hầu hết các máy ảnh compact zoom du lịch trở nên lỗi thời, ngay cả khi bản thân chiếc điện thoại này có giá cao hơn nhiều so với chiếc máy ảnh Lumix được đề cập, bắt đầu từ 1.449 bảng Anh tại Anh.

Chất lượng ống kính tele của máy ảnh không gương lật với ống kính zoom chuyên nghiệp vượt trội hơn hẳn so với camera 10x của điện thoại Oppo. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời với zoom 10x của Find X9 Ultra, đặc biệt là khi chụp ảnh macro.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9zby1hbmgtY2h1cC10dS1vcHBvLWZpbmQteDktdWx0cmEtdmEtMi1tYXktYW5oLWNodXllbi1uZ2hpZXAtbW9pLXRoYXktY2h1cC1hbmgtZGllbi10aG9haS1naW8tZGEtbGVuLXRhbS44MjI2My8=
Top