Sasha
Writer
Thế giới nội bộ của Samsung hiện đang rất khốc liệt, khi bộ phận sản xuất chip nhớ từ chối cung cấp chip nhớ quý giá hơn cả vàng cho bộ phận di động với giá ưu đãi, dẫn đến áp lực chi phí chưa từng có đối với bộ phận Galaxy của Samsung. Và trong tình thế tuyệt vọng, Samsung Mobile được cho là đang chuyển sang mua tấm nền OLED từ một nhà sản xuất Trung Quốc để giảm chi phí, đặc biệt là đối với các dòng điện thoại tầm trung như Galaxy S26 FE và A57.
Cụ thể, Samsung Mobile hiện đang chuyển sang sử dụng tấm nền OLED của China Star Optoelectronics Technology (CSOT) cho các mẫu điện thoại thông minh Galaxy S26 FE và A57 sắp ra mắt.
Theo trang Wccftech, bộ phận di động (MX) của Samsung đang phải vật lộn để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động thậm chí là 1% trong quý hiện tại do tình trạng "lạm phát chip nhớ" và sự hỗn loạn về hậu cần do chiến tranh Iran gây ra.
Để đối phó, bộ phận này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn diện, cấm tất cả các giám đốc điều hành dưới cấp Phó Chủ tịch đi lại bằng vé hạng thương gia cho các chuyến đi có thời gian lên máy bay dưới 10 giờ, và đang tiến hành các đợt nghỉ hưu tự nguyện để cắt giảm chi phí chung lên tới 30%.
Tuy nhiên, dường như những biện pháp này vẫn chưa đủ. Tờ The Elec đưa tin rằng bộ phận MX của Samsung đã quyết định mua 15 triệu tấm nền OLED, chủ yếu dành cho Galaxy S26 FE và Galaxy A57, từ CSOT. Vì những tấm nền này có chi phí thấp hơn đáng kể, Samsung Mobile có thể giảm số lượng tấm nền OLED đắt tiền mà họ thường mua từ Samsung Display, giúp bù đắp một phần áp lực chi phí do bộ nhớ gây ra.
Ở mức độ sâu hơn, tình hình này cho thấy sự đổ vỡ của các mối quan hệ cộng hưởng trong cấu trúc nội bộ của Samsung.
Trước đây, Samsung Display đã cung cấp gần như tất cả các tấm nền OLED được sử dụng trong dòng Galaxy A, ngoại trừ một số điện thoại thông minh siêu rẻ. Ngay cả trong các mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ, Samsung Electronics vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các tấm nền từ công ty liên kết của mình để đảm bảo chất lượng ổn định và duy trì chuỗi cung ứng nội bộ.
Tuy nhiên, gần đây, bộ phận MX của Samsung Electronics đã đa dạng hóa nguồn cung ứng để giảm chi phí tấm nền màn hình khi giá bộ nhớ tăng cao làm tăng chi phí sản xuất.
Lý do trực tiếp nhất cho việc lựa chọn CSOT là giá cả. Ước tính của ngành cho thấy tấm nền OLED của CSOT rẻ hơn ít nhất 20% so với tấm nền do Samsung Display cung cấp.
Quyết định này được cho là đã gây ra xung đột gay gắt giữa bộ phận MX của Samsung Electronics và Samsung Display. Theo tờ The Elec, Samsung Display được cho là đã kháng nghị lên cấp cao hơn trong tập đoàn để cố gắng đảo ngược quyết định, nhưng nỗ lực này đã không thành công.
Các nhà cung cấp chất bán dẫn trong hệ sinh thái cũng đang bị ảnh hưởng. Các điện thoại thông minh tầm trung và giá rẻ như Galaxy A57 sử dụng tấm nền CSOT dự kiến sẽ tích hợp các IC điều khiển màn hình hoặc chip quản lý nguồn có nguồn gốc từ các công ty Trung Quốc hoặc Đài Loan.
Samsung Electronics đã xuất xưởng khoảng 240 triệu điện thoại thông minh vào năm ngoái. Các mẫu tầm trung và giá rẻ như dòng Galaxy A chiếm hơn một nửa doanh số đó. Bằng cách thâm nhập thị trường này, CSOT đã nắm bắt được cơ hội trở thành khách hàng chính của Samsung Electronics - nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới.
Hiện tại, Samsung Display đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để bảo vệ lợi nhuận trong năm nay. Bên cạnh việc mất các đơn đặt hàng dòng A57, nhu cầu tấm nền nói chung đang giảm khi các nhà sản xuất thiết bị, bao gồm cả Samsung Electronics, thu hẹp dòng sản phẩm điện thoại thông minh giá thấp hơn để đối phó với giá bộ nhớ tăng cao.
Cụ thể, Samsung Mobile hiện đang chuyển sang sử dụng tấm nền OLED của China Star Optoelectronics Technology (CSOT) cho các mẫu điện thoại thông minh Galaxy S26 FE và A57 sắp ra mắt.
Theo trang Wccftech, bộ phận di động (MX) của Samsung đang phải vật lộn để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động thậm chí là 1% trong quý hiện tại do tình trạng "lạm phát chip nhớ" và sự hỗn loạn về hậu cần do chiến tranh Iran gây ra.
Để đối phó, bộ phận này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn diện, cấm tất cả các giám đốc điều hành dưới cấp Phó Chủ tịch đi lại bằng vé hạng thương gia cho các chuyến đi có thời gian lên máy bay dưới 10 giờ, và đang tiến hành các đợt nghỉ hưu tự nguyện để cắt giảm chi phí chung lên tới 30%.
Tuy nhiên, dường như những biện pháp này vẫn chưa đủ. Tờ The Elec đưa tin rằng bộ phận MX của Samsung đã quyết định mua 15 triệu tấm nền OLED, chủ yếu dành cho Galaxy S26 FE và Galaxy A57, từ CSOT. Vì những tấm nền này có chi phí thấp hơn đáng kể, Samsung Mobile có thể giảm số lượng tấm nền OLED đắt tiền mà họ thường mua từ Samsung Display, giúp bù đắp một phần áp lực chi phí do bộ nhớ gây ra.
Ở mức độ sâu hơn, tình hình này cho thấy sự đổ vỡ của các mối quan hệ cộng hưởng trong cấu trúc nội bộ của Samsung.
Trước đây, Samsung Display đã cung cấp gần như tất cả các tấm nền OLED được sử dụng trong dòng Galaxy A, ngoại trừ một số điện thoại thông minh siêu rẻ. Ngay cả trong các mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ, Samsung Electronics vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các tấm nền từ công ty liên kết của mình để đảm bảo chất lượng ổn định và duy trì chuỗi cung ứng nội bộ.
Tuy nhiên, gần đây, bộ phận MX của Samsung Electronics đã đa dạng hóa nguồn cung ứng để giảm chi phí tấm nền màn hình khi giá bộ nhớ tăng cao làm tăng chi phí sản xuất.
Lý do trực tiếp nhất cho việc lựa chọn CSOT là giá cả. Ước tính của ngành cho thấy tấm nền OLED của CSOT rẻ hơn ít nhất 20% so với tấm nền do Samsung Display cung cấp.
Quyết định này được cho là đã gây ra xung đột gay gắt giữa bộ phận MX của Samsung Electronics và Samsung Display. Theo tờ The Elec, Samsung Display được cho là đã kháng nghị lên cấp cao hơn trong tập đoàn để cố gắng đảo ngược quyết định, nhưng nỗ lực này đã không thành công.
Các nhà cung cấp chất bán dẫn trong hệ sinh thái cũng đang bị ảnh hưởng. Các điện thoại thông minh tầm trung và giá rẻ như Galaxy A57 sử dụng tấm nền CSOT dự kiến sẽ tích hợp các IC điều khiển màn hình hoặc chip quản lý nguồn có nguồn gốc từ các công ty Trung Quốc hoặc Đài Loan.
Samsung Electronics đã xuất xưởng khoảng 240 triệu điện thoại thông minh vào năm ngoái. Các mẫu tầm trung và giá rẻ như dòng Galaxy A chiếm hơn một nửa doanh số đó. Bằng cách thâm nhập thị trường này, CSOT đã nắm bắt được cơ hội trở thành khách hàng chính của Samsung Electronics - nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới.
Hiện tại, Samsung Display đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để bảo vệ lợi nhuận trong năm nay. Bên cạnh việc mất các đơn đặt hàng dòng A57, nhu cầu tấm nền nói chung đang giảm khi các nhà sản xuất thiết bị, bao gồm cả Samsung Electronics, thu hẹp dòng sản phẩm điện thoại thông minh giá thấp hơn để đối phó với giá bộ nhớ tăng cao.