Mr Bens
Intern Writer
Ngày 26/7/2025, một cặp vợ chồng sống tại Pierce, Ohio (Hoa Kỳ) đã nhận nuôi thành công một bé trai tên Thaddeus, được sinh ra từ phôi thai đã được đông lạnh trong suốt 31 năm. Điều đáng chú ý là tuổi sinh học của phôi thai còn lớn hơn cả tuổi của cha mẹ nuôi, phá vỡ kỷ lục trước đó là 30 năm và khiến giới y khoa cũng như đạo đức sinh học đặc biệt quan tâm. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ sinh sản và làm dấy lên nhiều câu hỏi về quy định hiện hành liên quan đến việc bảo quản phôi thai lâu dài.
Phôi thai này có nguồn gốc từ một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào năm 1994 với người hiến tặng là bà Linda Archerd, khi đó 62 tuổi. Trong số bốn phôi thai được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh chậm, một phôi đã được cấy thành công cho một phụ nữ 30 tuổi vào cùng năm đó. Ba phôi thai còn lại được bà Archerd giữ lại sau một tranh chấp quyền nuôi con và sau 31 năm đông lạnh, chúng được chuyển giao hợp pháp cho vợ chồng ở Ohio. Hồ sơ cho thấy các phôi được lưu trữ bằng công nghệ đóng gói trong ống thủy tinh. Bà Archerd đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 24 triệu VNĐ) mỗi năm để lưu trữ cho đến khi việc chuyển giao được hoàn tất vào năm 2022 thông qua Trung tâm Hiến tặng Phôi thai Quốc gia.
Các thách thức y học và tranh cãi đạo đức
Các chuyên gia y học sinh sản cho biết trường hợp này vượt qua hai trở ngại kỹ thuật quan trọng. Đầu tiên là khả năng sống sót của phôi sau thời gian đông lạnh kéo dài, vì kỹ thuật đông lạnh chậm có thể gây tổn thương cấu trúc do hình thành các tinh thể băng trong tế bào. Tuy vậy, hai trong ba phôi đã sống sót khi rã đông, đạt tỷ lệ 66,7%. Thứ hai là xử lý rủi ro trong quá trình rã đông. Một hộp thủy tinh đã bị vỡ khi mở niêm phong truyền thống, nhưng nhờ chuyên môn của nhóm phôi học do chuyên gia Atkinson dẫn đầu, phôi vẫn được bảo toàn.
Dữ liệu từ Phòng khám Joy ở Tennessee cho thấy chỉ khoảng 6,3% cơ sở y tế tại Hoa Kỳ có đủ năng lực xử lý phôi đông lạnh chậm từ thập niên 1980 đến 2000.
Tranh luận đạo đức xoay quanh trường hợp này cũng rất gay gắt. Những người ủng hộ xem đây là minh chứng cho “quyền được sống của phôi thai”, đặc biệt trong bối cảnh hiện có hơn 1,5 triệu phôi thai đang được đông lạnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhóm phản đối lo ngại về khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ ruột và người giám hộ hợp pháp, có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Theo hồ sơ từ Sở Y tế Ohio, khoảng cách thế hệ vượt quá 30 năm. Nghiên cứu của giáo sư Jones thuộc Đại học Pennsylvania cho thấy 78,4% trẻ em trong những trường hợp tương tự gặp khó khăn trong việc xác định bản sắc khi biết nguồn gốc phôi thai.
Ngành công nghệ hỗ trợ sinh sản toàn cầu hiện đang đối mặt với áp lực cập nhật tiêu chuẩn. Các hướng dẫn quốc tế chưa nêu rõ cách xử lý phôi thai được bảo quản trên 30 năm, trong khi số trường hợp như vậy tăng trung bình 220% mỗi năm trong ba năm gần đây. Tại Anh, Cơ quan Thụ tinh và Phôi học Người đã bắt đầu thảo luận về việc giảm giới hạn lưu trữ từ 55 năm xuống còn 30 năm. Trong khi đó, cộng đồng y tế đang kêu gọi xây dựng cơ sở dữ liệu toàn cầu cho các phôi thai được bảo quản dài hạn và cải tiến hệ thống đánh giá rủi ro khi rã đông.
Trường hợp tại Ohio phản ánh rõ nét sự xung đột giữa tiến bộ công nghệ và các chuẩn mực đạo đức. Nó cho thấy tiềm năng của y học hiện đại nhưng cũng làm nổi bật thực tế rằng quy định pháp lý đang tụt hậu. Với Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Y học Sinh sản CRYOSTAT 2025 sắp diễn ra, các chủ đề liên quan chắc chắn sẽ được các nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu toàn cầu đưa vào trọng tâm. Tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và nguyên tắc đạo đức sẽ là thử thách dài hạn cho nhân loại.

Phôi thai này có nguồn gốc từ một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào năm 1994 với người hiến tặng là bà Linda Archerd, khi đó 62 tuổi. Trong số bốn phôi thai được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh chậm, một phôi đã được cấy thành công cho một phụ nữ 30 tuổi vào cùng năm đó. Ba phôi thai còn lại được bà Archerd giữ lại sau một tranh chấp quyền nuôi con và sau 31 năm đông lạnh, chúng được chuyển giao hợp pháp cho vợ chồng ở Ohio. Hồ sơ cho thấy các phôi được lưu trữ bằng công nghệ đóng gói trong ống thủy tinh. Bà Archerd đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 24 triệu VNĐ) mỗi năm để lưu trữ cho đến khi việc chuyển giao được hoàn tất vào năm 2022 thông qua Trung tâm Hiến tặng Phôi thai Quốc gia.
Các thách thức y học và tranh cãi đạo đức
Các chuyên gia y học sinh sản cho biết trường hợp này vượt qua hai trở ngại kỹ thuật quan trọng. Đầu tiên là khả năng sống sót của phôi sau thời gian đông lạnh kéo dài, vì kỹ thuật đông lạnh chậm có thể gây tổn thương cấu trúc do hình thành các tinh thể băng trong tế bào. Tuy vậy, hai trong ba phôi đã sống sót khi rã đông, đạt tỷ lệ 66,7%. Thứ hai là xử lý rủi ro trong quá trình rã đông. Một hộp thủy tinh đã bị vỡ khi mở niêm phong truyền thống, nhưng nhờ chuyên môn của nhóm phôi học do chuyên gia Atkinson dẫn đầu, phôi vẫn được bảo toàn.
Dữ liệu từ Phòng khám Joy ở Tennessee cho thấy chỉ khoảng 6,3% cơ sở y tế tại Hoa Kỳ có đủ năng lực xử lý phôi đông lạnh chậm từ thập niên 1980 đến 2000.
Tranh luận đạo đức xoay quanh trường hợp này cũng rất gay gắt. Những người ủng hộ xem đây là minh chứng cho “quyền được sống của phôi thai”, đặc biệt trong bối cảnh hiện có hơn 1,5 triệu phôi thai đang được đông lạnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhóm phản đối lo ngại về khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ ruột và người giám hộ hợp pháp, có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Theo hồ sơ từ Sở Y tế Ohio, khoảng cách thế hệ vượt quá 30 năm. Nghiên cứu của giáo sư Jones thuộc Đại học Pennsylvania cho thấy 78,4% trẻ em trong những trường hợp tương tự gặp khó khăn trong việc xác định bản sắc khi biết nguồn gốc phôi thai.
Ngành công nghệ hỗ trợ sinh sản toàn cầu hiện đang đối mặt với áp lực cập nhật tiêu chuẩn. Các hướng dẫn quốc tế chưa nêu rõ cách xử lý phôi thai được bảo quản trên 30 năm, trong khi số trường hợp như vậy tăng trung bình 220% mỗi năm trong ba năm gần đây. Tại Anh, Cơ quan Thụ tinh và Phôi học Người đã bắt đầu thảo luận về việc giảm giới hạn lưu trữ từ 55 năm xuống còn 30 năm. Trong khi đó, cộng đồng y tế đang kêu gọi xây dựng cơ sở dữ liệu toàn cầu cho các phôi thai được bảo quản dài hạn và cải tiến hệ thống đánh giá rủi ro khi rã đông.
Trường hợp tại Ohio phản ánh rõ nét sự xung đột giữa tiến bộ công nghệ và các chuẩn mực đạo đức. Nó cho thấy tiềm năng của y học hiện đại nhưng cũng làm nổi bật thực tế rằng quy định pháp lý đang tụt hậu. Với Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Y học Sinh sản CRYOSTAT 2025 sắp diễn ra, các chủ đề liên quan chắc chắn sẽ được các nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu toàn cầu đưa vào trọng tâm. Tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và nguyên tắc đạo đức sẽ là thử thách dài hạn cho nhân loại.