Tổng thống Panama, Jose Raul Mulino, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc "đòi lại" kênh đào Panama. Trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26/12, ông Mulino khẳng định kênh đào là một phần không thể tách rời của di sản quốc gia Panama và quyền sở hữu của Panama đối với kênh đào này là không thể đàm phán.
"Kênh đào này của Panama và thuộc về người Panama," ông Mulino tuyên bố. Ông cũng bác bỏ cáo buộc về sự can thiệp của Trung Quốc vào hoạt động của kênh đào.
Trước đó, ông Trump đã chỉ trích mức phí mà Panama áp dụng cho tàu thuyền Mỹ sử dụng kênh đào, cho rằng chúng là "giá cắt cổ". Ông cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Tuyên bố đòi lại kênh đào của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Tổng thống Mulino đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo khác trong khu vực Mỹ Latinh, bao gồm Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, người khẳng định chủ quyền của Panama đối với kênh đào phải được tôn trọng.
Kênh đào Panama, được xây dựng bởi Mỹ và khai trương năm 1914, đã được chuyển giao cho Panama theo thỏa thuận năm 1977. Panama nắm toàn quyền kiểm soát kênh đào từ năm 1999. Kênh đào này đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu, với hơn 14.000 tàu thuyền vận chuyển hơn 203 triệu tấn hàng hóa qua lại mỗi năm, chiếm khoảng 6% thương mại hàng hải toàn cầu. Tương lai của kênh đào Panama và mối quan hệ giữa Mỹ và Panama đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.

"Kênh đào này của Panama và thuộc về người Panama," ông Mulino tuyên bố. Ông cũng bác bỏ cáo buộc về sự can thiệp của Trung Quốc vào hoạt động của kênh đào.
Trước đó, ông Trump đã chỉ trích mức phí mà Panama áp dụng cho tàu thuyền Mỹ sử dụng kênh đào, cho rằng chúng là "giá cắt cổ". Ông cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Tuyên bố đòi lại kênh đào của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Tổng thống Mulino đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo khác trong khu vực Mỹ Latinh, bao gồm Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, người khẳng định chủ quyền của Panama đối với kênh đào phải được tôn trọng.
Kênh đào Panama, được xây dựng bởi Mỹ và khai trương năm 1914, đã được chuyển giao cho Panama theo thỏa thuận năm 1977. Panama nắm toàn quyền kiểm soát kênh đào từ năm 1999. Kênh đào này đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu, với hơn 14.000 tàu thuyền vận chuyển hơn 203 triệu tấn hàng hóa qua lại mỗi năm, chiếm khoảng 6% thương mại hàng hải toàn cầu. Tương lai của kênh đào Panama và mối quan hệ giữa Mỹ và Panama đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.