Ông Trump "xuống nước": hé lộ khả năng giảm đáng kể thuế quan cho Trung Quốc

Dũng Đỗ
Dũng Đỗ
Phản hồi: 0
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua (22/4) đã đưa ra những tín hiệu mới nhất về lập trường của Washington trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc. Trả lời báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết mức thuế nhập khẩu 145% mà Mỹ đang áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể sẽ "giảm đáng kể" nếu hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại.

trump-trung-quoc-01-10391625-1732173319733-17321733232901315995597_png_75.jpg

Ông Trump nhận định mức thuế 145% là "rất cao" và khẳng định nó "sẽ không ở gần con số này nữa" trong tương lai nếu có thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng mức thuế mới "không về 0%", hàm ý rằng một phần thuế quan vẫn sẽ được duy trì ngay cả khi hai nước đạt được đồng thuận. Tổng thống Mỹ cũng thể hiện một giọng điệu mềm mỏng hơn đôi chút khi nói ông không cảm thấy cần thiết phải "cứng rắn" và "sẽ tử tế" với Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm giải pháp.

Dù vậy, ông Trump vẫn duy trì áp lực, khẳng định Trung Quốc "phải đạt thỏa thuận nếu muốn làm ăn tại Mỹ". Nếu không, ông nói thêm, "chúng tôi tự đặt ra thỏa thuận".

Tình hình đàm phán vẫn bỏ ngỏ

Phát biểu của ông Trump mang đến hy vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, vốn đã gây chao đảo kinh tế toàn cầu trong vài tháng qua sau nhiều vòng áp thuế trả đũa (Mỹ áp 145%, một số mặt hàng 245%; Trung Quốc đáp trả 125% và hạn chế xuất khẩu đất hiếm).

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận được Reuters trích dẫn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai nước vẫn chưa chính thức khởi động các cuộc đàm phán thương mại, dù ông bày tỏ tin tưởng căng thẳng sẽ hạ nhiệt. Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lại đưa ra một thông điệp có phần lạc quan hơn, tiết lộ rằng chính quyền Mỹ "đang làm rất tốt để hướng đến một thỏa thuận tiềm năng và tạo tiền đề" cho thỏa thuận này với Trung Quốc.

AFP-20250403-leyden-tariffor25-6637-8252-1745373588_jpg_75.jpg

Đối lập với các đối tác khác

Sự bế tắc trong đàm phán chính thức với Trung Quốc trái ngược hẳn với tiến trình đang diễn ra với các đối tác thương mại khác của Mỹ. Bà Leavitt cho biết hơn 100 nền kinh tế đã liên lạc với Mỹ sau khi ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng vào đầu tháng 4 (dù sau đó đã tạm hoãn 90 ngày với hầu hết các nước trừ Trung Quốc). Trong số đó, 18 đối tác đã đưa ra đề xuất thỏa thuận cụ thể, và các cuộc đàm phán chính thức đã diễn ra với các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico.

Những bình luận mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy một sự linh hoạt nhất định trong lập trường thuế quan đối với Trung Quốc, mở ra khả năng giảm bớt gánh nặng cho cả hai nền kinh tế nếu một thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, việc chưa có đàm phán chính thức và điều kiện "không về 0%" cho thấy con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức và phụ thuộc lớn vào thiện chí cũng như sự nhượng bộ từ cả hai phía.

#donaldtrumpđánhthuế

#thươngchiếnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top