Ông Trump tiết lộ từng không biết Vvidia là gì và muốn chia nhỏ công ty này

Nhật Quang
Nhật Quang
Phản hồi: 0

Nhật Quang

Editor
Thành viên BQT
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ một câu chuyện gây bất ngờ: đã có lúc ông hoàn toàn không biết đến Nvidia hay CEO Jensen Huang và thậm chí đã từng cân nhắc việc chia tách công ty bán dẫn này. Phát biểu này cho thấy một sự thay đổi lớn trong nhận thức của chính quyền Mỹ về tầm quan trọng chiến lược của Nvidia, công ty hiện đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua.

1753517522568.jpeg

"Nvidia là gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến"


Tại một hội nghị thượng đỉnh về AI ở Washington D.C. vào ngày 24 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã kể lại một cuộc trò chuyện với một cố vấn của mình. Khi đó, ông đã hỏi: "Nvidia là gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến".

Khi được cố vấn giải thích về vị thế thống lĩnh thị trường của công ty, ông Trump cho biết đã hỏi tiếp: "Ông ta chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần?". Người cố vấn đã trả lời: "Thưa ngài, ông ta chiếm 100% rồi". Trump tiếp tục: "Tên ông ta là gì?". Cố vấn đáp: "Tên ông ta là Jensen Huang, của Nvidia".

Tổng thống Trump cho biết ông đã nêu ý tưởng về việc tập hợp những bộ óc vĩ đại để tạo ra sự cạnh tranh, nhưng đã được cảnh báo rằng "phải mất ít nhất 10 năm để bắt kịp" nếu có thể. "Sau đó tôi đã gặp Jensen, và tôi đã hiểu tại sao," ông Trump kể lại, dù không nêu rõ thời điểm diễn ra các cuộc trao đổi này.

1753517558414.jpeg

Sức ảnh hưởng của Jensen Huang và sự thay đổi chính sách


Câu chuyện này càng trở nên đáng chú ý khi nó được đặt trong bối cảnh những tương tác gần đây giữa hai người đàn ông quyền lực. Vào đầu tháng 7, Jensen Huang đã có một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Ngay sau cuộc gặp đó, chính quyền Mỹ đã có một động thái quan trọng: "bật đèn xanh" cho việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với dòng chip AI H20 của Nvidia sang Trung Quốc.

Theo tạp chí Fortune, CEO của Nvidia đã phải mất nhiều tháng vận động hành lang và điều trần trước quốc hội. Ông lập luận rằng việc hạn chế bán chip sẽ gây tổn hại đến vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ, và các sản phẩm được phép bán sang Trung Quốc thực chất chỉ là loại chip "tốt thứ tư" của họ.

1753517565128.jpeg

Sự trỗi dậy của một đế chế


Nvidia, được thành lập vào năm 1993, ban đầu được biết đến với việc sản xuất các bộ xử lý đồ họa (GPU) cho máy tính và máy chơi game. Hợp đồng lớn đầu tiên của họ là sản xuất chip cho máy Xbox của Microsoft vào năm 2000.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới thực sự đưa Nvidia lên một tầm cao mới. Nhu cầu khổng lồ đối với các con chip AI của hãng đã giúp họ làm nên lịch sử vào đầu tháng này, khi trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD.

Câu chuyện của ông Trump cho thấy một sự thật thú vị: chỉ trong một thời gian rất ngắn, Nvidia và CEO Jensen Huang đã đi từ một cái tên xa lạ với cả những người quyền lực nhất, để trở thành một thế lực có khả năng định hình cả chính sách công nghệ và thương mại của nước Mỹ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9vbmctdHJ1bXAtdGlldC1sby10dW5nLWtob25nLWJpZXQtdnZpZGlhLWxhLWdpLXZhLW11b24tY2hpYS1uaG8tY29uZy10eS1uYXkuNjU4NzUv
Top