Thế Việt
Writer
Thỏa thuận tiếp nhận chiếc máy bay sang trọng này đang gây tranh cãi gay gắt tại Mỹ, với kế hoạch cải tạo thành Không lực Một và sau đó có thể chuyển giao cho thư viện tổng thống của ông Trump sau khi ông rời nhiệm sở.
Một "món quà" gây bão từ Qatar
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang trong quá trình xúc tiến việc tiếp nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trọng từ hoàng gia Qatar. Mục tiêu được đưa ra là nhằm cải tạo chiếc phi cơ này để có thể sử dụng như chuyên cơ tổng thống Không lực Một (Air Force One) và sau đó, có khả năng sẽ được chuyển giao cho thư viện tổng thống của ông Trump sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ.
Một quan chức Qatar đã lên tiếng khẳng định rằng chiếc Boeing 747-8 này không phải là một món quà cá nhân dành cho Tổng thống Donald Trump, mà là một sự chuyển giao giữa Bộ Quốc phòng Qatar và Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành các hạng mục cải tạo sâu rộng, trang bị các hệ thống an ninh tối tân để chiếc máy bay đạt tiêu chuẩn của một chuyên cơ dành cho nguyên thủ quốc gia. CNN, dẫn hai nguồn tin giấu tên, cho biết thêm về dự định chuyển giao máy bay cho thư viện tổng thống của ông Trump sau này.
"Cơn ác mộng về an ninh" và những lo ngại từ chuyên gia
Tuy nhiên, thỏa thuận này đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về rủi ro an toàn và an ninh trong giới chức Mỹ. Một nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ Mỹ mô tả tình huống này là "một cơn ác mộng về an ninh" khi một chính phủ nước ngoài "tặng" máy bay để tổng thống Mỹ sử dụng.
Theo nguồn tin này, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chiếc máy bay sẽ phải được tháo dỡ gần như hoàn toàn để kiểm tra kỹ lưỡng, tìm kiếm các thiết bị giám sát tiềm ẩn. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan an ninh hàng đầu như Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng.
Phản ứng dữ dội từ chính trường và các tổ chức giám sát
Thỏa thuận này đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, đã phát biểu một cách mỉa mai: “Không gì thể hiện ‘Nước Mỹ trên hết’ rõ hơn một chiếc Không lực Một được tài trợ bởi Qatar”. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cũng không ngần ngại gọi đây là “một vụ trục lợi mới của ông Trump”, ám chỉ đến những cáo buộc về xung đột lợi ích mà ông từng vướng phải trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Các tổ chức giám sát đạo đức và nhiều học giả pháp lý cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Ông Jordan Libowitz, người phát ngôn của tổ chức Trách nhiệm và Đạo đức Công dân ở Washington (CREW), nhận định: “Chúng ta chưa từng chứng kiến một món quà nào có giá trị lên tới (ước tính) 400 triệu USD như thế này”. Trong khi đó, giáo sư luật Kathleen Clark từ Đại học Washington ở St. Louis cho rằng: “Đây là hành vi lách luật trắng trợn. Chính phủ Mỹ chỉ đóng vai trò trung gian trong việc tặng quà cho ông Trump”.
Bối cảnh từ sự chậm trễ của Boeing
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump được cho là đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với tiến độ bàn giao chuyên cơ Không lực Một mới từ tập đoàn Boeing. Hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD được ký kết vào năm 2018 để Boeing nâng cấp hai chiếc Boeing 747 thành chuyên cơ tổng thống VC-25B đã nhiều lần bị trì hoãn, và hiện dự kiến phải đến năm 2027 mới có thể hoàn tất. "Tôi không hài lòng với việc này bị kéo dài quá lâu,” ông Trump phát biểu hồi tháng 2. “Không có lý do nào biện minh được điều đó.”
Trước tình trạng chậm trễ này, có thông tin cho rằng ông Trump đã trực tiếp đến sân bay Palm Beach, Florida, để thị sát chiếc Boeing 747-8 của Qatar và đã "không tiếc lời ca ngợi sự sang trọng vượt trội của nó", theo lời một nhân vật thân cận. Nguồn tin của CNN cho biết, chiếc máy bay này đã có mặt tại San Antonio, Texas, trong khoảng một tháng qua để chuẩn bị cho giai đoạn cải tạo.
Sự việc này hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng trên chính trường Mỹ trong thời gian tới, đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình, đạo đức và an ninh quốc gia.

Một "món quà" gây bão từ Qatar
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang trong quá trình xúc tiến việc tiếp nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trọng từ hoàng gia Qatar. Mục tiêu được đưa ra là nhằm cải tạo chiếc phi cơ này để có thể sử dụng như chuyên cơ tổng thống Không lực Một (Air Force One) và sau đó, có khả năng sẽ được chuyển giao cho thư viện tổng thống của ông Trump sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ.
Một quan chức Qatar đã lên tiếng khẳng định rằng chiếc Boeing 747-8 này không phải là một món quà cá nhân dành cho Tổng thống Donald Trump, mà là một sự chuyển giao giữa Bộ Quốc phòng Qatar và Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành các hạng mục cải tạo sâu rộng, trang bị các hệ thống an ninh tối tân để chiếc máy bay đạt tiêu chuẩn của một chuyên cơ dành cho nguyên thủ quốc gia. CNN, dẫn hai nguồn tin giấu tên, cho biết thêm về dự định chuyển giao máy bay cho thư viện tổng thống của ông Trump sau này.

"Cơn ác mộng về an ninh" và những lo ngại từ chuyên gia
Tuy nhiên, thỏa thuận này đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về rủi ro an toàn và an ninh trong giới chức Mỹ. Một nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ Mỹ mô tả tình huống này là "một cơn ác mộng về an ninh" khi một chính phủ nước ngoài "tặng" máy bay để tổng thống Mỹ sử dụng.
Theo nguồn tin này, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chiếc máy bay sẽ phải được tháo dỡ gần như hoàn toàn để kiểm tra kỹ lưỡng, tìm kiếm các thiết bị giám sát tiềm ẩn. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan an ninh hàng đầu như Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng.

Phản ứng dữ dội từ chính trường và các tổ chức giám sát
Thỏa thuận này đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, đã phát biểu một cách mỉa mai: “Không gì thể hiện ‘Nước Mỹ trên hết’ rõ hơn một chiếc Không lực Một được tài trợ bởi Qatar”. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cũng không ngần ngại gọi đây là “một vụ trục lợi mới của ông Trump”, ám chỉ đến những cáo buộc về xung đột lợi ích mà ông từng vướng phải trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Các tổ chức giám sát đạo đức và nhiều học giả pháp lý cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Ông Jordan Libowitz, người phát ngôn của tổ chức Trách nhiệm và Đạo đức Công dân ở Washington (CREW), nhận định: “Chúng ta chưa từng chứng kiến một món quà nào có giá trị lên tới (ước tính) 400 triệu USD như thế này”. Trong khi đó, giáo sư luật Kathleen Clark từ Đại học Washington ở St. Louis cho rằng: “Đây là hành vi lách luật trắng trợn. Chính phủ Mỹ chỉ đóng vai trò trung gian trong việc tặng quà cho ông Trump”.

Bối cảnh từ sự chậm trễ của Boeing
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump được cho là đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với tiến độ bàn giao chuyên cơ Không lực Một mới từ tập đoàn Boeing. Hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD được ký kết vào năm 2018 để Boeing nâng cấp hai chiếc Boeing 747 thành chuyên cơ tổng thống VC-25B đã nhiều lần bị trì hoãn, và hiện dự kiến phải đến năm 2027 mới có thể hoàn tất. "Tôi không hài lòng với việc này bị kéo dài quá lâu,” ông Trump phát biểu hồi tháng 2. “Không có lý do nào biện minh được điều đó.”
Trước tình trạng chậm trễ này, có thông tin cho rằng ông Trump đã trực tiếp đến sân bay Palm Beach, Florida, để thị sát chiếc Boeing 747-8 của Qatar và đã "không tiếc lời ca ngợi sự sang trọng vượt trội của nó", theo lời một nhân vật thân cận. Nguồn tin của CNN cho biết, chiếc máy bay này đã có mặt tại San Antonio, Texas, trong khoảng một tháng qua để chuẩn bị cho giai đoạn cải tạo.
Sự việc này hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng trên chính trường Mỹ trong thời gian tới, đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình, đạo đức và an ninh quốc gia.