Ông Trump dọa áp thuế 25% với tất cả các hãng smartphone

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump cho biết mức thuế mà ông đe dọa đối với Apple vào đầu ngày 23/5 cũng sẽ nhắm vào nhiều nhà sản xuất thiết bị bao gồm cả Samsung Electronics, để thúc đẩy họ chuyển hoạt động sản xuất sản phẩm sang Hoa Kỳ.

1748051255677.png

"Sẽ còn nhiều hơn thế nữa", ông Trump nói khi được hỏi tại Nhà Trắng liệu lời đe dọa áp thuế của ông có chỉ áp dụng cho Apple hay không. "Cũng sẽ áp dụng cho Samsung và bất kỳ ai sản xuất sản phẩm đó, nếu không thì sẽ không công bằng". Ông Trump chỉ ra rằng mức thuế nhập khẩu sẽ được "thực hiện phù hợp" và sẵn sàng triển khai vào cuối tháng 6 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác.

Phát biểu của ông Trump đã làm rõ bài đăng trên mạng xã hội của ông trước đó cảnh báo rằng Apple sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% nếu công ty không chuyển hoạt động sản xuất iPhone mang tính biểu tượng của mình từ nước ngoài sang Hoa Kỳ. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết, lời cảnh báo được đưa ra vài ngày sau cuộc họp vào ngày 20/5 giữa ông Trump và Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook tại Nhà Trắng.

“Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đến Ấn Độ để xây dựng nhà máy. Tôi đã nói, đến Ấn Độ thì được, nhưng bạn sẽ không bán vào đây nếu không có thuế quan, và đó là cách mọi thứ diễn ra”, ông Trump nói.

Cổ phiếu của Apple đã giảm 3% trong phiên giao dịch tại New York. Riêng ngày 23/5, ông Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với Liên minh châu Âu có hiệu lực từ ngày 1/6, điều này đã gây áp lực lên thị trường nói chung.

Nhu cầu sản xuất tại Hoa Kỳ của ông Trump đặt ra thách thức lớn đối với Apple và Samsung, những công ty có chuỗi cung ứng cho các thiết bị của họ tập trung ở Châu Á trong nhiều năm. Hoa Kỳ thiếu hệ sinh thái phong phú về các nhà cung cấp, sản xuất và bí quyết kỹ thuật mà hiện tại chỉ có thể tìm thấy ở châu Á.

Lời cảnh báo của ông Trump vào ngày 23/5 đã thành hình sau khi Apple báo hiệu vào đầu tháng này rằng mức thuế quan mới sẽ khiến chi phí tăng thêm tới 900 triệu USD trong quý hiện tại. Để hạn chế tác động của thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, Apple đã có kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động sản xuất iPhone tại Hoa Kỳ sang các cơ sở ở Ấn Độ, một động thái khiến ông Trump ngày càng tức giận.

Tuần trước, trong chuyến đi tới Trung Đông, ông Trump cho biết ông đã yêu cầu Tim Cook ngừng xây dựng các nhà máy ở Ấn Độ để sản xuất thiết bị cho Hoa Kỳ, thúc đẩy nhà sản xuất iPhone này tăng cường sản xuất trong nước khi chuyển hướng khỏi Trung Quốc.

"Tôi đã có một chút vấn đề với Tim Cook ngày hôm qua", ông Trump nói về cuộc trò chuyện của mình. "Ông ấy đang xây dựng trên khắp Ấn Độ. Tôi không muốn bạn xây dựng ở Ấn Độ".

Đầu năm nay, Apple cho biết họ có kế hoạch chi 500 tỷ USD tại Hoa Kỳ trong bốn năm tới, bao gồm việc xây dựng một cơ sở sản xuất máy chủ mới tại Houston, một học viện cung cấp tại Michigan và chi tiêu bổ sung cho các nhà cung cấp hiện tại tại quốc gia này.

Nhưng điều đó không đủ để chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ theo hình dung của ông Trump. Việc chuyển hoạt động sản xuất iPhone đặc trưng và các thiết bị khác sang Hoa Kỳ sẽ là một nỗ lực to lớn và tốn kém đối với Apple. Trong bài phát biểu của mình vào ngày 20/5, ông Trump đã cảnh báo các công ty không được chuyển chi phí thuế quan cho khách hàng của họ.

"Tôi không muốn người tiêu dùng phải trả tiền", ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác hiện đã được miễn trừ khỏi cái gọi là thuế quan có đi có lại mà Trump áp dụng đối với hàng hóa từ hầu hết mọi đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngoại lệ đó có thể không kéo dài, vì chính quyền của ông Trump đang xem xét thuế quan toàn ngành đối với chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến nhiều loại thiết bị.

Thời gian áp dụng thuế liên quan đến chip vẫn chưa rõ ràng và không rõ liệu ông Trump có ám chỉ cụ thể đến các cuộc thảo luận đó vào ngày 23/5 hay không.

"Đây rõ ràng là một điều tiêu cực", nhà phân tích Brandon Nispel của KeyBanc Capital Markets cho biết trong một lưu ý. "Đối với Apple, có vẻ như họ hiện phải tăng giá iPhone, điều này có khả năng sẽ xảy ra khi ra mắt iPhone 17. Tuy nhiên, trong thời gian tới, điều này có thể ngụ ý tác động đáng kể hơn đến biên lợi nhuận gộp".

Theo Bloomberg Intelligence, sự thay đổi này đe dọa cắt giảm biên lợi nhuận gộp của Apple từ 3 đến 3,5% trong năm tài chính 2026. Nhưng việc chuyển sản xuất iPhone sang Hoa Kỳ có thể vẫn tốn kém hơn nhiều so với việc trả thuế quan. Và các nhà phân tích đã ước tính rằng điện thoại do Hoa Kỳ sản xuất cuối cùng sẽ khiến người tiêu dùng tốn hàng nghìn đô la mỗi chiếc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9vbmctdHJ1bXAtZG9hLWFwLXRodWUtMjUtdm9pLXRhdC1jYS1jYWMtaGFuZy1zbWFydHBob25lLjYxODIyLw==
Top