Ông Trump bất ngờ yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ tạm dừng luật có thể cấm TikTok

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Luật sư của Tổng thống đắc cử muốn chính quyền có thời gian để theo đuổi “giải pháp chính trị”.

1735353231614.png

Theo hãng tin Nikkei, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thúc giục Tòa án Tối cao Mỹ tạm dừng việc thực hiện luật yêu công ty sở hữu ứng dụng TikTok phải bán ứng dụng này hoặc bị cấm ở Mỹ với lý do ông nên có thời gian sau khi nhậm chức để theo đuổi "giải pháp chính trị" cho vấn đề.

Trước đó, Mỹ ra ban hành luật yêu cầu chủ sở hữu người Trung Quốc của TikTok, ByteDance, phải bán nền tảng này cho một công ty Mỹ hoặc phải đối mặt với lệnh cấm. Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu vào tháng 4 để cấm Tiktok trừ khi ByteDance bán ứng dụng này trước ngày 19/1.

TikTok, ứng dụng có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ, đã tìm cách bãi bỏ luật này. Nhưng nếu tòa án không đưa ra phán quyết có lợi cho họ và không có hoạt động thoái vốn nào diễn ra, TikTok có thể bị cấm tại Mỹ vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai.

Việc ông Trump ủng hộ TikTok là sự đảo ngược so với năm 2020, khi ông cố gắng chặn ứng dụng này tại Mỹ và buộc phải bán cho các công ty Mỹ vì nó thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Điều này cũng cho thấy nỗ lực đáng kể của ByteDance nhằm tạo ra sự đột phá với Trump và nhóm của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

"Tổng thống Trump không đưa ra lập trường nào về những giá trị cơ bản của tranh chấp này", D. John Sauer, luật sư của Trump, cũng là người được tổng thống đắc cử chọn làm tổng cố vấn pháp lý của Mỹ, cho biết.

"Thay vào đó, ông trân trọng yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét hoãn thời hạn thoái vốn theo Đạo luật là ngày 19 tháng 1 năm 2025, trong khi Tòa án xem xét những giá trị của vụ kiện này, do đó cho phép chính quyền mới của Tổng thống Trump có cơ hội theo đuổi giải pháp chính trị cho các câu hỏi đang được tranh chấp trong vụ kiện", ông nói thêm.

1735353258877.png

Ông Trump trước đó đã gặp CEO của TikTok là Shou Zi Chew vào tháng 12, vài giờ sau khi tổng thống đắc cử bày tỏ rằng ông ủng hộ việc cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ trong ít nhất một thời gian ngắn.

Tổng thống đắc cử cũng cho biết ông đã nhận được hàng tỷ lượt xem trên nền tảng truyền thông xã hội này trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

TikTok đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trước đó, ByteDance đã nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã nêu sai mối quan hệ của công ty này với Trung Quốc, lập luận rằng công cụ đề xuất nội dung và dữ liệu người dùng của họ được lưu trữ tại Mỹ trên các máy chủ đám mây do Oracle vận hành trong khi các quyết định kiểm duyệt nội dung ảnh hưởng đến người dùng Mỹ cũng được đưa ra tại Mỹ.

Những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận đã nói riêng với Tòa án Tối cao vào thứ Sáu rằng luật của Mỹ chống lại TikTok gợi lên các chế độ kiểm duyệt do những kẻ thù ******* của Mỹ áp đặt.

Bộ Tư pháp Mỹ đã lập luận rằng việc Trung Quốc kiểm soát TikTok gây ra mối đe dọa liên tục đối với an ninh quốc gia, một lập trường được hầu hết các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ.

Tổng chưởng lý bang Montana Austin Knudsen đã dẫn đầu liên minh gồm 22 tổng chưởng lý vào thứ sáu (27/12) để đệ trình đơn yêu cầu Tòa án Tối cao duy trì luật cấm hoặc thoái vốn khỏi TikTok trên toàn nước Mỹ.

>> Không chỉ Mỹ, danh sách số quốc gia đã cấm cửa TikTok dài bất ngờ

>> Vụ đánh nhau dẫn đến lệnh cấm TikTok ở một quốc gia

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top