Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Trong khoảng năm năm qua, một số công ty Trung Quốc đã bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng trong mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa Trung Hoa Quốc và Mỹ. Trong khi Huawei là trường hợp nổi bật nhất vẫn đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt, những công ty khác như DJI và Xiaomi cũng đã rơi vào tầm ngắm.
Giờ đây, trong một động thái lưỡng đảng, 2 quan chức Mỹ là ông John Moolenaar và ông Raja Krishnamoorthi đã lên tiếng nhắm vào OnePlus. Cả hai cho biết các thiết bị của OnePlus bao gồm những sản phẩm hiện tại như OnePlus Pad 3 và OnePlus 13, đang truyền dữ liệu người dùng đến máy chủ đặt tại Trung Quốc. Dù bản thân việc này không phải là vấn đề, nhưng hai vị nghị sĩ lập luận rằng OnePlus đang thực hiện điều đó mà không xin phép người dùng.
Hiện tại, cả hai vị nghị sĩ đều chưa trình bày đầy đủ các vấn đề. Thay vào đó, họ chỉ gợi ý rằng OnePlus có thể đang chuyển giao "thông tin cá nhân nhạy cảm và ảnh chụp màn hình". Do đó, ở giai đoạn này, vẫn chưa rõ người dùng OnePlus có thể thực hiện hành động nào để giảm thiểu bất kỳ việc truyền dữ liệu nào, nếu điều mà ông Moolenaar hay ông Krishnamoorthi khẳng định thực sự đang diễn ra.
Ở thời điểm hiện tại, cả ông Moolenaar lẫn ông Krishnamoorthi đều chưa chia sẻ bằng chứng để xác minh các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, cả hai đều thúc giục Văn phòng Dịch vụ và Công nghệ Truyền thông Thông tin (OICTS) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành điều tra OnePlus dựa trên cơ sở này.
Giờ đây, trong một động thái lưỡng đảng, 2 quan chức Mỹ là ông John Moolenaar và ông Raja Krishnamoorthi đã lên tiếng nhắm vào OnePlus. Cả hai cho biết các thiết bị của OnePlus bao gồm những sản phẩm hiện tại như OnePlus Pad 3 và OnePlus 13, đang truyền dữ liệu người dùng đến máy chủ đặt tại Trung Quốc. Dù bản thân việc này không phải là vấn đề, nhưng hai vị nghị sĩ lập luận rằng OnePlus đang thực hiện điều đó mà không xin phép người dùng.

Hiện tại, cả hai vị nghị sĩ đều chưa trình bày đầy đủ các vấn đề. Thay vào đó, họ chỉ gợi ý rằng OnePlus có thể đang chuyển giao "thông tin cá nhân nhạy cảm và ảnh chụp màn hình". Do đó, ở giai đoạn này, vẫn chưa rõ người dùng OnePlus có thể thực hiện hành động nào để giảm thiểu bất kỳ việc truyền dữ liệu nào, nếu điều mà ông Moolenaar hay ông Krishnamoorthi khẳng định thực sự đang diễn ra.
Ở thời điểm hiện tại, cả ông Moolenaar lẫn ông Krishnamoorthi đều chưa chia sẻ bằng chứng để xác minh các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, cả hai đều thúc giục Văn phòng Dịch vụ và Công nghệ Truyền thông Thông tin (OICTS) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành điều tra OnePlus dựa trên cơ sở này.