Sasha
Writer
Tuần này, khi Nvidia tuyên bố sẽ mua 2 tỷ đô la cổ phần của công ty thiết kế chip Synopsys, đó chỉ là động thái mới nhất trong chuỗi các khoản đầu tư khổng lồ mà nhà sản xuất chip này công bố trong năm nay.
Nvidia cũng cho biết sẽ mua 1 tỷ đô la cổ phần của Nokia, đầu tư 5 tỷ đô la vào Intel và 10 tỷ đô la vào Anthropic. Tổng cộng 18 tỷ đô la cam kết đầu tư từ bốn thương vụ này, chưa kể các khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn.
Con số đó thậm chí còn chưa bao gồm cam kết lớn nhất: 100 tỷ đô la để mua cổ phiếu OpenAI trong nhiều năm, mặc dù vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào được đưa ra, giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress, cho biết hôm 2/12 tại hội nghị Công nghệ và AI Toàn cầu của UBS.
Dù có rất nhiều tiền và rất nhiều thương vụ, nhưng Nvidia vẫn có đủ tiền mặt để viết những tấm séc lớn.
Cuối tháng 10, Nvidia có 60,6 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Con số này tăng từ 13,3 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2023, ngay sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT. Sự ra mắt của ChatGPT ba năm trước là chìa khóa đưa chip của Nvidia trở thành sản phẩm công nghệ giá trị nhất.
Khi Nvidia chuyển mình từ một nhà sản xuất công nghệ chơi game thành công ty có giá trị nhất Hoa Kỳ, bảng cân đối kế toán của họ đã trở thành một pháo đài vững chắc, và các nhà đầu tư ngày càng tự hỏi công ty sẽ làm gì với số tiền mặt của mình.
"Chưa có công ty nào phát triển ở quy mô mà chúng ta đang nói đến", CEO Jensen Huang trả lời khi được hỏi về kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền mặt của mình trong buổi công bố thu nhập của Nvidia vào tháng trước.
Các nhà phân tích được FactSet thăm dò dự đoán Nvidia sẽ tạo ra 96,85 tỷ đô la dòng tiền tự do chỉ riêng trong năm nay và 576 tỷ đô la dòng tiền tự do trong ba năm tới.
Một số nhà phân tích muốn thấy Nvidia chi nhiều tiền mặt hơn cho việc mua lại cổ phiếu.
“Nvidia dự kiến sẽ tạo ra hơn 600 tỷ đô la dòng tiền tự do trong vài năm tới và sẽ còn dư ra rất nhiều cho các đợt mua lại cổ phiếu khi cần thiết”, nhà phân tích Ben Reitzes của Melius Research viết trong một ghi chú hôm 1/12.
Hội đồng quản trị Nvidia đã tăng hạn mức ủy quyền mua lại cổ phiếu vào tháng 8, bổ sung thêm 60 tỷ đô la vào tổng số. Trong ba quý đầu năm, công ty này đã chi 37 tỷ đô la cho việc mua lại cổ phiếu và chia cổ tức.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu”, ông Jensen Huang cho biết.
Nvidia đang thực hiện các đợt mua lại, nhưng không dừng lại ở đó.
Jensen Huang cho biết sức mạnh bảng cân đối kế toán của Nvidia mang lại cho khách hàng và nhà cung cấp niềm tin rằng các đơn đặt hàng trong tương lai, mà ông gọi là “offtake”, sẽ được đáp ứng.
“Danh tiếng và uy tín của chúng tôi là đáng kinh ngạc”, Jensen Huang nói. “Cần một bảng cân đối kế toán thực sự vững mạnh để làm được điều đó, để hỗ trợ mức độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng và quy mô tăng trưởng liên quan.”
Kress, Giám đốc Tài chính của Nvidia, hôm 2/12 cho biết "trọng tâm lớn nhất" của công ty là đảm bảo có đủ tiền mặt để cung cấp các sản phẩm thế hệ tiếp theo đúng hạn. Hầu hết các nhà cung cấp lớn nhất của Nvidia là các nhà sản xuất thiết bị như Foxconn và Dell, những nhà sản xuất này có thể yêu cầu Nvidia cung cấp vốn lưu động để quản lý hàng tồn kho và xây dựng thêm năng lực sản xuất.
Jensen Huang gọi các khoản đầu tư chiến lược của công ty là "công việc thực sự quan trọng" và cho biết nếu các công ty như OpenAI phát triển, điều đó sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ AI và chip của Nvidia tăng thêm. Nvidia cho biết họ không yêu cầu bất kỳ khoản đầu tư nào để sử dụng sản phẩm của mình, nhưng tất cả đều làm vậy.
"Tất cả các khoản đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay - tất cả, chấm hết - đều liên quan đến việc mở rộng phạm vi tiếp cận của Cuda, mở rộng hệ sinh thái", Jensen Huang nói, ám chỉ đến phần mềm trí tuệ nhân tạo của công ty.
Lượng tiền mặt của Nvidia tăng chóng mặt từ 2020 đến nay
Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mỹ hồi tháng 10, Nvidia cho biết họ đã đầu tư 8,2 tỷ đô la vào các công ty tư nhân. Đối với Nvidia, những khoản đầu tư này đã thay thế các thương vụ mua lại.
Thương vụ mua lại Mellanox trị giá 7 tỷ đô la của Nvidia vào năm 2020 là thương vụ lớn nhất mà công ty từng thực hiện, và nó đã đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện tại của công ty, không phải là những con chip đơn lẻ mà là toàn bộ giá đỡ máy chủ với giá bán ước tính khoảng 3 triệu đô la.
Tuy nhiên, công ty đã gặp phải các vấn đề về quy định khi cố gắng mua lại công ty công nghệ chip Arm với giá 40 tỷ đô la vào năm 2020.
Nvidia đã hủy bỏ thương vụ trước khi nó có thể hoàn tất sau khi các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại về tác động của thương vụ này đối với sự cạnh tranh trong ngành chip. Nvidia đã mua lại một số công ty nhỏ hơn trong những năm gần đây để củng cố đội ngũ kỹ thuật của mình, nhưng công ty đã không hoàn tất một thương vụ mua lại trị giá hàng tỷ đô la nào kể từ khi thương vụ Arm thất bại.
“Thật khó để nghĩ đến những thương vụ M&A lớn và quan trọng”, Kress phát biểu tại một hội nghị nhà đầu tư tuần này. “Tôi ước gì có một sản phẩm như vậy, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng thực hiện được.”
Nguồn: CNBC
Nvidia cũng cho biết sẽ mua 1 tỷ đô la cổ phần của Nokia, đầu tư 5 tỷ đô la vào Intel và 10 tỷ đô la vào Anthropic. Tổng cộng 18 tỷ đô la cam kết đầu tư từ bốn thương vụ này, chưa kể các khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn.
Con số đó thậm chí còn chưa bao gồm cam kết lớn nhất: 100 tỷ đô la để mua cổ phiếu OpenAI trong nhiều năm, mặc dù vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào được đưa ra, giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress, cho biết hôm 2/12 tại hội nghị Công nghệ và AI Toàn cầu của UBS.
Dù có rất nhiều tiền và rất nhiều thương vụ, nhưng Nvidia vẫn có đủ tiền mặt để viết những tấm séc lớn.
Cuối tháng 10, Nvidia có 60,6 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Con số này tăng từ 13,3 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2023, ngay sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT. Sự ra mắt của ChatGPT ba năm trước là chìa khóa đưa chip của Nvidia trở thành sản phẩm công nghệ giá trị nhất.
Khi Nvidia chuyển mình từ một nhà sản xuất công nghệ chơi game thành công ty có giá trị nhất Hoa Kỳ, bảng cân đối kế toán của họ đã trở thành một pháo đài vững chắc, và các nhà đầu tư ngày càng tự hỏi công ty sẽ làm gì với số tiền mặt của mình.
"Chưa có công ty nào phát triển ở quy mô mà chúng ta đang nói đến", CEO Jensen Huang trả lời khi được hỏi về kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền mặt của mình trong buổi công bố thu nhập của Nvidia vào tháng trước.
Các nhà phân tích được FactSet thăm dò dự đoán Nvidia sẽ tạo ra 96,85 tỷ đô la dòng tiền tự do chỉ riêng trong năm nay và 576 tỷ đô la dòng tiền tự do trong ba năm tới.
Một số nhà phân tích muốn thấy Nvidia chi nhiều tiền mặt hơn cho việc mua lại cổ phiếu.
“Nvidia dự kiến sẽ tạo ra hơn 600 tỷ đô la dòng tiền tự do trong vài năm tới và sẽ còn dư ra rất nhiều cho các đợt mua lại cổ phiếu khi cần thiết”, nhà phân tích Ben Reitzes của Melius Research viết trong một ghi chú hôm 1/12.
Hội đồng quản trị Nvidia đã tăng hạn mức ủy quyền mua lại cổ phiếu vào tháng 8, bổ sung thêm 60 tỷ đô la vào tổng số. Trong ba quý đầu năm, công ty này đã chi 37 tỷ đô la cho việc mua lại cổ phiếu và chia cổ tức.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu”, ông Jensen Huang cho biết.
Nvidia đang thực hiện các đợt mua lại, nhưng không dừng lại ở đó.
Jensen Huang cho biết sức mạnh bảng cân đối kế toán của Nvidia mang lại cho khách hàng và nhà cung cấp niềm tin rằng các đơn đặt hàng trong tương lai, mà ông gọi là “offtake”, sẽ được đáp ứng.
“Danh tiếng và uy tín của chúng tôi là đáng kinh ngạc”, Jensen Huang nói. “Cần một bảng cân đối kế toán thực sự vững mạnh để làm được điều đó, để hỗ trợ mức độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng và quy mô tăng trưởng liên quan.”
Kress, Giám đốc Tài chính của Nvidia, hôm 2/12 cho biết "trọng tâm lớn nhất" của công ty là đảm bảo có đủ tiền mặt để cung cấp các sản phẩm thế hệ tiếp theo đúng hạn. Hầu hết các nhà cung cấp lớn nhất của Nvidia là các nhà sản xuất thiết bị như Foxconn và Dell, những nhà sản xuất này có thể yêu cầu Nvidia cung cấp vốn lưu động để quản lý hàng tồn kho và xây dựng thêm năng lực sản xuất.
Jensen Huang gọi các khoản đầu tư chiến lược của công ty là "công việc thực sự quan trọng" và cho biết nếu các công ty như OpenAI phát triển, điều đó sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ AI và chip của Nvidia tăng thêm. Nvidia cho biết họ không yêu cầu bất kỳ khoản đầu tư nào để sử dụng sản phẩm của mình, nhưng tất cả đều làm vậy.
"Tất cả các khoản đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay - tất cả, chấm hết - đều liên quan đến việc mở rộng phạm vi tiếp cận của Cuda, mở rộng hệ sinh thái", Jensen Huang nói, ám chỉ đến phần mềm trí tuệ nhân tạo của công ty.
Lượng tiền mặt của Nvidia tăng chóng mặt từ 2020 đến nay
Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mỹ hồi tháng 10, Nvidia cho biết họ đã đầu tư 8,2 tỷ đô la vào các công ty tư nhân. Đối với Nvidia, những khoản đầu tư này đã thay thế các thương vụ mua lại.
Thương vụ mua lại Mellanox trị giá 7 tỷ đô la của Nvidia vào năm 2020 là thương vụ lớn nhất mà công ty từng thực hiện, và nó đã đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện tại của công ty, không phải là những con chip đơn lẻ mà là toàn bộ giá đỡ máy chủ với giá bán ước tính khoảng 3 triệu đô la.
Tuy nhiên, công ty đã gặp phải các vấn đề về quy định khi cố gắng mua lại công ty công nghệ chip Arm với giá 40 tỷ đô la vào năm 2020.
Nvidia đã hủy bỏ thương vụ trước khi nó có thể hoàn tất sau khi các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại về tác động của thương vụ này đối với sự cạnh tranh trong ngành chip. Nvidia đã mua lại một số công ty nhỏ hơn trong những năm gần đây để củng cố đội ngũ kỹ thuật của mình, nhưng công ty đã không hoàn tất một thương vụ mua lại trị giá hàng tỷ đô la nào kể từ khi thương vụ Arm thất bại.
“Thật khó để nghĩ đến những thương vụ M&A lớn và quan trọng”, Kress phát biểu tại một hội nghị nhà đầu tư tuần này. “Tôi ước gì có một sản phẩm như vậy, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng thực hiện được.”
Nguồn: CNBC