Nỗi lo từ Trump và Nga khiến châu Âu muốn tăng chi tiêu quốc phòng

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Trước một Donald Trump khó đoán và mối đe dọa từ Nga, người dân châu Âu ngày càng ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng và khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Một khảo sát tại 12 quốc gia do Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR) thực hiện cho thấy: 70% người Ba Lan và người Đan Mạch, cùng với 57% người Anh ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng. Ngay cả ở Đức, Tây Ban Nha và Pháp dù tỷ lệ ủng hộ không chiếm đa số thì vẫn có gần một nửa dân số đồng tình.
1750672771317.png

Tuy nhiên, nước Ý là ngoại lệ: chỉ 17% muốn tăng chi tiêu quốc phòng, trong khi 57% phản đối. Về nghĩa vụ quân sự bắt buộc, người dân Pháp (62%), Đức (53%) và Ba Lan (51%) là những nhóm ủng hộ mạnh nhất. Dù vậy, thanh niên từ 18 đến 29 tuổi đối tượng dễ bị gọi nhập ngũ lại là nhóm phản đối nhiều nhất.

Đáng chú ý, tỷ lệ người lớn tuổi ủng hộ quân dịch cao hơn hẳn. Tại Đức, gần 50% người trên 70 tuổi đồng tình, trong khi gần một nửa thanh niên phản đối.

Châu Âu hoài nghi nước Mỹ dưới thời Trump, nhưng vẫn chưa sẵn sàng tự chủ​

Khảo sát cũng cho thấy sự chia rẽ lớn về cái nhìn đối với Mỹ. Ngay cả tại Anh và Đức những đồng minh truyền thống của Washington phần lớn người dân (74% và 67%) cho rằng hệ thống chính trị Mỹ đang "hỏng hóc". Tổng thống Trump được nhiều cử tri châu Âu, đặc biệt là giới cử tri cực hữu, xem là hình mẫu. Ngược lại, những người ủng hộ các đảng chính thống lại chỉ trích cả Trump lẫn hệ thống chính trị Mỹ.

Một tín hiệu tích cực là đa số người dân châu Âu phản đối việc theo chân Trump nếu ông buộc Ukraine phải nhượng bộ Nga hoặc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Moscow. Ngay cả tại Hungary nơi chính phủ thường trì hoãn các biện pháp chống Nga của EU 40% dân số vẫn phản đối theo Mỹ nếu Trump muốn nới lỏng cấm vận.

Tuy vậy, phần lớn người dân được hỏi cho rằng châu Âu khó có thể tự chủ quốc phòng mà không cần Mỹ. Chỉ có người Đan Mạch là phần đông (52%) tin rằng EU có thể làm được điều đó. Một số nước như Ba Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng bày tỏ mong muốn châu Âu xây dựng răn đe hạt nhân riêng, không phụ thuộc vào Mỹ.

Kết quả khảo sát cho thấy, nỗi lo về an ninh đang gia tăng tại châu Âu, khi ảnh hưởng từ Trump và Nga buộc các chính phủ phải tính lại chiến lược phòng thủ. Tăng chi tiêu quốc phòng, khôi phục quân dịch, phát triển năng lực hạt nhân tất cả những điều từng gây tranh cãi giờ đang trở lại bàn nghị sự. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9ub2ktbG8tdHUtdHJ1bXAtdmEtbmdhLWtoaWVuLWNoYXUtYXUtbXVvbi10YW5nLWNoaS10aWV1LXF1b2MtcGhvbmcuNjM1NjYv
Top