myle.vnreview
Writer
Hàng tỷ đô la thiết bị quân sự tinh vi của Mỹ đã bị mất hoặc hư hại đáng kể kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công hàng nghìn mục tiêu trên khắp Iran hơn ba tuần trước. Phần lớn thiệt hại trên mặt đất là do tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran gây ra.
Thiệt hại do chiến đấu và việc thay thế các tổn thất trong ba tuần đầu tiên của cuộc chiến có thể lên tới khoảng 1,4 tỷ đến 2,9 tỷ USD, theo Elaine McCusker, một quan chức ngân sách cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, người đã theo dõi chi phí của cuộc xung đột cho Viện Doanh nghiệp Mỹ. Ước tính cao hơn bao gồm thiệt hại đối với một hệ thống radar của Qatar đặt tại một căn cứ không quân của Mỹ ở nước này.
Dưới đây là một số vũ khí mà Lầu Năm Góc đã bị Iran đánh hạ, tổng hợp của tờ Wall Street Journal:
Ngày 1 tháng 3, một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Kuwait đã bắn nhầm ba máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ – cả sáu thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn. Một chiếc F-15 đời mới hiện nay có giá khoảng 100 triệu USD.
Máy bay F-15E Strike Eagle
Ngày 19 tháng 3, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp. Iran tuyên bố đã bắn vào máy bay này. Một chiếc F-35A có giá khoảng 82,5 triệu USD.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II
Sáu thành viên phi hành đoàn của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đã thiệt mạng khi máy bay của họ rơi sau khi va chạm với một chiếc KC-135 khác trên bầu trời Iraq vào ngày 12 tháng 3. Năm chiếc KC-135 khác bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Các máy bay bị hư hại đang được sửa chữa.
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker
Boeing đã không sản xuất máy bay KC-135 kể từ những năm 1960, vì vậy Không quân Mỹ rất có thể sẽ thay thế chiếc máy bay bị mất bằng KC-46 Pegasus, một loại máy bay tiếp nhiên liệu dựa trên máy bay chở khách 767 được sửa đổi. Một chiếc KC-46 có giá khoảng 165 triệu USD.
Hơn một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị mất kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến với Iran. Điều này bao gồm ít nhất 8 chiếc bị bắn hạ bởi tên lửa của Iran, ba chiếc bị phá hủy trên mặt đất bởi tên lửa của Iran và một chiếc bị bắn hạ nhầm bởi một quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Một số máy bay Reaper khác cũng bị hư hại. Các máy bay MQ-9 do Không quân Mỹ sử dụng, có giá ít nhất 16 triệu USD mỗi chiếc, hiện không còn được sản xuất bởi General Atomics. Các máy bay không người lái MQ-9B SkyGuardian đời mới hơn đang được sản xuất cho Mỹ và các đồng minh, có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper
Mặc dù không bị hư hại trong chiến đấu, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào ngày 12 tháng 3. Ngọn lửa bắt đầu từ khu giặt là chính và lan sang các khu vực khác của tàu, bao gồm cả khu ngủ của thủy thủ đoàn. Hiện tàu đang neo đậu tại vịnh Souda ở Hy Lạp để tiến hành sửa chữa.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford
Iran đã tấn công một radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad ở Jordan. Radar này, được sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo, có giá ít nhất 300 triệu USD.
Radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad
Iran cũng đã tấn công các hệ thống radar, thông tin liên lạc và phòng không ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Bahrain, Kuwait và Ả Rập Xê Út, bao gồm cả việc làm hư hại radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Qatar tại căn cứ không quân Al-Udeid. Radar này, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, có giá khoảng 1 tỷ USD.
Rdar cảnh báo sớm AN/FPS-132
Thiệt hại do chiến đấu và việc thay thế các tổn thất trong ba tuần đầu tiên của cuộc chiến có thể lên tới khoảng 1,4 tỷ đến 2,9 tỷ USD, theo Elaine McCusker, một quan chức ngân sách cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, người đã theo dõi chi phí của cuộc xung đột cho Viện Doanh nghiệp Mỹ. Ước tính cao hơn bao gồm thiệt hại đối với một hệ thống radar của Qatar đặt tại một căn cứ không quân của Mỹ ở nước này.
Dưới đây là một số vũ khí mà Lầu Năm Góc đã bị Iran đánh hạ, tổng hợp của tờ Wall Street Journal:
Ngày 1 tháng 3, một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Kuwait đã bắn nhầm ba máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ – cả sáu thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn. Một chiếc F-15 đời mới hiện nay có giá khoảng 100 triệu USD.
Máy bay F-15E Strike Eagle
Ngày 19 tháng 3, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp. Iran tuyên bố đã bắn vào máy bay này. Một chiếc F-35A có giá khoảng 82,5 triệu USD.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II
Sáu thành viên phi hành đoàn của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đã thiệt mạng khi máy bay của họ rơi sau khi va chạm với một chiếc KC-135 khác trên bầu trời Iraq vào ngày 12 tháng 3. Năm chiếc KC-135 khác bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Các máy bay bị hư hại đang được sửa chữa.
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker
Boeing đã không sản xuất máy bay KC-135 kể từ những năm 1960, vì vậy Không quân Mỹ rất có thể sẽ thay thế chiếc máy bay bị mất bằng KC-46 Pegasus, một loại máy bay tiếp nhiên liệu dựa trên máy bay chở khách 767 được sửa đổi. Một chiếc KC-46 có giá khoảng 165 triệu USD.
Hơn một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị mất kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến với Iran. Điều này bao gồm ít nhất 8 chiếc bị bắn hạ bởi tên lửa của Iran, ba chiếc bị phá hủy trên mặt đất bởi tên lửa của Iran và một chiếc bị bắn hạ nhầm bởi một quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Một số máy bay Reaper khác cũng bị hư hại. Các máy bay MQ-9 do Không quân Mỹ sử dụng, có giá ít nhất 16 triệu USD mỗi chiếc, hiện không còn được sản xuất bởi General Atomics. Các máy bay không người lái MQ-9B SkyGuardian đời mới hơn đang được sản xuất cho Mỹ và các đồng minh, có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper
Mặc dù không bị hư hại trong chiến đấu, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào ngày 12 tháng 3. Ngọn lửa bắt đầu từ khu giặt là chính và lan sang các khu vực khác của tàu, bao gồm cả khu ngủ của thủy thủ đoàn. Hiện tàu đang neo đậu tại vịnh Souda ở Hy Lạp để tiến hành sửa chữa.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford
Iran đã tấn công một radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad ở Jordan. Radar này, được sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo, có giá ít nhất 300 triệu USD.
Radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad
Iran cũng đã tấn công các hệ thống radar, thông tin liên lạc và phòng không ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Bahrain, Kuwait và Ả Rập Xê Út, bao gồm cả việc làm hư hại radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Qatar tại căn cứ không quân Al-Udeid. Radar này, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, có giá khoảng 1 tỷ USD.
Rdar cảnh báo sớm AN/FPS-132