Phạm Thanh Bình
Writer
LG Uplus Corp., một nhà mạng di động lớn tại Hàn Quốc, đã báo cáo với chính quyền về một cuộc tấn công mạng vào máy chủ của họ vào thứ năm, các nguồn tin trong ngành cho biết, đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ vi phạm dữ liệu gần đây trên toàn ngành.
Theo các nguồn tin, LG Uplus đã nộp báo cáo vào đầu ngày cho Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA) sau khi phát hiện dấu hiệu của một nỗ lực tấn công mạng.
Nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra ba tháng sau khi KISA được một hacker mũ trắng cảnh báo về khả năng máy chủ của LG Uplus bị xâm phạm và đã thông báo cho công ty về cảnh báo này vào tháng 7.
Phrack, một ấn phẩm an ninh mạng trực tuyến, cũng đưa tin rằng một nhóm tin tặc đã xâm nhập vào mạng nội bộ của LG Uplus và làm rò rỉ dữ liệu của khoảng 42.000 tài khoản khách hàng và 167 nhân viên.
Vào tháng 8, LG Uplus đã thông báo với Bộ Khoa học và CNTT rằng cuộc kiểm tra nội bộ của họ không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào về một cuộc tấn công mạng.
Với việc LG Uplus hiện đang bị giám sát chặt chẽ, cả ba nhà mạng viễn thông lớn của đất nước đều phải đối mặt với các sự cố bảo mật dữ liệu trong năm nay.
Vào tháng 4, công ty hàng đầu trong ngành SK Telecom Co. đã tiết lộ một vụ rò rỉ lớn dữ liệu mô-đun nhận dạng thuê bao toàn cầu (USIM) từ máy chủ của mình, khiến công ty phải cung cấp USIM thay thế miễn phí cho tất cả người dùng và tiến hành điều tra bởi cơ quan quản lý.
Vào tháng 8, KT Corp. báo cáo rằng dữ liệu của 368 người dùng đã bị lộ sau khi các trạm phát sóng di động nhỏ bất hợp pháp được kết nối với mạng của công ty, dẫn đến 240 triệu won (174.000 đô la) thanh toán nhỏ trái phép. (KoreaTimes)
Theo các nguồn tin, LG Uplus đã nộp báo cáo vào đầu ngày cho Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA) sau khi phát hiện dấu hiệu của một nỗ lực tấn công mạng.
Nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra ba tháng sau khi KISA được một hacker mũ trắng cảnh báo về khả năng máy chủ của LG Uplus bị xâm phạm và đã thông báo cho công ty về cảnh báo này vào tháng 7.

Phrack, một ấn phẩm an ninh mạng trực tuyến, cũng đưa tin rằng một nhóm tin tặc đã xâm nhập vào mạng nội bộ của LG Uplus và làm rò rỉ dữ liệu của khoảng 42.000 tài khoản khách hàng và 167 nhân viên.
Vào tháng 8, LG Uplus đã thông báo với Bộ Khoa học và CNTT rằng cuộc kiểm tra nội bộ của họ không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào về một cuộc tấn công mạng.
Với việc LG Uplus hiện đang bị giám sát chặt chẽ, cả ba nhà mạng viễn thông lớn của đất nước đều phải đối mặt với các sự cố bảo mật dữ liệu trong năm nay.
Vào tháng 4, công ty hàng đầu trong ngành SK Telecom Co. đã tiết lộ một vụ rò rỉ lớn dữ liệu mô-đun nhận dạng thuê bao toàn cầu (USIM) từ máy chủ của mình, khiến công ty phải cung cấp USIM thay thế miễn phí cho tất cả người dùng và tiến hành điều tra bởi cơ quan quản lý.
Vào tháng 8, KT Corp. báo cáo rằng dữ liệu của 368 người dùng đã bị lộ sau khi các trạm phát sóng di động nhỏ bất hợp pháp được kết nối với mạng của công ty, dẫn đến 240 triệu won (174.000 đô la) thanh toán nhỏ trái phép. (KoreaTimes)
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview