Nghịch lý thời chiến, Ukraine chuẩn bị xuất khẩu vũ khí dù đang "khát" viện trợ quân sự

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 0
Dù xung đột với Nga chưa hạ nhiệt, Kiev công bố kế hoạch xuất khẩu có kiểm soát vũ khí nội địa và chuẩn bị đem đề xuất này tới Đại hội đồng Liên hợp quốc từ ngày 23 đến 29/9.
1758511330227.png

Tối 21/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã soạn thảo đề xuất sơ bộ cho hoạt động xuất khẩu, đặc biệt với xuồng không người lái USV. Ông nói Kiev dự kiến mở rộng việc mua vũ khí của Mỹ theo chương trình PURL của NATO vào tháng 10, đồng thời tìm cách bán ra các chủng loại do quốc phòng trong nước sản xuất. Theo ông Zelensky, đây sẽ là xuất khẩu có kiểm soát và hướng tới các đối tác tin cậy.
Thông báo xuất hiện ngay trước khi ông Zelensky sang New York dự kỳ họp Đại hội đồng, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều lãnh đạo thế giới. Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả đây là một “tuần ngoại giao” dày đặc, với gần hai chục cuộc gặp song phương để thảo luận các đề xuất nói trên.
Nền công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt mảng công nghệ không người lái, đã tăng tốc từ năm 2022. Hơn 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất, nhiều đơn vị theo đuổi các hệ thống giá rẻ và linh hoạt, góp phần định hình lại cách tác chiến hiện đại. Trên thực địa, Kiev liên tục mở rộng hạm đội USV và tích hợp mạnh vào nhiệm vụ chiến đấu, nhiều lần gây thiệt hại cho lực lượng Nga ở Biển Đen.
Từ dòng chảy công nghệ này, Ukraine gần đây giới thiệu tàu lặn không người lái TOLOKA. Đáng chú ý có mẫu TLK-1000 dài tới 12 m, chở 5.000 kg và có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Những thông số này cho thấy tham vọng nâng tầm năng lực không người lái của Kiev.
Dù vậy, hoạt động xuất khẩu vũ khí nội địa hiện vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt và đòi hỏi giấy phép khó xin từ Cơ quan Xuất khẩu Nhà nước. Tháng 5, các nhà sản xuất quốc phòng đã gửi thư công khai đề nghị ông Zelensky dỡ bỏ giới hạn đối với thiết bị chế tạo trong nước, đặc biệt là UAV. Đến ngày 21/6, tổng thống khẳng định Kiev sẽ sớm xuất khẩu công nghệ quốc phòng và mở dây chuyền sản xuất tại các quốc gia đối tác, nhằm quốc tế hóa chuỗi sản xuất khi năng lực làm UAV đã vượt khả năng tài chính.
Lộ trình hợp tác với đối tác phương Tây tiếp tục được đẩy mạnh. Tháng 7, ông Zelensky thông báo đã đạt thỏa thuận với ông Trump về việc bán UAV của Ukraine cho Mỹ, ước tính giá trị từ 10 đến 30 tỷ USD. Kiev cũng ký thỏa thuận lớn với công ty Mỹ Swift Beat để đồng sản xuất hàng trăm nghìn UAV ngay trong năm nay, đồng thời đề xuất một chương trình chung với các đối tác châu Âu nhằm tài trợ và sản xuất UAV đánh chặn.
Tổng kết lại, Kiev muốn chuyển lợi thế công nghệ không người lái thành nguồn lực kinh tế và ngoại giao. Kế hoạch xuất khẩu có kiểm soát, nhất là với USV, nếu được các đối tác ủng hộ tại New York, sẽ mở ra kênh mới cho công nghiệp quốc phòng Ukraine trong bối cảnh chiến sự còn kéo dài.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9uZ2hpY2gtbHktdGhvaS1jaGllbi11a3JhaW5lLWNodWFuLWJpLXh1YXQta2hhdS12dS1raGktZHUtZGFuZy1raGF0LXZpZW4tdHJvLXF1YW4tc3UuNjk2NjIv
Top